Bắt "nữ quái" cướp tài sản ở Bạc Liêu, rồi ra Thanh Hóa trốn truy nã

| Pháp luật

Một "nữ quái" phạm tội cướp tài sản ở tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, đối tượng đã ra Thanh Hóa để trốn truy nã.

Ngày 21.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Kim Thị Oanh (27 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Bắt "nữ quái" cướp tài sản ở Bạc Liêu, rồi ra Thanh Hóa trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Kim Thị Oanh bị bắt giữ sau khi trốn truy nã. Ảnh: CATH

Được biết trước đó, Kim Thị Oanh bị Tòa án nhân dân huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), tỉnh Bạc Liêu kết án 4 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo Nhà nước về hoãn chấp hành án, Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt.

Qua công tác nắm tình hình và nhận được sự giúp đỡ của nhân dân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm được thông tin Oanh đang có mặt tại địa bàn xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa bắt giữ Kim Thị Oanh.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P2): Hành trình thoát khỏi 'yêu râu xanh' mang tên bố dượngBố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng

GiadinhNet - Được một cặp vợ chồng tốt bụng giúp đỡ, người phụ nữ đáng thương quyết định công khai câu chuyện của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền trên con đường tìm lại tự do cho chính mình.

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.