Bất thường hợp đồng số 315 trong vụ chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình
GiadinhNet – Hợp đồng số 315 được ký giữa Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình Trương Quý Dương và Công ty Thiên Sơn. Tuy nhiên, hai phó giám đốc, lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực, Đơn nguyên Thận nhân tạo đều không được biết.
Một chi tiết được các luật sư khai thác trong phần hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong phiên xử BS Hoàng Công Lương và hai bị cáo khác chiều 17/5 là làm rõ hợp đồng số 315 giữa BVĐK tỉnh Hòa Bình (đại diện là ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV thời điểm đó) với Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (đại diện là ông Đỗ Anh Tuấn).
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sau khi kết thúc phiên toà chiều nay, luật sư Nguyễn Văn Chiến (tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) cho biết, trong nội dung hợp đồng này có yếu tố rất “đặc biệt”, trong mục 10, có tiến trình test (kiểm tra) hoá chất, cụ thể là sinh hoá tiêu chuẩn AAMI (một hệ tiêu chuẩn nước an toàn dành cho hệ thống RO cho chạy thận nhân tạo).
Toàn cảnh phiên toà xét xử BS Hoàng Công Lương và hai bị cáo khác ngày 17/5
LS Chiến nói, nếu trong hợp đồng đã ký có nội dung này thì bắt buộc phải giao cho các bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện.
Việc kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn AAMI xong mới tổ chức triển khai, tiến hành chạy thận cho bệnh nhân thì phải dừng chạy máy tối thiểu từ 10-15 ngày. “Tại toà, bị cáo Bùi Mạnh Quốc cũng đã trả lời như vậy” – LS Chiến khẳng định.
Đó là chưa kể, nếu trong quá trình test phát hiện phát sinh các vi khuẩn thì phải tiếp tục tiến hành xử lý, lại phải mất thêm một thời gian.
Luật sư Nguyễn Chiến (ngồi giữa hàng thứ 1)
Nhưng theo LS Chiến, đã có “điều rất lạ” là hợp đồng số 315 không được triển khai trong Ban Giám đốc cũng lãnh đạo Đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tich cực - nơi vận hành triển khai hệ thống lọc thận.
Cụ thể, trong phần thẩm vấn người có quyền và nghĩa vụ liên quan chiều 16/5, trả lời HĐXX, ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết “không biết về hợp đồng này”.
Còn trong phiên toà chiều 17/5, ông Đỗ Đình Vận (Phó Giám đốc BV phụ trách khối Nội, nghiên cứu khoa học) cũng cho biết không được ai phổ biến, thông tin về hợp đồng 315 và không biết ai thực hiện hợp đồng này.
Vì không được biết đến hợp đồng này nên ông Vận cho biết ông cũng không biết đến các vấn đề liên quan đến xét nghiệm kiểm tra sinh hóa theo tiêu chuẩn AAMI.
Đồng thời, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Đỗ Đình Vận cũng trình bày do không phụ trách lĩnh vực chạy thận, trang thiết bị y tế trong viện nên không biết Bệnh viện có kế hoạch di chuyển bệnh nhân đi nơi khác khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hay không.
Ngoài ra, các bộ phận như Khoa Hồi sức tích cực, Đơn nguyên Thận nhân tạo cũng không được biết đến hợp đồng 315 này để tổ chức triển khai hay có kế hoạch chuyển bệnh nhân chạy thận đi đơn vị khác trong thời gian chờ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lọc thận.
Trong phần trả lời của bị cáo Hoàng Công Lương trước những câu hỏi của LS Chiến chiều 17/5, bị cáo Lương cũng cho biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc (ngày 29/5/2017), bị cáo này chưa từng nhìn thấy hợp đồng 315, và cũng không biết các điều khoản cụ thể trong hợp đồng, đặc biệt là điều khoản xét nghiệm tiêu chuẩn AAMI. Bị cáo vẫn thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ điều trị vào ngày 29/5/2017.
Theo LS Chiến, khi hợp đồng BV đã ký, có tiêu chuẩn AAMI, cả hai bên (BV và Thiên Sơn) phải có kế hoạch để tổ chức thực hiện triển khai việc xét nghiệm AAMI. Việc tổ chức thực hiện hợp đồng phải được tổ chức ở khoa, để có kế hoạch di chuyển người bệnh để chạy thận ở nơi khác.
Theo ông Hoàng Công Tình, một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần phải chạy thận ít nhất 3 lần/tuần, thậm chí 4 lần. Nếu không chạy kịp thời, chất độc trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Tại thời điểm xảy ra sự cố, bệnh viện có xấp xỉ 130 bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo. Nếu dừng chạy thận 10-15 ngày, các bệnh nhân này sẽ phải chạy thận ở nơi khác.
Trong khi đó, BS Hoàng Công Lương cho biết, nếu phải dừng chạy thận vì hệ thống máy móc thì phải có kế hoạch chuyển bệnh nhân đi nơi khác. Khi bệnh nhân không được lọc máu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.
“BS Hoàng Công Lương không được thông báo, không được tổ chức triển khai, không biết trong hợp đồng ký như thế nào, với những tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao, phải xét nghiệm cái gì. Do đó khi được điều dưỡng viên thông báo là bộ phận bên bị cáo Quốc đã thực hiện bảo dưỡng xong thì cho y lệnh chạy thận, tôi cho rằng đây là việc làm hết sức bình thường để bảo đảm cho việc chạy thận” – LS Chiến nói rõ trong phần trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội.
Cũng liên quan đến hợp đồng số 315, LS Nguyễn Chiến đề nghị HĐXX cho ông được xét hỏi đối với người đại diện theo ủy quyền của ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, cũng như buổi sáng 17/5, tới chiều 17/5, đại diện của ông Dương vẫn không có mặt.
Tiếp đó, LS Nguyễn Chiến đã đề nghị được xét hỏi đối với ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình phụ trách thiết bị vật tư. Sau 2 ngày tham gia tố tụng, ngày 17/5, ông Khiếu có đơn xin vắng mặt và đã được HĐXX cho phép.
Để làm sáng tỏ hơn, LS Chiến yêu cầu được xét hỏi ông Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Vật tư – trang thiết bị y tế (BVĐK tỉnh Hòa Bình). Tuy nhiên, ông Thắng cũng có đơn xin vắng mặt.
Do đó, LS Chiến đề nghị HĐXX triệu tập ông Thắng, ông Khiếu và người đại diện theo ủy quyền của ông Trương Quý Dương vào ngày mai (18/5) để các luật sư được xét hỏi.
T.Phong - V.Thu
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.