Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Y tế

GiadinhNet - Ngày 13/8, gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Khoa Thận niệu lọc máu - Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Nắng nóng gay gắt trở lại, "xóm chạy thận" giữa Thủ đô thêm lao đao

Nắng nóng gay gắt trở lại, "xóm chạy thận" giữa Thủ đô thêm lao đao

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, 134 bệnh nhân đang trú tại "xóm chạy thận" ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) vừa phải gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác, vừa phải tìm cách xoay sở với cái nắng gay gắt.

Đà Nẵng: Bác sĩ giúp bệnh nhi COVID-19 ăn uống, vui chơi như ở nhà

Đà Nẵng: Bác sĩ giúp bệnh nhi COVID-19 ăn uống, vui chơi như ở nhà

Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc, điều trị cho 7 bệnh nhi mắc COVID-19. Tất cả các bệnh nhi hiện có sức khỏe tốt, vui chơi như ở nhà và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các thầy thuốc.

Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy lên đường đến Kiên Giang tăng cường "lá chắn" chống dịch COVID-19

Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy lên đường đến Kiên Giang tăng cường "lá chắn" chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Trưa nay, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Kiên Giang hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh: "Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại ổ dịch Hải Dương"

Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh: "Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại ổ dịch Hải Dương"

Y tế

GiadinhNet - Đây chính là khẳng định của BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trong buổi giao ban mới nhất với toàn bộ các bệnh viện, TT Y tế thuộc địa bàn toàn tỉnh Hải Dương.

Câu chuyện nhói lòng và ước muốn giản dị của những phận đời chạy thận ngày giáp Tết

Câu chuyện nhói lòng và ước muốn giản dị của những phận đời chạy thận ngày giáp Tết

Xã hội

GiadinhNet - "Trước thềm năm mới em chỉ mong mọi điều may mắn sẽ đến với bản thân cùng gia đình, chỉ như vậy thôi em đã thấy hạnh phúc rồi...", bệnh nhân Toản tâm sự.

Cùng khóc, cười ở nơi duy trì sự sống

Cùng khóc, cười ở nơi duy trì sự sống

Xã hội

GiadinhNet - Trong khu trọ lụp xụp, hàng chục người bệnh cùng người nhà tá túc để duy trì cuộc sống bằng cách chạy thận nhân tạo. Tưởng chừng chỉ có những nỗi buồn sầu đeo bám, đâu ngờ tiếng cười vẫn rộn vang như đang thách thức với căn bệnh quái ác.

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện Bệnh viện A Thái Nguyên, đơn vị đang chuẩn bị chào đón bé sơ sinh thứ 1.000 được thực hiện bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị.

Ca ghép thận thứ 1.000 tại bệnh viện ngoại khoa lớn nhất cả nước

Ca ghép thận thứ 1.000 tại bệnh viện ngoại khoa lớn nhất cả nước

Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội là trường hợp thứ 1.000 được ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kể từ ca đầu tiên vào năm 2002.

5 bệnh nhân được chữa trị khỏi COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng

5 bệnh nhân được chữa trị khỏi COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Ngày 23/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã làm lễ công bố chữa khỏi COVID-19 đối với 5 bệnh nhân.

Bệnh nhân 577 - ca thứ 27 tại Việt Nam tử vong

Bệnh nhân 577 - ca thứ 27 tại Việt Nam tử vong

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân COVID-19, 73 tuổi, quê Đà Nẵng, có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối (8 năm), chạy thận nhân tạo chu kì (2 lần/tuần/4 năm); suy tim, thiếu máu... vừa tử vong.

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 đã công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 4 bệnh nhân nặng. Cả 4 bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục cách ly tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố số ca chữa khỏi COVID-19 đông kỷ lục

Đà Nẵng công bố số ca chữa khỏi COVID-19 đông kỷ lục

Y tế

GiadinhNet - Chiều 18/8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố chữa khỏi COVID-19 cho 23 bệnh nhân.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử đội phản ứng nhanh chi viện Đà Nẵng

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử đội phản ứng nhanh chi viện Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Đội phản ứng nhanh số 7 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường vào tâm dịch hỗ trợ khẩn cấp điều trị bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiễm SARS-CoV-2 vào chiều 15/8.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn: "Nỗ lực từng phút, từng giây để cứu bệnh nhân mắc COVID-19"

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn: "Nỗ lực từng phút, từng giây để cứu bệnh nhân mắc COVID-19"

Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ với PV, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các thầy thuốc đang nỗ lực từng phút để cứu chữa các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải sự khác biệt giữa bệnh nhân phi công người Anh và các ca đang điều trị tại Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải sự khác biệt giữa bệnh nhân phi công người Anh và các ca đang điều trị tại Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Việc bệnh nhân 91 phi công người Anh khỏi bệnh và hồi phục sức khỏe để về nước là một kỳ tích trong công tác điều trị chống COVID-19 của ngành Y tế nước ta. Tuy nhiên, bệnh nhân số 91 với các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở các bệnh viện tại TP Đà Nẵng có rất nhiều điểm khác biệt.

Top