Bé 10 tháng suýt mất mạng vì nuốt pin

| Y tế

Thấy bé Toàn sốt từng cơn, hay ho, khò khè và quấy khóc nhiều, bố mẹ đưa con đi khám thì sửng sốt khi biết trong thực quản của bé có dị vật - một cục pin.

Tại viện, sau khi bác sĩ thăm khám, bé Toàn, 10 tháng tuổi được được chụp X - quang. Trên phim chụp lồng ngực cho thấy có một dị vật cản quang tròn đường kính 1,5cm, có hai bờ - có thể là một cục pin. Mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó vài ngày, chị có tháo cục pin của máy tính và để ra ngoài. Có lẽ con nghịch và vô tình nuốt phải.

Bé 10 tháng suýt mất mạng vì nuốt pin 1
  Nắp cục pin được lấy ra từ thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi TW.

Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, đây là trường hợp mới được mổ lấy dị vật tại viện mấy ngày trước. Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật pin thực quản, có nguy cơ cao thủng thực quản do vỏ kim loại của pin đã bong ra, chất axit ăn mòn có thể thôi ra ngoài, đe dọa tính mạng cháu bé. Vì thế, các bác sĩ đã gắp cục pin ra ngay.

Sau một giờ phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã lấy được từ thực quản của bé một cục pin kim loại, hình tròn, đã hoen gỉ. Thực quản của em bị loét sâu. Hiện tại, sức khỏe của bé Toàn đã hồi phục và cháu đã xuất viện.

"Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ hóc dị vật, riêng những ca nuốt phải pin đặc biệt nguy hiểm vì vật này có thể chập nổ hoặc thôi nhiễm axit ăn mòn các bộ phận cơ thể. Trẻ nhỏ thường tò mò, thích khám phá xung quanh và cho các vật lạ vào miệng. Vì thế người trông trẻ phải hết sức chú ý, nếu không có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của con", bác sĩ khuyến cáo.

Theo VnExpress

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.