'Bí kíp' trở thành Quán quân cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ 2024 của nữ sinh Gen Z
Trần Thu Tâm (trường ĐH Hà Nội) đã xuất sắc chinh phục giải Nhất khối chuyên ngành cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ 2024. Theo đó, Tâm sẽ là một trong 2 thí sinh nhận được tấm vé du học khóa tiếng Hàn 6 tháng tại trường ĐH Nữ Ewha (Hàn Quốc).
Bí quyết chinh phục giải Quán quân
Thu Tâm đến với cuộc thi như một cơ duyên khi lướt trên website của khoa. “Tình cờ biết thông tin về cuộc thi và trước đó mình đã thi một cuộc thi khác nên mình đã tự tin nộp đơn đăng ký. Trải qua vòng thi viết và 2 vòng thi phát biểu tại vòng loại ở trường, mình đã được chọn đại diện cho trường và tham gia Bán kết phía Bắc và cũng đã giành giải Xuất sắc ở vòng Chung kết”, Thu Tâm nhớ lại.
Trong phần thi của mình tại vòng chung kết cuộc thi này, Thu Tâm đã trình bày chủ đề “Một khoảnh khắc mà bạn muốn giới thiệu với mọi người trong đời” trong hai chủ đề được đưa ra là “Sức hấp dẫn của Hàn Quốc hay tiếng Hàn Quốc ” hoặc “Một khoảnh khắc mà bạn muốn giới thiệu với mọi người trong đời”.
 
  Trần Thị Thu Tâm đang trình bày phần thi (Ảnh: NVCC)
Bài phát biểu của Thu Tâm nói về một người đồng nghiệp khuyết tật mà Tâm gặp ở công ty. Người bạn đó không những mạnh đó, giỏi giang mà còn luôn giúp đỡ Tâm trong công việc. Nhờ có bạn mà Thu Tâm đã có nhiều động lực hơn trong việc học tiếng Hàn và cố gắng thực hiện ước mơ của chính mình. Theo Thu Tâm, chủ đề này gần gũi và đó là những trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa của cá nhân nên dễ chạm được đến trái tim của người nghe.
Hành trình chạm đến ngôi vị Quán quân khối chuyên ngành của cuộc thi, Thu Tâm cũng gặp khá nhiều khó khăn. Để tạo được sự ấn tượng đối với Ban Giám khảo, Thu Tâm đã phải đắn đo trong việc tìm đề tài, lên ý tưởng cũng như biến ý tưởng đó thành một bài phát biểu hoàn thiện và thể hiện được thông điệp cảm động nhất mà bản thân muốn truyền tải. Quá trình đó, Thu Tâm cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ thầy cô trong khoa Tiếng Hàn cũng như anh chị tiền bối đã từng tham gia cuộc thi này từ năm ngoái. Với tinh thần học hỏi, cô tìm hiểu những yếu tố để có thể ghi điểm tốt trong phần thi, từ đó phát huy những thế mạnh của mình.
 
  Cô nàng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong bài thi. (Ảnh: NVCC)
Thời gian có lẽ chính là khó khăn cũng như là động lực để Thu Tâm có thể đạt được thành tích cao trong cuộc thi lần này: “Mình nhớ nhất những khoảnh khắc tận dụng mọi lúc có thể để luyện nói. Do thời gian ôn thi trùng với thời gian mình thực tập và dạy học nên mình không có nhiều thời gian để ôn luyện nhiều. Tuy vậy, mình luôn tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi kể cả những lúc lái xe để luyện nói”.
Để chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Tâm cũng tập dượt nhiều lần cách trình bày trên sân khấu, chỉnh sửa nội dung cũng như phát âm. Ngoài ra, cuộc thi nói lần này yêu cầu mỗi thí sinh sẽ trình bày bài thuyết trình và sau đó sẽ nhận các câu hỏi từ Ban Giám khảo. Thu Tâm cũng chuẩn bị trước một số câu hỏi mà Ban Giám khảo có thể hỏi để khi thực tế không bị bỡ ngỡ. “Tuy nhiên, khi lên sân khấu thì gần như là quên hết. Lúc đó, mình đã trả lời theo những suy nghĩ trong đầu một cách vô cùng chân thực, giống như đang kể lại câu chuyện của mình thôi”, Thu Tâm nhớ lại.
Do vậy, Thu Tâm cho rằng, ngoài việc chuẩn bị bài trình bày hoàn thiện thì phải có bản lĩnh trên sân khấu để xử lý được các tình huống và câu hỏi bất ngờ của Ban Giám khảo một cách tốt nhất.
 
  Bạn bè, người thân cổ vũ và chia sẻ niềm vui cùng Thu Tâm. (Ảnh: NVCC)
Theo Thu Tâm, bí quyết chinh phục được giải cao nhất của cuộc thi chính là phải luôn tranh thủ mọi thời gian để chuẩn bị cho phần thi. Ngoài ra, việc chọn và xây dựng một nội dung thật ấn tượng và khác biệt, "có một không hai” sẽ dễ thu hút người nghe cũng như Ban Giám khảo.
Từ fan K-pop đến tình yêu tiếng Hàn
Là một người yêu thích và có năng khiếu về ngoại ngữ, Thu Tâm đã học tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ và may mắn có được môi trường giao tiếp tiếng Anh. Từ khi vào đại học, Tâm muốn thử sức với một ngoại ngữ mới mẻ hơn. Với niềm yêu thích văn hoá, lịch sử Hàn Quốc và cũng là một fan K-pop chính hiệu, cô đã lựa chọn ngôn ngữ Hàn Quốc để theo đuổi. Thu Tâm cũng biết rằng, để học được một ngoại ngữ thì việc yêu thích văn hóa ở nước đó cực kỳ quan trọng và cho đến hiện tại, Thu Tâm đã học tiếng Hàn được 3 năm.
Thu Tâm cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng gắn liền với tình yêu tiếng Hàn trong suốt quá trình theo học đại học như: 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố Hà Nội, Trợ lý Ngôn ngữ - VTV (Đài Truyền hình Việt Nam), Đại biểu Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc, Đại biểu Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore, Học bổng Hyundai Jump School, KF-Samsung, Daesang Đức Việt, Chủ nhiệm CLB Hợp xướng tiếng Hàn Gloria…
 
  Thu Tâm chụp hình cùng Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam. (Ảnh: NVCC)
Nói về bí quyết học tiếng Hàn tốt, Thu Tâm chia sẻ, cô không có bí quyết gì đặc biệt: “Với những bạn đang học tiếng Hàn, hãy tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với người Hàn càng nhiều càng tốt. Và hãy cứ sai đi, vì khi sai chúng ta mới dần sửa được và trở nên hoàn thiện. Khi học hay làm điều gì đó, thì đừng bỏ cuộc, vì chắc chắn trong tương lai, bạn sẽ hái được quả ngọt”.
Với sự nỗ lực của mình, Thu Tâm đã giành giải Nhất khối chuyên ngành tại cuộc thi nói, là sự đền đáp xứng đáng cho những sự cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Trong hành trình sắp tới, nữ sinh mong muốn có thể cải thiện hơn nữa khả năng tiếng Hàn của mình, cũng như học cách sống tự lập của một du học sinh để khi trở về có thể trở thành một cô gái tự tin và tỏa sáng. Cô mong muốn, thông qua khóa học tiếng tại Hàn Quốc, có thể tham gia các hoạt động tình nguyện , trải nghiệm văn hoá để tìm hiểu sâu thêm về lịch sử của Hàn Quốc.
Từ hành trình chinh phục Quán quân, Thu Tâm bộc bạch: “Mình tin rằng, bản thân sẽ không thể nào toả sáng trên sân khấu này nếu không có sự hậu thuẫn từ tất cả mọi người. Khắc ghi lời chúc mà Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam dành cho mình khi trao giải, mình sẽ luôn khát khao, luôn học hỏi, để đạt đến giấc mơ của mình và đem lại nhiều giá trị đến cộng đồng”.
Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ 2024 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, phối hợp với các cơ quan: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM, Quỹ Học viện King Sejong; cùng sự tài trợ của ĐH Nữ Ewha, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Hãng hàng không Jeju Air.
 
                
                Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 4 giờ trướcBộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.
 
                
                Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ thu phí trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ?
Giáo dục - 19 giờ trướcGĐXH - Hà Nội dự kiến quy định mức trần thu dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ từ năm học 2025 - 2026.
 
                
                Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh
Giáo dục - 2 ngày trướcTrần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cùng 50 triệu đồng.
 
                
                Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu
Giáo dục - 2 ngày trướcCác đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.
 
                
                Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ động
Giáo dục - 2 ngày trướcTừ đầu tháng 10/2025, nhiều trường đại học đã chủ động công bố phương án tuyển sinh dự kiến trong năm 2026, cho thấy xu hướng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thay đổi của hệ thống giáo dục đại học.
 
                
                Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.
 
                
                Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc liệu rằng có thật sự cần thiết đóng tiền sử dụng các phần mềm có tính năng sổ liên lạc điện tử để chỉ nhận được tin nhắn nghỉ học và thông báo điểm số.
 
                
                Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng
Giáo dục - 3 ngày trướcVụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".
 
                
                Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcNăm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
 
                
                Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.
 
                        
                        Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dụcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.
 
                 
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                