Bí thư huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Nghe thấy nước Anh như "miền đất hứa" nên kéo nhau đi
GiadinhNet - Theo ĐBQH Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) cho biết, người dân muốn thay đổi cuộc sống và nghe truyền tai nhau thấy nước Anh như "miền đất hứa" nên dẫn đến việc kéo nhau đi.
Sáng ngày 29/10, đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh), Bí thư huyện ủy huyện Kỳ Anh đã trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện người dân tại địa phương đi xuất khẩu lao động. Theo đại biểu Trần Đình Gia cho biết, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều lao động đi xuất khẩu lao động bằng con đường chính thức. Bên cạnh đó cũng còn một số lượng người đi theo con đường không chính thức.
Cũng theo đại biểu Trần Đình Gia cho rằng: "Vấn đề rất khó kiểm soát vì những người này không đi trực tiếp từ Việt Nam, mà họ đi từ các nước thứ ba. Có thể họ đi từ Việt Nam sang Đức, Pháp rồi mới đi. Có khi họ sang Pháp, Đức một hai tháng rồi mới đi, hoặc có những người ở đó thời gian lâu mới di chuyển… Nên việc quản lý những người này vô cùng khó".

Đại biểu Trần Đình Gia - Bí thư huyện ủy Kỳ Anh, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh.
Cũng theo chia sẻ của đại biểu đoàn Hà Tĩnh này cho biết, việc những người đi xuất khẩu lao động không phải tất cả gia đình đều nghèo khó: "Những người đã sang lao động ở Pháp, ở Đức thường cũng có thu nhập, kinh tế gia đình hiện tại cũng rất cao.
Ví dụ những lao động từ Đức, Pháp chạy sang Anh thường là hậu phương của họ ở Việt Nam cũng rất tốt nhưng họ muốn có thu nhập cao hơn nữa. Họ cũng muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Và họ nghe theo theo tuyên truyền của những người bên đó, thấy Anh như "miền đất hứa" cho nên dẫn đến kéo nhau đi thôi"".
Cũng theo đại biểu Trần Đình Gia, nếu người dân đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thức thì có thể thống kê. Nhưng, đi theo con đường bất hợp pháp thì không thể nắm được. Do đó, để quản lý, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho người đi theo con đường bất hợp pháp thì chỉ có cách tuyên truyền.
"Tuyên truyền để người dân biết được thực tế cuộc sống sang bên đó như thế nào. Ta cũng phải nói là đi sang Châu Âu như thế cũng cơ cực lắm. Nhất là những người làm việc phi pháp. Họ sẽ phải sống chui lủi. Họ sẽ bị chính người Việt Nam mình bên đó lợi dụng, bị bóc lột khi toàn bộ cuộc sống bị lệ thuộc hoàn toàn vào người đó chứ không phải những người sở tại.
Có những người sang đó làm ăn gửi tiền về rất giàu có nhưng cuộc sống của họ rất cơ cực, không về được. Lý do là họ làm việc trong các trang trại vi phạm pháp luật, chủ sử dụng lao động quản chặt, không cho ra ngoài do e sợ bị lộ cơ sở sản xuất, đặc biệt họ cũng không cho người lao động được phép liên lạc với gia đình. Cho nên cuộc sống của những người này gần như đi tù", đại biểu Trần Đình Gia nhấn mạnh.
Vị đại biểu đoàn Hà Tĩnh này cho biết, về nghi vấn có nạn nhân người Việt trong vụ cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container là một sự việc nghiêm trọng. Nhưng sau sự việc người dân cũng ngộ ra, đồng thời ở chính quyền cấp uỷ địa phương phải tuyên truyền thật rõ, làm cho người dân hiểu.
Theo vị Bí thư huyện ủy nơi ông công tác, có những xã có vài ba nghìn người ở nước ngoài. Những người đi theo con đường chính thống thường ở các nước Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo…) còn Châu Âu thì số lượng không nhiều.
Lê Bảo

MC Khánh Vy và những chia sẻ thú vị trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ
Giáo dục - 36 phút trướcSáng 18/5, hàng ngàn học sinh của 30 trường đại học, học viện, học sinh và phụ huynh có mặt tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ đã vô cùng phấn khích trong phần giao lưu với MC Khánh Vy.

Hàng triệu người cần lưu ý điều này nếu không muốn bị phạt lên đến hàng tỷ đồng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Một bản dự thảo đang thu hút sự chú ý khi đề xuất tăng gấp đôi hình phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nếu được thông qua, pháp nhân vi phạm có thể bị phạt tới 6 tỷ đồng - mức xử lý cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.

Sau lũ quét ở Bắc Kạn: Nỗi đau quặn thắt giữa núi rừng Ba Bể
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Người dân vùng lũ quét ở Ba Bể, Bắc Kạn kể lại: "Tôi chỉ kịp hô hào cả nhà chạy ra ngoài, đồ đạc, tài sản bị cuốn trôi, lấp toàn bộ. Chỉ một lúc sau, căn nhà đã bị đất đá vùi lấp, một thành viên trong gia đình do tuổi cao không thể chạy kịp".

Xử lý tài xế điều khiển xe tải chạy lấn đường gây nguy hiểm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Người dân đã quay lại clip xe tải chạy lấn làn trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) gửi cơ quan chức năng.

Giải cứu cô gái bị kẹt trong thang máy lúc rạng sáng
Đời sống - 2 giờ trướcCô gái 19 tuổi kẹt trong thang máy, hoảng hốt cầu cứu. Tổ cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ đã tiếp cận hiện trường trấn an và giải cứu cô gái thành công…

Để xe 'trôi' tự do cán tử vong người đi xe máy, lái xe tải bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 20, đoạn qua TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), người đàn ông điều khiển xe máy bị xe tải phía sau "trôi" tự do tông trúng, cuốn vào gầm, tử vong thương tâm.

Hà Nam: Bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng chiêm bái xá lợi Đức Phật để trộm cắp tài sản
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng.

Tuyển sinh 2025: Chọn ngành nào để được miễn 100% học phí?
Giáo dục - 4 giờ trướcĐể không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào, thí sinh có thể tham khảo một số ngành học được miễn 100% học phí trong năm 2025 dưới đây.

Người đàn ông hiếm muộn phát hiện bé trai bị bọc kín trong túi bóng bên đường
Đời sống - 5 giờ trướcMột bé trai còn nguyên dây rốn, bọc trong túi bóng màu đen, bị người thân vứt bỏ bên vệ đường. Lực lượng chức năng ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đưa bé về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

'Biển' người đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam chiêm bái xá lợi Đức Phật
Thời sựGĐXH - Chiều ngày 17/5, đông đảo người dân, du khách thập phương và các phật tử đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật Quốc gia Ấn Độ.