Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, động viên y bác sĩ BV Chợ Rẫy và chiến sĩ công an mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng với những kinh nghiệm điều trị những ca bệnh nặng trước đây, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy có thể giúp bệnh nhân chiến sĩ công an vượt qua cơn hiểm nghèo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, động viên y bác sĩ BV Chợ Rẫy và chiến sĩ công an mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 8/6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã cùng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thăm hỏi tình hình bệnh nhân P.C.Đ (BN8944) - chiến sĩ công an mắc COVID-19 diễn tiến nặng, được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, động viên y bác sĩ BV Chợ Rẫy và chiến sĩ công an mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ngoài cùng bên trái) được Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, lãnh đạo Khoa Bệnh nhiệt đới và Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ diễn tiến bệnh của chiến sĩ công an mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Sau khi lắng nghe lãnh đạo Khoa Bệnh nhiệt đới và Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về việc tiếp nhận cũng như thông báo diễn tiến của bệnh nhân hiện tại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: “Hôm nay, tôi cùng đoàn đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi tình hình đồng chí P.C.Đ, Trung tá công an công tác tại quận Tân Phú. Nhân đây, tôi rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch. Có thể nói, sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly và giãn cách toàn thành phố, đến thời điểm này về cơ bản chúng ta kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng".

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM vẫn còn nhiều điều đáng lo. Thứ nhất, số người bị cách ly tại TP.HCM đã tăng rất nhiều so với các đợt dịch trước. Thứ hai, những ca bệnh nặng cũng nhiều hơn trước. Bí thư tin tưởng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây có thể giúp bệnh nhân chiến sĩ công an vượt qua cơn hiểm nghèo.

TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã đại diện bệnh viện cảm ơn Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã ghé thăm và động viên. Ông Nguyễn Tri Thức cho biết, đây là niềm khích lệ to lớn đối với đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như người bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TP.HCM để chăm lo sức khỏe cho người dân thành phố cũng như tập trung toàn lực, không kể ngày đêm để cứu chữa cho bệnh nhân P.C.Đ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, động viên y bác sĩ BV Chợ Rẫy và chiến sĩ công an mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Chiến sĩ công an mắc COVID-19 đang được điều trị tại phòng cách ly, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Về tình hình của bệnh nhân P.C.Đ khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BS CK2 Phan Thị Xuân – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết không giống như những đợt dịch trước, ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh và rất nặng. Bệnh nhân P.C.Đ mắc COVID-19 tính đến nay là ngày thứ 7 nhưng hiện tại khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO, về huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu. 

"Nghĩa là hiện tại, bệnh nhân đang được hỗ trợ cả về tuần hoàn, về hô hấp và thận. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi đang tập trung hết sức để cứu chữa bệnh nhân này”, bác sĩ Xuân cho hay.

Trước đó, như đã đưa tin, tại quận Tân Phú, TP.HCM có 1 chiến sĩ công an phường Phú Trung mắc COVID-19. Theo điều tra ban đầu, trong 4 ngày từ 28/5 đến 31/5, BN8944 trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1/6 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Từ ngày 1-4/6, bệnh nhân trực ở chốt 128B kênh Tân Hóa. Từ ngày 2/6, bệnh nhân cảm thấy mệt, ngày 4/6 có sốt cao, đến ngày 5/6 mệt nhiều và khó thở. Đến ngày 6/6 vẫn bị sốt, mệt và khó thở nên anh đi khám tại Bệnh viện Công an, được phân luồng, chuyển phòng cách ly tạm thời và được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người vợ đi cùng là BN8944 được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Tân Phú thực hiện phong tỏa tạm thời 48 hộ, 227 nhân khẩu xung quanh để tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2. Trong đó, một F1 của chiến sĩ này là Trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cũng được đưa đi cách ly, sau đó có kết quả dương tính. Ngành y tế cũng đã tiến hành phun khử khuẩn và truyền thông hướng dẫn cách thức phòng chống dịch bệnh cho các hộ dân, lấy mẫu cho 309 người trong khu phong tỏa.

K.Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.