Bố không phải bố ruột của tôi

| Tâm sự

GĐXH - Giờ trước khi đi lấy chồng, bố còn cho thêm tiền gọi là của để dành nữa… đủ biết rằng, bố đã yêu thương mình rất nhiều rồi!

Cô dâu lên xe hoa vẫn nắm chặt tay bố nuôi, nói lời xúc độngCô dâu lên xe hoa vẫn nắm chặt tay bố nuôi, nói lời xúc động

Con gái đi lấy chồng, ngồi trong xe hoa cầm tay bố nuôi nói lời biết ơn vì những năm tháng ông đã vất vả vì mình.

Bố không phải bố ruột mình nhưng bố đã rất tốt với mình…

Mình năm nay 29, chỉ còn 1 tháng nữa là mình lấy chồng. Hôm nay ngồi tâm sự với bố thì bố bảo là có quà cho mình đi lấy chồng, là 500 triệu. Thật ra, mình chẳng phải con ruột của bố nhưng bố lúc nào cũng coi mình như con ruột, là chị cả của 2 đứa em trong nhà.

Nếu kể từ ban đầu thì bố có một người bạn thân, cũng chính là bố đẻ của mình, bố mẹ đẻ của mình thì ngày xưa nghèo khó nhưng cũng giúp đỡ bố rất nhiều, hồi đó nhà mình cũng nghèo nhưng bố mẹ đẻ mình có gì cũng san sẻ với bố (ngày ấy bố chưa lấy vợ)…nhưng trong một lần đi làm, bố mẹ đẻ mình đã mất do tai nạn giao thông, khi ấy mình chỉ mới 3 tuổi. 

Ông bà nội ông bà ngoại cũng đã mất trước đó rồi, còn mình bơ vơ nên bố đã nhận nuôi mình. Hồi ấy nhà mình cũng có họ hàng nhưng lại ko ai nhận nuôi. Mọi người thống nhất là bố sẽ nuôi mình đổi lại thì bố sẽ được ở nhà của bố mẹ (cũng chỉ là căn nhà cấp 4 trên mảnh đất nhỏ), chỉ là được ở thôi chứ sau này mình lớn lại sẽ trao trả lại mình…

Bố và con gái dù thân đến đâu cũng tuyệt đối tránh động vào 3 ĐIỀU CẤM KỴ  này nếu không muốn con trưởng thành lệch lạc

Và từ ấy bố nuôi nấng mình, sau đó bố lấy vợ và có 2 em nhưng lúc nào bố cũng đối xử tốt với mình… từ khi bố nghèo khó, đến bây giờ sau nhiều năm bươn trải, đi tứ xứ thì cuộc sống gia đình đỡ hơn rất nhiều. Nhà cửa, xe cộ, đất đai, tài sản đều có. Bố lo cho cả nhà, lo cả cho mình ăn học đầy đủ, lo cho mình học đại học (mình K56 trường ĐHKTQD). 

Đến khi mình học xong ra trường bố mua cả nhà, cả xe cho mình. À, bố bảo là bố sẽ đổi lại với mình là cái nhà và mảnh đất của bố mẹ đẻ mình mình sẽ không được bán vì ngày xưa bố mẹ đẻ mình đã vất vả kiếm tiền để mua được căn nhà đó rồi xây lên. 

Bố nuôi mình muốn mình hứa là sẽ không bán, dù sau này có thế nào thì vẫn để lại, nếu không để ở thì sẽ để thờ cúng… Mà chắc chắn rồi, mình sẽ không bao giờ bán dù có khó khăn thế nào, có lẽ bố chỉ nói ra để mình có trách nhiệm hơn với mảnh đất, căn nhà đó (à nhà thì bố mình đã sửa từ lâu rồi nha).

Thậm chí đến công việc của mình bố cũng lo cho, mình làm tại một cơ quan Thuế, ngoài ra cũng có đầu tư ở ngoài (do bố mình hướng dẫn, gọi là cho cái cần câu hơn là cho con cá đó mọi người), kinh tế cũng ổn. 

Là con gái, có nhà cửa, xe cộ, rồi kinh tế, công việc ổn định, còn gì tuyệt vời bằng. Giờ trước khi đi lấy chồng, bố còn cho thêm tiền gọi là của để dành nữa… đủ biết rằng, bố đã yêu thương mình rất nhiều rồi!

Nhưng sâu xa hơn, có lẽ không chỉ là tình cảm gia đình, mà nó còn là câu chuyện ơn nghĩa, là tình bạn thân. Ngày bố mẹ đẻ mình còn sống, bố mẹ dù có khó khăn cũng giúp bố nuôi mình rất nhiều, bố cũng thường hay kể từ bát cơm, từ con cá suối, từ chút muối vừng… mới có được bố ngày hôm nay nên bố không bao giờ quên.

Mình chỉ muốn tâm sự, cũng muốn khoe bố nuôi mình, một người sống một đời trọn vẹn nghĩa, tình…

Bố nuôi lên thành phố thăm, khi đang ăn cơm chồng liên tục đá vào chân tôi, lén nhìn xuống dưới tôi cúi mặt khócBố nuôi lên thành phố thăm, khi đang ăn cơm chồng liên tục đá vào chân tôi, lén nhìn xuống dưới tôi cúi mặt khóc

Để chào mừng bố lên chơi, hôm đó, tôi và chồng đã chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn. Nhưng trong lúc ăn cơm, tôi thấy chồng mình rất lạ, anh ấy liên tục đá chân tôi dưới bàn ăn.

Minhanh@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.