Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng các giải pháp khống chế dịch COVID-19

| Y tế

GiadinhNet – Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, người có qua lại sân bay Vân Đồn từ ngày 15/1 đến nay sẽ phải đến cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng các giải pháp khống chế dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cuối giờ chiều qua (29/1), tại phòng họp bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII, Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng, chống COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh tinh thần "thần tốc với các biện pháp quyết liệt, đồng bộ ngay khi các ổ dịch được phát hiện" và đặt yêu cầu: "Chúng ta kiểm điểm xem còn biện pháp nào mạnh hơn không?".

Thủ tướng cho biết lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đang tham dự Đại hội Đảng đã xin ý kiến và được Đoàn chủ tịch cho phép rời đại hội về trực tiếp chỉ đạo chống dịch như Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Ngành y tế đã cử nhiều cán bộ chuyên môn của các bệnh viện, trường đại học để hỗ trợ địa phương. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành cũng kết nối họp trực tuyến từ Hà Nội về địa phương để chỉ đạo chống dịch.

Thủ tướng đồng ý việc kích hoạt lại hệ thống bệnh viện dã chiến, đào tạo cho cán bộ y tế về kỹ năng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng các giải pháp khống chế dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt biên giới, xuất nhập cảnh. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát từng người lạ đến địa phương. Đồng thời yêu cầu hạn chế tập trung các hoạt động đông người.

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Có thể khẳng định đã khoanh trúng ổ dịch".

Theo ông Nguyễn Thanh Long, dù còn có thể xuất hiện ca mắc rải rác nhưng khẳng định sẽ dập được dịch. Tất cả các hoạt động Bộ Y tế thực hiện đều được kích hoạt rất nhanh, đã khoanh vùng dập dịch sớm nhất có thể đối với Hải Dương.

Một đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương do bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện đã đến Hải Dương hỗ trợ về chuyên môn, mục tiêu chất lượng điều trị tại Hải Dương cũng tương tự như ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Hiện tại, các chuyên gia đầu ngành cùng các thiết bị tốt nhất đang được dành để khống chế ổ dịch này.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng các giải pháp khống chế dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu quyết tâm dập dịch của ngành y tế.

Từ diễn biến hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng những việc sau:

- Thứ nhất, đề nghị cách ly Hải Dương triệt để như Đà Nẵng.

- Thứ hai, tăng tần suất xét nghiệm.

- Thứ ba, lập danh sách các điểm tiếp xúc của hơn 2.340 công nhân, nơi sinh sống, gia đình.

- Thứ tư, với TP Chí Linh, có 6 điểm phải phong tỏa chặt chẽ, lấy mẫu toàn bộ để xét nghiệm.

- Thứ năm, lấy mẫu rộng hơn với các khu dân cư liền kề.

- Thứ sáu, từ ngày 30/1 sẽ tăng công suất xét nghiệm với Hải Dương. Khoảng 50.000 mẫu một ngày thì mới đáp ứng nhanh được.

- Thứ bảy, xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế tại TP Chí Linh (Hải Dương).

Đối với Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Quảng Ninh làm rất tốt. Quảng Ninh đã huy động 600 cán bộ y tế, tại các điểm trọng yếu.

Đối với Hải Phòng, hiện chỉ phát hiện 1 ca nên đang xem xét từng bước.

Đối với Hà Nội, phải mở rộng xét nghiệm, trong đó sân bay là trọng yếu vì bài học Vân Đồn rất rõ.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Người có qua lại sân bay Vân Đồn từ ngày 15/1 đến nay sẽ phải đến cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân) bắt buộc cách ly tập trung. Phải cách ly mầm bệnh ra khỏi cộng đồng mới mong dập được dịch".

Cao Tuân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.