Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa”

Thứ tư, 22:23 14/12/2022 | Y tế

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Ung thư biết sớm, trị lành. Bộ trưởng một lần nữa kêu gọi người dân tiếp tục chủ động tích cực tham gia bảo hiểm y tế - đây là cứu cánh duy nhất cho người dân nếu không may mắc bệnh.

Tối 14/12, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập và gây quỹ hỗ trợ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo "Ngày mai tươi sáng".

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, người bệnh ung thư luôn phải đương đầu với khó khăn chồng chất, đặc biệt các trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả cao cũng như không có đủ khả năng để theo đuổi các phương pháp điều trị tiên tiến nếu không có sự hỗ trợ tài chính kịp thời. Ung thư cũng tạo ra gánh nặng lớn với gia đình người bệnh và hệ thống y tế nói chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa” - Ảnh 1.

Quỹ Ngày mai tươi sáng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

"Là những người được giao trọng trách trực tiếp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân, chúng tôi thực sự trăn trở, xót xa thương tâm khi chứng kiến nhiều em nhỏ phải vĩnh viễn rời xa việc học tập, vui chơi với bạn bè và không thể tiếp tục chữa chạy trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Nhiều trường hợp, các nhân viên y tế phải tự quyên góp để người bệnh có tiền tiếp tục điều trị, ăn ở, đi lại", Bộ trưởng chia sẻ.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã nỗ lực bắc những nhịp cầu nối hữu hiệu, tạo sức lan tỏa lớn lao trong cộng đồng. Sự chung tay, góp sức nhiệt thành và vô tư của các tấm lòng như ngọn lửa ấm, xoa dịu nỗi đau, giúp thắp lên niềm hy vọng tích cực và thái độ sống lạc quan cho các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư…

"Ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Ung thư biết sớm, trị lành", qua chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa kêu gọi người dân tiếp tục chủ động tích cực tham gia bảo hiểm y tế - đây là cứu cánh duy nhất cho người dân nếu không may mắc bệnh.

Trong 10 năm hoạt động, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 33.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá hơn 54 tỷ đồng; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 1.200 tỷ đồng; khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 76.000 người dân trị giá hơn 41 tỷ đồng…

Tại sự kiện này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 50 triệu đồng cho Quỹ và 20 suất quà dành cho bệnh nhi ung thư, gồm 2 triệu đồng từ Phó Chủ tịch nước và 2 triệu đồng từ Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Quỹ Ngày mai tươi sáng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Quỹ cũng tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 12 tập thể, cá nhân đã có đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ, xây dựng Quỹ trong thời gian qua.

Tại chương trình, Quỹ cũng phát động chiến dịch nhắn tin "Một tin nhắn, triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư" năm 2022. Đây là chương trình thường niên của Quỹ phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 từ năm 2013. Với mỗi tin nhắn UT gửi 1406, sẽ đóng góp 20.000 đồng dành cho bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc.

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 23 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top