Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thứ ba, 22:36 28/05/2013 | Y tế

GiadinhNet – Sáng 28/5, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng. Ảnh Đ.H
 
Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II trực thuộc Bộ Y tế vào ngày 25/5/2013.
 
Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Minh, cho biết từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đào tạp đội ngũ nhân lực chuyên ngành Y-Dược cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tháng 3 vừa qua nhà trường đã đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp 50 năm kỷ niệm thành lập trường.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 2
Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường. Ảnh Đ.H
 
Trường đã đào tạo khoảng 22.000 cán bộ y tế, hợp tác với hơn 10 tổ chức, trường đại học trong nước và quốc tế, trong tương lai trường sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đầu tư trang thiết bị nhằm hướng tới là là trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành về Kỹ thuật Y tế theo hướng tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế, đào tạo nhân lực cho khu vực miền Trung và cả nước.
 
Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường. Bộ trưởng nhấn mạnh, Trường cần phải lập ra các chiến lược, kế hoạch, đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực và tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm đó là đào tạo ngành Kỹ thuật Nha khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng và đầu tư trang thiết bị y tế.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 3
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Ảnh Đ.H
 
Theo Bộ trưởng, trong số các đại học trên cả nước hiện nay, chưa có trường nào đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, do đó trường phải làm nhiệm vụ tiên phong dẫn đầu cả nước và thu hút đào tạo, phát triển nhân lực về kỹ thuật y dược, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra, trường vẫn tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển ngành gây mê hồi sức là ngành đào tạo truyền thống của nhà trường.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 4
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "Trường cần tập trung đào tạo ngành kỹ thuật Nha khoa, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng và đầu tư trang thiết bị y tế". Ảnh Đ.H

Bộ trưởng cũng đề xuất các giải pháp trường nên liên kết với các trường Đại học Y Dược Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Công nghệ, kết hợp với các chuyên gia y tế để thực hiện các  đề án đ ào tạo chuyên sâu cũng như có sự hợp tác, trao đổi về ứng dụng công nghệ, nâng cấp trang thiết bị; thành lập trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao để ứng dụng kỹ thuật cao vào điều trị cho bệnh nhân.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top