Bộ Y tế đề xuất nâng 100% mức phụ cấp, nhân viên y tế vui mừng khôn xiết

| Y tế

GiadinhNet - Khi thông tin Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường, không ít nhân viên y tế cấp cơ sở đã không giấu được niềm vui.

Từ vụ hàng loạt thực khách đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu Haidilao: Chuyên gia an toàn thực phẩm đồng loạt 'lên tiếng'Từ vụ hàng loạt thực khách đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu Haidilao: Chuyên gia an toàn thực phẩm đồng loạt "lên tiếng"

GiadinhNet - Các chuyên gia cho rằng, sự việc rất cần sự vào cuộc, lên tiếng của cơ quan chức năng về kết quả kiểm tra. Cơ quan chức năng cần lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở của lẩu Haidilao mà thực khách gặp hiện tượng đau bụng, nhiễm trùng đường ruột để kiểm nghiệm.

Ngay khi có thông tin về việc Bộ Y tế xây dựng đề xuất về việc nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường, Bác sĩ Lê Văn Đáp, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) không giấu được sự vui mừng.

Với Bác sĩ Lê Văn Đáp, nâng mức phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế cấp cơ sở chính là "món quà tinh thần", giúp các nhân viên y tế có thêm động lực để bám cơ sở, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn.

BS Lê Văn Đáp cho biết, bản thân đã công tác tại trạm hơn 26 năm với 22 năm giữ chức vụ trạm trưởng.

Là người đứng đầu cơ sở, BS Đáp hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của anh chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là thời điểm dịch COVID0-19 diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế đề xuất nâng 100% mức phụ cấp, nhân viên y tế vui mừng khôn xiết - Ảnh 2.

Hình ảnh các nhân viên y tế tuyến cơ sở ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phòng, chống dịch COVID-19. Bởi vậy, khi Bộ Y tế đề xuất nâng 100% mức phụ cấp, nhân viên y tế vui mừng khôn xiết.

Bởi vậy, với BS Lê Văn Đáp: "Việc nâng mức phụ cấp là đề xuất quá hợp lý, nó giống như món quà tinh thần vậy và anh em nhân viên y tế tuyến cơ sở chắc chắn sẽ như được tiếp thêm động lực, tinh thần để vượt qua những khó khăn".

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cũng không giấu được sự vui mừng khi hay tin về mức phụ cấp sắp được nâng đến 100%.

Ông Tuấn cho biết, ở thời điểm hiện tại, mức phụ cấp cũ 40% là khá khiêm tốn và chưa xứng đáng đối với công việc, nhiệm vụ trên vai cán bộ y tế tuyến cơ sở. Đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.

Bởi vậy, ông Tuấn cho rằng, đề xuất nâng 100% mức phụ cấp là rất thích đáng, sẽ giúp vơi đi khó khăn cho cán bộ nhân viên y tế trong thời buổi lạm phát, giá cả hàng hóa leo thang.

Ông Tuấn cho biết: "Đề xuất nâng 100% phụ cấp là điều rất tốt mà nhân viên y tế tuyến cơ sở đang mong muốn ở thời điểm hiện tại. Bởi nhân viên y tế tuyến cơ sở sẽ thêm điều kiện để cống hiến cho công việc, góp phần giảm bớt hiện tượng xin nghỉ việc, chuyển công tác hay chuyển ra hệ thống y tế tư nhân".

Bộ Y tế đề xuất nâng 100% mức phụ cấp, nhân viên y tế vui mừng khôn xiết - Ảnh 3.

Với các nhân viên y tế tuyến cơ sở, việc được nâng mức phụ cấp lên 100% chính là "món quà tinh thần", giúp các nhân viên y tế có thêm động lực để bám cơ sở, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn.

Tương tự, Bác sĩ Nguyễn Trà My - Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không giấu được vui mừng và mong muốn đề xuất sớm được áp dụng, đi vào thực tiễn.

BS Nguyễn Trà My cho rằng, hơn 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng từng ấy thời gian, nhân viên y tê đã trải qua bao áp lực, cực nhọc.

Là người phụ nữ của gia đình, BS Nguyễn Trà My thấu hiếu những vất vả, stress từ những ngày tháng tạm gác hai chữ "gia đình" để "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" chiến đấu đại dịch.

Sở dĩ, có những nửa đêm, khi công việc tạm lắng cũng là lúc bản thân kiệt sức sau chuỗi ngày dài căng mình vì công việc.

Bởi thấu hiểu nỗi vất vả của nhân viên y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là những phụ nữ vừa phải "lo việc nước, đảm việc nhà", BS Nguyễn Trà My càng mong mỏi đề xuất sớm được áp dụng.

Bộ Y tế đề xuất nâng 100% mức phụ cấp, nhân viên y tế vui mừng khôn xiết - Ảnh 4.

Việc nâng mức phụ cấp lên 100% đối với nhân viên y tế tuyến cơ sở không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập, cuộc sống của nhân viên y tế, mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc.

Theo TS Nguyễn Huy Quang - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, khi nhân viên y tế xin nghỉ việc, chứng tỏ nơi đó đã không còn đủ hấp dẫn, không còn đủ sức giữ chân họ trước nhiều ngả rẽ khác. Song, để giải quyết tình trạng này phải có giải pháp trước mắt và lâu dài, như chú trọng vào tăng cường sức hấp dẫn của các bệnh viện công lập….

Theo quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp hiện nay (với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng), bác sĩ sau khi học sáu năm đại học và sau 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề, nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương là 2,34 x 1.490.000 đồng = 3.486.000 đồng.

Với phụ cấp ưu đãi nghề là 40% thì mức thu nhập là 4.881.240 đồng (chưa trừ nộp BHXH, BHYT).

Với mức lương này, chỉ đảm bảo một phần nhu cầu của cuộc sống và rất khó giữ chân cán bộ, viên chức y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập.

Trong khi đó, mức thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp 3-4 lần mức lương trong cơ sở y tế công lập. Thậm chí, có nơi cao gấp 5-6 lần thu nhập của nhân viên y tế tại cơ sở y tế công lập.

Bởi vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế xây dựng là sự mong mỏi của hàng ngàn nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau:

Sửa đổi Khoản 4: Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Bổ sung Khoản 7: Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

Hàng loạt thực khách tố bị đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu, Haidilao vẫn chưa có câu trả lời thỏa đángHàng loạt thực khách tố bị đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu, Haidilao vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng

GiadinhNet - Phản ánh tới chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), chị N.T.T (24 tuổi, ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã qua một đêm thức trắng, “chịu trận” những cơn đau bụng sau khi rời khỏi quán lẩu Haidilao cơ sở Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa).

B.Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.