Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024
GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.
Ngày 19/4, hưởng ứng "Lễ hội xuân hồng" của Viện Huyết học truyền máu Trung ương với thông điệp "Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp"; đồng thời để đồng hành, chia sẻ cùng nỗi lo của ngành Y tế, Công đoàn cơ quan Bộ Y tế phối hợp với với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Y tế và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Cơ quan Bộ Y tế năm 2024. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Y tế.

Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế cho biết, trong những năm vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại cơ quan Bộ đã được tổ chức sôi nổi. Năm 2024, Chương trình "Lễ hội xuân hồng" do Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức, đã vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng và hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh và đã dần đi sâu vào nhận thức, lối sống và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Y tế, nhằm đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế.
"Việc hiến máu cứu người không chỉ giúp bệnh nhân và những người cần máu, chế phẩm từ máu chữa bệnh mà còn nâng cao nhận thức, tính nhân văn, nhân ái của những người làm công tác y tế nói riêng và lan tỏa đến tất cả mọi người trong xã hội nói chung. Qua các hoạt động hiến máu cũng tạo nên sự gắn kết, chia sẻ, cảm thông giữa những người hiến máu với nhau và người hiến máu với các bệnh nhân. Bên cạnh đó bồi dưỡng thêm nhận thức về truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Tương thân tương ái" cho mọi người.
Trong chương trình hiến máu được tổ chức tại Bộ Y tế ngày hôm nay chúng tôi dự kiến thu về 200 đơn vị máu, tuy nhiên số lượng cán bộ, nhân viên tình nguyện hiến máu thực tế cao hơn chỉ tiêu đã đề ra. Hi vọng rằng với những giọt máu nhỏ nhoi được cho đi thì có thể giữ lại cuộc sống của nhiều người hơn nữa", ông Hưng nhấn mạnh.

Hàng trăm đơn vị máu được thu về để giúp đỡ bệnh nhân.
Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, các đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Y tế là một trong những lực lượng tích cực tham gia hiến máu cứu người. Anh Bùi Đình Tuấn, Bí thư Đoàn TN Bộ Y tế cho biết, Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng "Lễ hội Xuân hội" năm 2024 là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong việc giáo dục chính trị, truyền thống tương thân tương ái, tinh thần vì cộng đồng cho các đoàn viên.
"Hàng năm, các đoàn viên thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Y tế rất tích cực tham gia các chương trình về hiến máu do Bệnh viện Huyết học máu Trung ương, Cơ quan Bộ Y tế tổ chức. Những đơn vị máu chúng tôi cho đi tuy không nhiều nhưng mong rằng có thể giúp đỡ được một chút sức nhỏ để cứu chữa bệnh nhân. Lực lượng thanh niên sẽ luôn đồng hành, đi đầu và thể hiện trách nhiệm với xã hội trong những chương trình đầy tính nhân văn như trên", anh Tuấn chia sẻ.

Anh Bùi Đình Tuấn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Y tế.
Một số hình ảnh hiến máu trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng "Lễ hội Xuân hội' năm 2024 tại Bộ Y tế:

Ông Nguyễn Minh Lợi - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Y tế - Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị Y tế tham gia hiến máu.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp.

Nhiều cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc Bộ Y tế đã tham gia chương trình hiến máu.

Người hiến máu sẽ được khám sức khỏe trước để đảm bảo có đủ điều kiện hiến máu hay không.

Các đơn vị máu sẽ được chuyển tới bệnh nhân đang cần.

Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại.

Đông đảo cán bộ ngành Y tham gia hiến máu.

Các cán bộ, nhân viên hào hứng hiến máu tại chương trình.

Sẽ có nhiều cuộc đời được cứu sống nhờ những giọt máu được hiến tặng.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại cơ quan Bộ đã được tổ chức sôi nổi trong nhiều năm qua.

Hiến máu thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Y tế.

Mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng những người khác.

Nhiều lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Y tế nhiệt tình tham gia hiến máu trong chương trình.
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tế -GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế -GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế -GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế -GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế -GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế -GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế -GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế -GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế -GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế -GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.