Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốn ứng viên 9X trở thành tân phó giáo sư trẻ nhất 2024

Thứ tư, 06:23 06/11/2024 | Giáo dục

Trần Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa Hồng, Vũ Thu Trang là 4 ứng viên trẻ tuổi nhất đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2024.

Tân phó giáo sư trẻ nhất 2024 là Trần Ngọc Mai (SN 1991, quế Bình Lục, Hà Nam), làm việc tại khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng, ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế.

Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, ngân hàng và thị trường tài chính tại Đại học Nebraska, Omaha, Mỹ, năm 2012. Ba năm sau, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế và tài chính; chuyên ngành Ngân hàng và tài chính tại trường Đại học London, Queen Mary, Anh.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp ứng viên Trần Ngọc Mai về nước và công tác tại Học viện Ngân hàng. Cô nhận bằng tiến sĩ vào năm 2021 tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Bốn ứng viên 9X trở thành tân phó giáo sư trẻ nhất 2024 - Ảnh 1.

Tân phó giáo sư Trần Ngọc Mai.

Tân PGS Mai từng trải qua các vị trí như: giảng viên bộ môn Thanh toán quốc tế, khoa Ngân hàng; giảng viên bộ môn Đầu tư quốc tế, khoa Kinh doanh quốc tế. Hiện nữ giảng viên là phó chủ nhiệm bộ môn Đầu tư quốc tế, khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng.

Trong quá trình nghiên cứu, Trần Ngọc Mai công bố 31 bài báo khoa học, trong đó 6 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín sau khi được công nhận tiến sĩ (6 bài là tác giả chính).

Nữ ứng viên này cũng chủ trì 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được nghiệm thu với kết quả giỏi và xuất sắc, tham gia viết 2 sách tham khảo chuyên ngành. Ngoài ra, tân PGS Mai còn tích cực hỗ trợ và định hướng các giảng viên trẻ và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng.

Bên cạnh PGS Trần Ngọc Mai, còn 3 ứng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư cũng thuộc thế hệ 9X gồm: Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa Hồng, Vũ Thu Trang.

Tân phó giáo sư Nguyễn Hoàng Chung (SN 1990, quê quán Phù Mỹ, Bình Định), công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ứng viên Chung tốt nghiệp đại học năm 2012 ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Năm 2017 và 2020, anh lần lượt nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cùng ngành và chuyên ngành như trên.

Theo lý lịch khoa học, anh Chung công bố 43 bài báo khoa học, trong đó 14 bài báo khoa học trên tạp chí, hội thảo quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, 14 bài báo khoa học công bố sau khi được công nhận tiến sĩ, xuất bản 2 sách, chương sách thuộc nhà xuất bản có uy tín, trong đó chủ biên 1 sách chuyên khảo trong nước; đồng chủ biên 1 chương sách tham khảo (quốc tế).

Bốn ứng viên 9X trở thành tân phó giáo sư trẻ nhất 2024 - Ảnh 2.

Tân phó giáo sư Nguyễn Hoàng Chung (ảnh 1), Nguyễn Thị Hoa Hồng (ảnh 2).

Tân phó giáo sư Nguyễn Thị Hoa Hồng (SN 1990, quê quán huyện Lý Nhân, Hà Nam), công tác tại trường Đại học Ngoại thương. Cô tốt nghiệp đại học năm 2012, ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương.

Sau đó 1 năm, ứng viên này được cấp bằng thạc sĩ ngành Tài chính và ngân hàng quốc tế, chuyên ngành Tài chính và ngân hàng quốc tế tại trường Đại học Northampton, Vương quốc Anh. Năm 2019, cô được cấp bằng tiến sĩ ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương.

Cô Hồng công bố 59 bài báo khoa học, trong đó 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/ESCI/Scopus); số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó thành viên 1 sách giáo trình và chủ biên 1 sách tham khảo.

Tân phó giáo sư Vũ Thu Trang đạt chuẩn chức danh phó giáo sư thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học (SN 1990, quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng), công tác trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô được cấp bằng đại học năm 2013, ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2017, bà được cấp bằng tiến sĩ Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học tại Học viện Khoa học xã hội.

Ứng viên Vũ Thu Trang công bố 53 bài báo khoa học, trong đó 15 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng sách đã xuất bản 3 cuốn, trong đó 1 cuốn thuộc nhà xuất bản quốc tế.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 9 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 12 giờ trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 22 giờ trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Giáo dục - 3 ngày trước

Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top