Botania - đưa công nghệ bậc nhất thế giới vào tận tay người Việt
Cách đây khoảng hơn 10 năm, tức là những năm đầu của thế kỉ 21, ngành Dược phẩm ở nước ta nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP dường như còn quá xa vời và mới mẻ. Trên thị trường hầu như chỉ có thuốc tây, còn những sản phẩm thảo dược thì chưa nhiều, chủ yếu là những bài thuốc Đông y gia truyền bào chế, chưa công nghệ, chưa GMP, chưa chuẩn hóa quốc tế.
Trong khi đó trên thế giới, ngành Dược phẩm đã vượt xa Việt Nam, thuốc tây không còn chiếm vị trí ưu thế như trước nữa, thay vào đó sản phẩm từ thảo dược an toàn lại hiệu quả được sử dụng rất nhiều.
Nhận thấy một thực tế phũ phàng, Dược sỹ Phạm Thanh Thủy (CEO của công ty TNHH Botania – công ty đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam hiện nay) luôn đau đáu một nỗi niềm trong tim đó là làm sao có thể mang những sản phẩm tiên tiến của thế giới về Việt Nam để người Việt mình tuy công nghệ đi sau nhưng sức khỏe không thể đi sau nốt.
Dược phẩm – vượt qua biên giới
Nhìn chị, người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, ăn vận giản dị này lại chẳng ai nghĩ được trong chị lại tồn tại một ngọn lửa đam mê mạnh mẽ tới như thế. Trước thời điểm năm 2008, cũng là hơn 10 năm bước chân ra khỏi giảng đường Đại học Dược Hà Nội, cũng từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành Dược với thu nhập cao, ổn định. Nhưng khát khao để người Việt mình cũng được sử dụng những sản phẩm chuẩn hóa với công nghệ tiên tiến, tác dụng tốt, an toàn của thế giới luôn thôi thúc chị.

Là phụ nữ, nhưng không ngại khó khăn gian khổ, chị sẵn sàng rời Việt Nam, đi qua rất nhiều nước như Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Italia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…đến hàng trăm các nhà máy sản xuất dược phẩm khác nhau. Chị tìm hiểu rất kỹ từ khâu nguyên liệu thô cho tới thành phẩm, bao bì, nghiên cứu kỹ các công trình khoa học, các báo cáo lâm sàng, chị càng nhận ra 1 điều “ngành Dược phẩm nước mình còn non kém quá” nhưng như thế càng thôi thúc chị mang những sản phẩm tiên tiến này về Việt Nam.
Và cuối cùng những sản phẩm của công ty Viva Pharmaceutical Inc, 13880 Viking Pl, Richmond, BC V6V 1K8, Canada đã chiếm trọn được niềm tin trong lòng chị.

Viva Pharmaceutical Inc, công ty sản xuất Dược phẩm, thực phẩm chức năng uy tín hàng đầu thế giới
Viva được thành lập vào tháng 4/1994 với tổng diện tích đất khoảng 22.251 m2 và tổng diện tích nhà máy 15.850 m2

- Tháng 3/2000 Viva đã được cấp giấy chứng nhận GMP về sản xuất Dược phẩm của Canada
- Tháng 3/2004 Viva đã được cấp giấy chứng nhận GMP về sản xuất thực phẩm chức năng của Canada
Chính điều này đã đưa Viva lên 1 tầm cao mới đó là trở thành nhà sản xuất Dược phẩm và thực phẩm được chứng nhận GMP lớn nhất tại Canada.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất với chị đó là hệ thống máy móc sử dụng công nghệ microfluidizer, một trong những công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới.
Công nghệ microfluidizer có thể được hiểu như sau: Thành phần nguyên liệu được đưa vào hệ thống thông qua bể chứa và được chuyển tới buồng tương tác với tốc độ 400 m/s bởi 1 máy bơm áp suất cao. Khi vào trong buồng, nguyên liệu sẽ chịu những lực rất mạnh gây phá vỡ tế bào, đồng thời được làm mát ngay tức thì từ đó tạo ra những phân tử hạt có kích thước nano, dưới 70nm.
Công nghệ này giúp tạo ra những phân tử hạt nano có:
- Kích thước đồng nhất và ổn định
- Loại bỏ được những nguồn ô nhiễm
- Sản phẩm ổn định, hạn sử dụng kéo dài
- Khả năng hấp thu có thể lên tới 100%
So với các phương pháp thông thường, sử dụng 100% công nghệ microfluidizer trong sản xuất Dược phẩm và TPCN đã tạo ra những sản phẩm có sinh khả dụng cao, hấp thu và tác dụng tốt hơn. Công nghệ microfluidizer đã giúp Viva Pharmaceutical Inc. vươn tầm lớn mạnh ra ngoài lãnh thổ Canada khi liên tiếp nhận được chứng nhận GMP của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA, chứng nhận GMP của tổ chức y tế thế giới WHO.


Không những thế các phòng thí nghiệm của Viva - bao gồm Phòng thí nghiệm Vi sinh vật, Lab Hóa học và Phòng Nghiên cứu và Phát triển, làm việc với đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu kinh nghiệm của Viva đã giúp chị thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình.
Một số hình ảnh của nhà máy Viva:







Trở thành công ty lớn mạnh
Sau chuyến trải nghiệm đầy mới mẻ tại công ty Viva, năm 2008 Dược sĩ Thủy về Việt Nam thành lập công ty TNHH Botania chuyên phân phối các sản phẩm của Viva tại Việt Nam.
Thời gian đầu, chị chỉ nhập một số sản phẩm hàng đầu của Viva như BoniHappy, BoniDiabet, BoniKiddy…, sản phẩm tác dụng tốt nên được người dân đón nhận nồng nhiệt tạo đà cho chị cùng các Dược sỹ của công ty tiếp tục nhập thêm những sản phẩm mới mang tính năng đặc biệt thiết yếu với người dân như BoniAncol, BoniSeal, BoniOxy1, BoniGut, BoniVein, BoniMen…
Hiện tại, hệ thống phân phối của Botania đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 200 cán bộ, nhân viên có trình độ, tay nghề cao từ Dược sỹ Đại học, trung cấp, cho tới thạc sĩ, cử nhân kinh tế.
Botania có gần 10.000 nhà thuốc là khách hàng thường xuyên trải rộng trên khắp toàn quốc, với hơn 20 sản phẩm chủ lực, là 1 trong những công ty phân phối sản phẩm đứng đầu cả nước, Botania tự tin sẽ hoàn thành sứ mệnh đem sản phẩm của công nghệ hiện đại bậc nhất của thế giới về tận tay người Việt.
“Với chúng tôi, sức khỏe của người dân là trên hết’, Dược sĩ Thủy nhấn mạnh.
PV

Mùa hè, uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Chất xơ có trong cùi và múi cam có thể giúp cơ thể duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa, thải độc gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch và một số loại ung thư.

Cành cây dài hơn 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà 95 tuổi suốt hơn 2 năm
Y tế - 2 giờ trướcDị vật là cành cây tro dài hơn 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà Trần Thị H. (95 tuổi, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã hơn 2 năm nhưng không hay biết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Những ngày gần đây, thông tin số ca COVID-19 gia tăng tại Thái Lan khiến nhiều người lo ngại về đợt dịch bùng phát mới và có nguy cơ lây lan sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết người phụ nữ này mắc ung thư trực tràng trước đó có triệu chứng táo bón kéo dài mà không biết.

Cô gái 18 tuổi ở Hà Nam suýt chết vì mắc bệnh phụ khoa diễn biến nặng, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
Mẹ và bé - 21 giờ trướcGĐXH - Viêm mủ vòi trứng là bệnh phụ khoa hay gặp ở phụ nữ, nguyên nhân do vệ sinh kinh nguyêt chưa đúng cách, quan hệ tình dục không an toàn...

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Sau gần 2 tuần điều trị, sức khoẻ bé M.T.A (4 tuổi, quê Nam Định) tiến triển tốt và được xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc.

Thai sản trọn gói: phác đồ cá nhân hóa, nhiều ưu việt cho các mẹ bầu từ Khoa Phụ sản - Bệnh viện Mặt Trời
Sống khỏe - 1 ngày trướcSáng 13/5/2025, các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Mặt Trời (Hà Nội) vui mừng đón "công dân nhí" đầu tiên chào đời bằng phương pháp "đẻ không đau" tại Khoa Phụ sản của bệnh viện.

Phòng ngừa COVID-19: Không hoang mang nhưng cũng không được chủ quan
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều chuyên gia nhận định, COVID-19 hiện được xem là cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, phần lớn người dân hiện nay đã có miễn dịch nền nên nguy cơ chuyển nặng khi mắc COVID-19 là rất thấp. Tuy nhiên, mọi người cũng không được chủ quan.

Người đàn ông 41 tuổi ở Quảng Ninh đang khỏe mạnh bất ngờ bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu điển hình này
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nam bệnh nhân bị nhổi máu cơ tim vốn khỏe mạnh, không có tiền sử tim mạch, bỗng đau ngực dữ dội, ngất xỉu...

Việt Nam phát hiện bệnh nhân thứ 26 mắc giun rồng
Y tế - 1 ngày trướcBệnh nhân T.N.T. (sinh năm 1978, trú tại Phú Thọ) đi khám và phát hiện mắc giun rồng tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, trở thành bệnh nhân thứ 26 mắc giun rồng tại Việt Nam.

Cô gái 21 tuổi nguy kịch nhập viện vì đột quỵ, xuất huyết não, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân chính
Bệnh thường gặpGĐXH - Việc gia tăng tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tại các nước đang phát triển là một vấn đề đáng lo ngại, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.