Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Đa khoa Sài Gòn ngưng hoạt động 3 ngày vì phát hiện 5 ca dương tính

GiadinhNet - 5 bệnh nhân đều là nam, đến khám bệnh với các triệu chứng như sốt, đau họng, ho khan, ho đàm, mất vị giác, đau vùng trước xương ức.

BV Đa khoa Sài Gòn ngưng hoạt động 3 ngày vì phát hiện 5 ca dương tính - Ảnh 1.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, bệnh viện đã phát hiện 5 ca mắc COVID-19 thông qua việc khám sàng lọc bệnh nhân khi đến đây khám chữa bệnh trong khung giờ từ 12h30-16h30 chiều 21/6.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng nhận bệnh nhân 3 ngày để khử khuẩn, do trước đó có 5 ca F0 đến khám bệnh dù đã được phân luồng, sàng lọc, cách ly từ đầu.

Được biết 5 bệnh nhân đều là nam, cư trú ở 5  địa chỉ khác nhau, đến bệnh viện khám bệnh với các triệu chứng như sốt, đau họng, ho khan, ho đàm, mất vị giác, đau vùng trước xương ức. Ngay khi đến bệnh viện, các bệnh nhân đã được cách ly, khám sàng lọc, phân luồng tại khu cách ly của bệnh viện và test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính. 

BV Đa khoa Sài Gòn ngưng hoạt động 3 ngày vì phát hiện 5 ca dương tính - Ảnh 3.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã tạm ngưng khám bệnh ngoại trú để tiến hành khử khuẩn, chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân thứ nhất (nam, 59 tuổi, ngụ quận 1) nhập viện với lý do sốt, đau họng, ho khan. Bệnh nhân chia sẻ đã uống hai viên panadol, tiền sử chưa ghi nhận dịch tễ, không đi đến nơi có trong danh sách phong tỏa và một tháng qua chưa ra khỏi thành phố.

Bệnh nhân thứ 2 (nam, 48 tuổi, ngụ quận 1) nhập viện do sốt, ho. Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân ho khan, sau đó ho nhiều hơn kèm sốt, mất vị giác, đau vùng trước xương ức và khạc đàm trắng lượng vừa. Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 là người cháu.

Bệnh nhân thứ 3 (nam, 30 tuổi, ngụ quận 1) đến khám để thay băng nhọt thái dương, đau họng sáng 21-6, không sốt.

Bệnh nhân thứ 4 (nam, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). 2 ngày trước khi đi khám bệnh, bệnh nhân đột ngột đau họng mức độ vừa, tự uống thuốc nhưng không đỡ, không có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khứu giác.

Theo lời khai của bệnh nhân, bệnh nhân ở kế hẻm đang bị phong tỏa, từng ngồi chung phòng với một người có test nhanh dương tính, 3-4 tuần trước có đi chụp X-quang ở 1 phòng khám tại quận 3.

Bệnh nhân thứ 5 (nam, 57 tuổi, ngụ quận 7). Bệnh nhân đến khám do đột ngột đau họng đã 3 ngày kèm ho đàm, không sốt, không mất vị giác, khứu giác. Bệnh nhân khai từng ngồi chung phòng một bệnh nhân test nhanh dương tính, mỗi sáng chở vợ đi chợ Bình Điền.

Đến sáng nay (22/6), tất cả đều có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Theo bác sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Vui - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tất cả các ca mắc COVID-19 này đều được phát hiện chủ động từ lúc vào đến lúc phát hiện mắc COVID-19. Bệnh viện đã chủ động kích hoạt quy trình sàng lọc theo đúng quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hiện bệnh viện tạm ngưng khám bệnh ngoại trú 3 ngày, đồng thời tiếp tục rà soát lại tất cả quy trình. 

Qua trích xuất camera, xác định có 5 nhân viên y tế tiếp xúc gần, thực hiện khai báo y tế và khám sàng lọc cho các bệnh nhân này, tất cả đều mặc đồ bảo hộ lúc làm nhiệm vụ. Sau khi test nhanh các nhân viên này đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2, tuy nhiên bệnh viện vẫn tiếp tục xét nghiệm tầm soát lần 2 khẳng định, cùng toàn bộ nhân viên bệnh viện theo kế hoạch.

Sau công tác xử lý này, trong ngày mai, bệnh viện sẽ xin chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM để mở cửa hoạt động trở lại.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 11 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top