TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng toàn bộ xe công nghệ, taxi, buýt

| Y tế

GiadinhNet - TP.HCM ngưng hoạt động của các chợ tự phát, riêng các chợ truyền thống sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng toàn bộ xe công nghệ, taxi, buýt - Ảnh 1.

Tối 19/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh mới nhất tại địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tình hình dịch bệnh tại địa bàn đang khá phức tạp, tính đến nay TP.HCM đã có hơn 1.200 ca nhiễm, sắp tới thành phố sẽ còn nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nguyên nhân do trong 2 tuần giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 và riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 áp dụng theo Chỉ thị 16 của Chính phủ chúng ta vẫn chưa làm nghiêm.

"Về cơ bản sau 2 tuần giãn cách xã hội, chúng ta đã ngăn chặn nhóm siêu lây nhiễm (Hội thánh Phục Hưng). Tuy nhiên, trong 2 tuần đó, TP.HCM cũng đã và đang tiếp tục phát hiện ổ dịch mới tại quận Bình Tân, huyện Hóc Môn. Nhận thấy hai ổ dịch này nghiêm trọng hơn các ổ dịch trước, TP.HCM và quyết định thành phố sẽ siết chặt các kỷ cương trong công tác chống dịch, các đơn vị, ban ngành, UBND quận huyện quyết liệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND thành phố ban hành nhằm chặn đứng lây lan dịch trên địa bàn", ông Dương Anh Đức nói.

Theo đó, từ 0h ngày 20/6, TP.HCM sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn theo Chỉ thị 16 của Chính phủ là thực hiện phong tỏa tại Khu phố 2,3,4 phường An lạc, quận Bình Tân và tại ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3, và một phần ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Thời gian áp dụng việc phong tỏa các địa điểm trên để phòng dịch COVID-19 được thực hiện trong 2 tuần. Nguyên tắc phong tỏa tại các điểm trên là nội bất xuất, ngoại bất nhập, người dân ai ở đâu thì ở yên ở đó không đi ra đi vào và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết, trong 2 tuần tới, TP.HCM thực hiện thiết lập vùng phong tỏa tại một số điểm, một số khu phố đang có dịch bệnh ở mức nguy cơ cao và tăng cường siết chặt công tác phòng dịch ở mức cảnh giác cao trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, TP.HCM sẽ cấm mọi hoạt động của chợ tự phát trên toàn thành phố, riêng đối với chợ truyền thống, UBND TP.HCM sẽ giao Sở Công thương TP.HCM hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định 5K của ngành y tế để có thể duy trì hoạt động trong mùa dịch. Dừng toàn bộ xe công nghệ, xe liên tỉnh, xe taxi, xe công cộng. Không tập trung quá 3 người nơi công cộng, khoảng cách tiếp xúc giữa 2 người từ 2m rút ngắn còn 1,5 m. Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như cấp cứu, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động bình thường nhưng sẽ đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang. Dừng hội họp không cần thiết, nếu phải tổ chức thì không quá 10 người.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, thành phố cam kết nhiều lần đảm bảo 100% hàng hóa trong mọi tình huống khẩn cấp trong mùa dịch. Vì vậy người dân không nên đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ để dẫn đến tụ tập đông người. Điều này, rất nguy hiểm trong mùa dịch bệnh, thậm chí một số hàng hóa tích trữ quá nhiều sẽ dẫn đến hết hạn gây ảnh hưởng cho sức khỏe người dân.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.