BV Việt Đức: Gân dự trữ thay thế dây tự thân
GiadinhNet - Bệnh nhân nữ (40 tuổi) ở Thanh Oai - Hà Nội bị tai nạn giao thông, được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước gối.
Các bác sĩ của BV Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo bằng nguồn gân tự thân (gân cơ thon và gân cơ bán gân chập 4). Sau một năm theo dõi, kết quả phẫu thuật không được như mong muốn, bệnh nhân vẫn có dấu hiệu lỏng gối, trẹo chân khi vận động mạnh và không có khả năng lao động nặng.
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức quyết định phẫu thuật lần 2 bằng kỹ thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước bằng gân bảo quản (nguồn gân được tận dụng từ chi thể đứt rời của các ca tai nạn hoặc của người hiến tặng), kết quả đã thành công. Sau quá trình tập luyện, theo dõi, bệnh nhân đã trở lại cuộc sống bình thường. Đây là bệnh nhân đầu tiên được ứng dụng kỹ thuật này tại Việt Nam. Từ trường hợp trên, phương pháp dùng gân dự trữ thay thế dây chằng chéo đã được nghiên cứu, ứng dụng trên nhiều bệnh nhân khác, tỷ lệ thành công rất cao.
Theo PGS.TS.Ngô Văn Toàn (Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình), mỗi tuần BV Việt Đức phẫu thuật cho hàng chục ca chấn thương loại này. Tại Việt Nam, phần lớn các nguyên nhân đứt dây chằng chéo trước là do tai nạn hoặc khi chơi một số môn thể thao (kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư). Nhưng nhiều bệnh nhân không được chẩn đoán sớm hoặc chẩn đoán sang các bệnh lý khác như viêm khớp sau chấn thương, giãn dây chằng đơn thuần… nên thường bị điều trị sai hướng. Nhiều bệnh nhân đến bệnh viện rất muộn khi đã có biến chứng teo cơ, cứng khớp.
Phương pháp phẫu thuật này có ưu điểm là bệnh nhân không phải chịu cuộc mổ để lấy đi phần gân khác của cơ thể. Qua hàng trăm ca bệnh đã được phẫu thuật tại BV Việt Đức, PGS.TS Toàn cho biết, có tới 95-97% tỷ lệ thành công. Ngoài ra, trong trường hợp tái tạo lần một mà kết quả không như mong muốn, các bác sĩ có thể thay thế cho bệnh nhân bằng gân dự trữ lần sau.
Quảng Hà