Ca sĩ Vy Oanh giản dị xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng

| Pháp luật

GĐXH - Bên cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sáng nay (21/9), ca sĩ Vy Oanh cũng đã đến phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Cô mặc váy trắng, xuất hiện với vẻ ngoài giản dị.

Khoảng 8h sáng 21/9, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) cùng luật sư Trương Anh Tú và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Vy Oanh) đã đến tòa. Nữ ca sĩ ăn mặc khá giản dị, gương mặt không biểu lộ cảm xúc khi đến tham dự phiên tòa. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra cần thiết bên ngoài, nữ ca sĩ này đã đi vào trong trụ sở tòa án.

Ca sĩ Vy Oanh giản dị xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Sáng 21/9, ca sĩ Vy Oanh xuất hiện tại phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại TAND TPHCM. Ảnh: Lao Động

Theo hồ sơ vụ án, bà Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự 10 cá nhân: gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà.

Với ca sĩ Vy Oanh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng trong một bình luận trên bài viết Facebook của Vy Oanh có nội dung xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất để ủng hộ chống dịch COVID-19.

Ca sĩ Vy Oanh giản dị xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà với vẻ ngoài giản dị hiếm thấy. Ảnh: Tuổi trẻ

VKSND TP HCM còn xác định ông Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với Hằng trong 11 buổi livestream của Hằng cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong buổi livestream ngày 24-12-2021, Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh.

Đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet; thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để Hằng livestream và đăng tải các bài viết của Hằng lên các trang mạng xã hội, theo chỉ đạo của Hằng.

Đối với vụ việc Nguyễn Phương Hằng tố cáo các ông bà Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Huỳnh Minh Hưng, Trần Thị Trang, Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook như "Đàm Ngọc Tuyên", "Huỳnh Ngọc Thiên Hương", "Xóm nhiều chuyện", "Giác Tịnh Nhân", "Maria Trần", "Đinh Thu Hiền"... cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu, xuất hiện tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương HằngCa sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu, xuất hiện tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

GĐXH - Trước khi phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm bắt đầu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện tại khuôn viên TAND TPHCM để tham dự.

Hai ca sĩ sẽ tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng là ai?Hai ca sĩ sẽ tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng là ai?

GĐXH - Có khoảng 10 nghệ sĩ, ca sĩ và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa nhưng hầu hết đều ủy quyền cho luật sư, chỉ có hai ca sĩ này sẽ tham dự phiên xử.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên xử bị cáo Nguyễn Phương HằngNhững hình ảnh đầu tiên tại phiên xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

GĐXH – Lực lượng chức năng có mặt từ sớm, an ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người được tòa triệu tập mới được ra vào.

Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.