Các chuyên gia nói về vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Người cha và "dì ghẻ" phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung cao nhất
GiadinhNet – Cái chết của bé N.T.V.A nghi bị người tình của bố bạo hành khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh vụ việc đau lòng này.
Đề nghị cơ quan điều tra cần xem xét, xử lý cả trách nhiệm của người bố
Chia sẻ trên Người Lao động, LS Trần Thị Ngọc Nữ- Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết ngày 29/12 Hội đã gửi văn bản đến Công an quận Bình Thạnh, Công an TP HCM, VKSND quận Bình Thạnh, VKSND TP HCM và các cơ quan quản lý trẻ em đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn tất điều tra để truy tố và xét xử nghiêm minh. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột bé N.T.V.A. ) để tránh sót người, lọt tội. Đồng thời, làm rõ vai trò trực tiếp của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai).
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cũng đề nghị việc xử lý cần công khai diễn biến, kết quả cụ thể trong khả năng có thể và pháp luật cho phép nhằm răn đe, làm bài học cho các đối tượng đã và đang có hành vi bạo hành, xâm hại, ngược đãi trẻ em.
Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy những vết thương thâm tím, chi chít trên cơ thể bé V.A. Bà Lê Thị Thu nói rằng các cơ quan chức năng cần xem xét khởi tố người cha với những tội danh phù hợp mới thích đáng với bản chất vụ việc.
"Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Và đối với Việt Nam, những người có độ tuổi dưới 16 tuổi được coi là trẻ em. Công ước có 54 điều và 29 quyền. Trong 10 quyền cơ bản thì có Quyền được trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa, và được bảo vệ khỏi sự tàn ác, bỏ bê, lạm dụng, khai thác và bách hại; Quyền có một gia đình, được sự chăm sóc của cha mẹ và có một chỗ trú ngụ an toàn".
Một chuyên gia khác về trẻ em, bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, ngày 29/12 cũng đã lên tiếng trước vụ việc này.
"UNICEF bày tỏ sự đau buồn và mối quan ngại sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra em có thể tin tưởng và có thể bảo vệ em. Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn", bà Rana Flowers nói.
Theo bà Rana Flowers, đáng buồn là phần lớn các vụ xâm hại trẻ em đều do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra. Các vụ việc thường chìm trong im lặng và đơn độc. Vì vậy, Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, không phải các tình nguyện viên hay các cán bộ phúc lợi không được đào tạo, mà cần có các nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ.
"Không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hoặc nghe tiếng kêu khóc sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân; có nghĩa là công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời, các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu hiệu về bạo lực sẽ báo cáo ngay, có nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần được thực hiện để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi"- bà Rana Flowers nêu ví dụ.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH nói rằng, vụ việc cháu V.A. bị dì ghẻ đánh dẫn tới tử vong rất đáng tiếc, nhất là khi từ tháng 12/2020, mẹ, bà ngoại, họ hàng bên ngoại không được gặp cháu, không liên lạc được nhưng không tố cáo, nhờ can thiệp từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, có rất nhiều công cụ, phương tiện, kênh liên lạc để mẹ và con có thể liên lạc với nhau nhưng chưa được khai thác.
"Tôi đề nghị cơ quan điều tra cần xem xét, xử lý cả trách nhiệm của người bố. Không thể nào người bố vô can trong vụ việc này, khi việc xâm hại con đã diễn ra từ trước đó. Tiếp đến là trách nhiệm các thành viên trong gia đình, khi người mẹ hay bên ngoại không được người bố cho gặp con phải thấy bất thường. Trong án ly hôn cũng quy định rõ quyền được gặp con của mẹ, nếu bị cản trở có thể yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp", ông nói.
Sắp tới, nghị định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực về trẻ em sẽ được ban hành, từ đó tăng cường xử phạt hành chính với hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Khi biết bố mẹ từng bị xử phạt vì bạo hành trẻ, hàng xóm sẽ để ý giám sát nhiều hơn.
Phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong Bộ luật Hình sự với những người vi phạm
Chia sẻ quan điểm trên Cafebiz, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói: "Phải khẳng định, đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội dẫn đến vi phạm về mặt hình sự. Hành vi bạo hành của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thật phi nhân tính, tàn ác và vô cảm, không thể chấp nhận được. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, luôn bị xã hội lên án. Bởi vậy, ai vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong Bộ luật Hình sự với những đối tượng này, để phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh những ai có hành vi bạo hành trẻ em, nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình".
Nhận định về vụ án này, Luật sư Vũ Quang Bá – Giám đốc công ty Luật TNHH AB & Partners, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho Đời sống & Pháp luật hay: "Hành vi của Trang khi dùng gậy gỗ, roi mây để đánh vào người cháu bé 8 tuổi thì rõ ràng Trang phải biết việc làm đó sẽ không chỉ gây ra đau đớn, thương tích về thể xác cho cháu bé, mà còn gây đau khổ, sợ hãi về tinh thần của cháu bé. Do đó, rõ ràng Trang mong muốn điều đó xảy ra hoặc Trang dù biết việc đánh cháu bé có thể dẫn đến thương tích nhưng Trang vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra".
LS Vũ Quang Bá phân tích, hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 2019 có quy định về tội Hành hạ người khác tại Điều 140. Theo đó, với hành vi hành hạ người dưới 16 tuổi hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì phải chịu hình phạt với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù.
Như vậy, tội "Hành hạ người khác" chỉ quy định những tổn thương cơ thể về mặt tâm thần của nạn nhân. Đối với các trường hợp nạn nhân bị thương tích hoặc tử vong do hành vi hành hạ như đánh đập gây ra thì cần phải xem xét, xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là dẫn đến hậu quả làm chết người, với khung hình phạt lên tới 14 năm tù hoặc tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Mặc dù, hiện nay Trang đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Hành hạ người khác". Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của Trang có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người" thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự".
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 14 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 14 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 14 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.