Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?
GĐXH - Là cháu nội của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, Richard, Chloe và Mason từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh “rich kid”, vợ chồng Hà Tăng lựa chọn giữ kín đời tư của các con, đồng thời cho các bé làm quen với những công việc rất đời thường.
Là con của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn, ba nhóc tỳ Richard, Chloe và Mason lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế và được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế từ sớm. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mẹ, hình ảnh các bé lại thường gắn với sách, âm nhạc, cây cối, những chuyến đi hay các công việc trong gia đình hơn là những món đồ xa xỉ.
Cách vợ chồng Hà Tăng giữ kín diện mạo các con trong nhiều năm cũng khiến cuộc sống của ba nhóc tỳ càng nhận được sự tò mò. Dù vậy, qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, công chúng có thể phần nào hình dung về cách cặp đôi nuôi dạy con: tôn trọng sự riêng tư, khuyến khích khám phá và đặc biệt chú trọng khả năng tự lập.

Nhiều năm hạn chế công khai diện mạo các con
Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.
Hai vợ chồng lần lượt đón ba người con là Richard Nguyễn, sinh năm 2015, Chloe Nguyễn, sinh năm 2017 và Mason Nguyễn, sinh năm 2021.
Các con của Hà Tăng có xuất thân đặc biệt. Ông nội của các bé là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Tuy nhiên, từ khi các con còn nhỏ, Hà Tăng và chồng khá hạn chế chia sẻ những hình ảnh có thể nhận diện rõ khuôn mặt các bé.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường đăng những khoảnh khắc rất đời thường: các con đọc sách, chơi đàn, làm bánh, chăm cây, đi du lịch hay vui chơi ngoài trời. Nhiều bức ảnh được chụp từ phía sau hoặc ở góc nghiêng, vừa lưu giữ kỷ niệm gia đình vừa bảo vệ sự riêng tư của trẻ.
Trong số ba người con, Mason là cậu bé được mẹ giữ kín hình ảnh lâu nhất. Những năm đầu đời, cậu bé chủ yếu xuất hiện qua những bức ảnh chụp từ phía sau. Thông tin trên Phụ nữ Mới cho thấy đến tháng 4/2026, Hà Tăng mới chia sẻ hình ảnh ở khoảng cách gần hơn, để lộ khá rõ góc nghiêng của con trai út.
Mason sau đó gây chú ý khi xuất hiện trong một số khoảnh khắc đời thường cùng mẹ. Cậu bé được làm quen với sách, âm nhạc và những hoạt động khám phá từ sớm. Một trong những hình ảnh từng nhận được sự quan tâm là khoảnh khắc Mason chơi piano.
Việc hạn chế công khai diện mạo không đồng nghĩa các con của Hà Tăng hoàn toàn vắng bóng trên mạng xã hội. Ngược lại, tuổi thơ của các bé vẫn được mẹ ghi lại qua những khoảnh khắc giản dị, chỉ là theo cách kín đáo hơn.
Học trường quốc tế nhưng không chỉ biết đến sách vở
Giáo dục là một trong những vấn đề được vợ chồng Tăng Thanh Hà quan tâm. Ba con của cô được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, sử dụng tiếng Anh và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Tuy nhiên, những gì Hà Tăng chia sẻ cho thấy việc học của các con không chỉ giới hạn trong trường lớp.
Richard, con trai cả, được mẹ nhận xét là cậu bé giàu tình cảm, thông minh và hài hước. Từ nhỏ, cậu đã được khuyến khích chủ động trong học tập cũng như tham gia một số công việc gia đình. Ngôi sao đưa tin.

Chloe lại bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật và các hoạt động vận động. Cô bé bắt đầu học piano từ nhỏ, thích đọc sách và duy trì thói quen viết nhật ký. Bên cạnh đó, Chloe cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, zipline hay những chuyến khám phá thiên nhiên.

Mason, em út, cũng được tiếp xúc với sách và âm nhạc từ sớm. Những hình ảnh được mẹ chia sẻ cho thấy cậu bé thường xuyên đọc sách, tới thư viện, vẽ tranh và tập đàn.
Điều đáng chú ý là bên cạnh những hoạt động có tính giáo dục, ba anh em còn được bố mẹ khuyến khích làm những việc rất bình thường trong gia đình.
Từ con nhà giàu đến những việc nhà rất giản dị
Một trong những điểm khiến cách nuôi dạy con của Tăng Thanh Hà được nhiều người quan tâm là việc cô không ngại để các con làm những công việc gia đình phù hợp với độ tuổi.
Qua những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, Richard, Chloe và Mason từng cùng bố mẹ chăm sóc cây cối, làm vườn, chuẩn bị bữa sáng, nấu ăn, làm bánh hay tự rửa bát.

Những công việc này có thể rất nhỏ đối với người lớn nhưng lại giúp trẻ hình thành cảm giác trách nhiệm với không gian sống của mình. Thay vì mặc định rằng có điều kiện kinh tế thì mọi việc đều có người khác làm thay, các bé được khuyến khích tự hoàn thành những việc nằm trong khả năng.
Đây cũng là cách để trẻ hiểu rằng cuộc sống gia đình không chỉ có những chuyến du lịch, trường học hay các hoạt động vui chơi mà còn có những trách nhiệm rất bình thường.
Với một gia đình có điều kiện, việc duy trì những thói quen này càng trở nên đáng chú ý. Bởi sự tự lập của trẻ không nhất thiết phụ thuộc vào việc gia đình có bao nhiêu tài sản, mà được hình thành từ cách cha mẹ cho con cơ hội tự làm và tự chịu trách nhiệm.
Tuổi thơ gắn với thiên nhiên, sách và những chuyến đi
Tăng Thanh Hà chú trọng đến những chuyến đi chơi gắn kết gia đình. Nhưng trái với nhiều người chọn nơi du lịch nghỉ dưỡng, sang chảnh, Tăng Thanh Hà chọn nơi vắng lặng, bình yên và đặc biệt phải luôn gần gũi với thiên nhiên.
Dù còn nhỏ, các nhóc tì nhà Tăng Thanh Hà đã quá quen với những chuyên đi hòa mình vào thiên nhiên.
Thay vì lựa chọn ở những nơi tấp nập, Tăng Thanh Hà và ông xã lại quyết định đưa con về với thiên nhiên, cho con tham gia các hoạt động như đạp xe, đi bộ, leo núi. Từ khi con còn nhỏ, Tăng Thanh Hà đã cho các con làm quen với các hoạt động ngoài trời để làm quen với thiên nhiên và tận hưởng môi trường trong lành.
Ngoài ra, một trong những địa điểm Tăng Thanh Hà thường xuyên đưa con lui tới chính là các bảo tàng. Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn từng cùng con trai lớn Richard sang Nhật. Hà Tăng đưa con trai cả đi dạo trên một số khu phố nổi tiếng với dân du lịch ở Tokyo, đặc biệt, vợ chồng Tăng Thanh Hà đưa con trai tới trải nghiệm TeamLab Planets Tokyo - một trong những bảo tàng nghệ thuật số hàng đầu thế giới. Các tác phẩm được trưng bày trong khu vực rộng 10.000 m2 tại khu thương mại Palette Town, được vận hành bởi 520 máy tính và 470 máy chiếu, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Khác với bảo tàng truyền thống, tại đây du khách có thể tương tác trực tiếp với các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi bước đi sẽ tạo ra những biến đổi tuyệt vời trong không gian xung quanh, khiến người xem trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật sống động.

Hà Tăng đưa con trai cả đi dạo trên một số khu phố nổi tiếng với dân du lịch ở Tokyo.
Trước đó, Tăng Thanh Hà đưa 3 con tới Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học tại thủ đô Tokyo, nơi trưng bày nhiều hiện vật như bộ xương khủng long để con có cơ hội tìm hiểu về lịch sử phát triển của các loài động vật và con người. Đây cũng là một trong những địa điểm dành cho trẻ nhỏ và gia đình được yêu thích nhất ở Nhật Bản.
Theo Hà Tăng, con trai út của cô, bé Mason thích thú đến "ngẩn ngơ, "đến chỗ nào cũng wow". Bảo tàng được chia làm nhiều khu vực, trong đó, gia đình nữ diễn viên dành nhiều thời gian ở phòng trưng bày toàn cầu, nơi mô phỏng 'Lịch sử sự sống trên Trái đất', khơi gợi trí tò mò và khám phá các vương quốc động vật và thực vật cũng như thế giới thời tiền sử. Tăng Thanh Hà cũng từng đăng ảnh Richard chạy tung tăng tại Bảo tàng thiếu nhi ở San Jose, California (Mỹ).
Cậu út nhà Tăng Thanh Hà được mẹ cho đi thăm thú bảo tàng.
Quý tử nhà Tăng Thanh Hà say sưa ngắm nhìn mô hình các con vật. "Ngọc nữ" cũng chia sẻ đầy hóm hỉnh: "Nhà quê của mẹ lần đầu được mẹ dẫn đi bảo tàng!". Dưới các bức ảnh, rất nhiều người đã để lại lời khen cho cách nuôi dạy con của nữ diễn viên.
Theo các chuyên gia giáo dục, bảo tàng là địa điểm giúp trẻ tích lũy kiến thức, phát triển trí thông minh rất tốt. Cụ thể, các địa điểm như bảo tàng, nhà sách, thư viện,... là những nơi chứa đựng nhiều kiến thức, văn hóa mà cha mẹ cần đưa con tới tham quan. Đắm mình trong biển sách ở thư viện thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc sách đơn điệu ở nhà. Không khí ở đây cũng giúp khơi dậy hứng thú học tập, khả năng đọc của trẻ.
Với những địa đểm như bảo tàng, viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ, trẻ có thể nhìn thấy các kỳ quan của thế giới, cảm nhận được sự vĩ đại của trí tuệ con người, qua đó khơi gợi trí tò mò, ham muốn khám phá của trẻ.
Đi tham quan bảo tàng cũng khiến trẻ yêu thích môn Lịch sử hơn. Bởi bảo tàng cũng là nơi lưu giữ lịch sử, cung cấp nhiều chỉ dấu kết nối các thời điểm lịch sử khác nhau. Đây là những điều mà các giờ học, các cuốn sách giáo khoa hiện hành còn thiếu. Được quan sát các hiện vật lịch sử sẽ kích thích sự tò mò của trẻ cũng như tăng cảm giác yêu thích đối với môn Lịch sử.
Không chỉ vậy, các chuyến đi tham quan bảo tàng giúp trẻ tăng vốn từ vựng. Bởi sẽ có rất nhiều đồ vật, hình ảnh mà trẻ chưa từng thấy, chưa nghe thấy tên bao giờ. Nhưng khi được nhìn tận mắt, được tìm hiểu thì trẻ sẽ hoàn toàn có thể ghi nhớ. Bên cạnh đó, việc cha mẹ trao đổi, trả lời những câu hỏi của trẻ về các hiện vật cũng giúp trẻ trau dồi được từ vựng tốt hơn.
Nói về việc đưa con đi bảo tàng, một tờ báo Ý cũng từng đưa ra những lợi ích như: Giúp trẻ phát huy hết khả năng sáng tạo thông qua việc khám phá, thử nghiệm; giúp trẻ cảm nhận được cái đẹp; cung cấp cho trẻ một không gian rộng lớn để tư duy.



