Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn bù cho khán giả Hải Phòng

| Xã hội

GiadinhNet- Sau khi chương trình xiếc diễn tại Hải Phòng bị dừng đột ngột vì diễn biến phức tạp xung quanh lượng vé phát hành, chiều 20/8, Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam ("Trường xiếc Trung ương" trên quảng cáo) cho biết, việc đi lưu diễn tại Hải Phòng là sự kết hợp giữa phía trường với một công ty tổ chức sự kiện. Và đơn vị hợp tác này sẽ phải chịu mọi việc về tổ chức, bán vé, quảng cáo cũng như bồi dưỡng một phần thù lao cho đoàn lưu diễn. Theo đó, trường chỉ lo biểu diễn. Tuy nhiên, vị đại diện cũng xin nhận trách nhiệm về phía nhà trường do quá tin tưởng đối tác và hứa trong thời gian sớm nhất, trường sẽ đưa đoàn về Hải Phòng để tổ chức bù lại cho các khán giả, đặc biệt các em nhỏ bởi đây là uy ín và danh dự của nhà trường.
 
Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn bù cho khán giả Hải Phòng 1
Khán giả chỉ mong một lời xin lỗi từ BTC

Đại diện Sở VHTTDL , một PGĐ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc “vỡ trận” của chương trình xiếc là do công tác tổ chức của đơn vị biểu diễn dẫn đến bất ổn an ninh trật tự. Vị đại diện cũng đề nghị, các đơn vị khẩn trương bố trí lại địa điểm biểu diễn bù và thời gian thực hiện.

Có thể, cuối tháng 8 này, chương trình sẽ được Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam  tổ chức biểu diễn bù cho những khán giả đã mua vé vừa qua.
 
minhlyhp
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.