Cách nào giải quyết chứng “viêm cánh” mùa hè?
GiadinhNet - “Viêm cánh”, tăng tiết mồ hôi nách mùa hè là nỗi khốn khổ khó nói của rất nhiều người. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng bệnh lại ảnh hưởng lớn tới chất lượng sống.
TS Phạm Cao Kiêm điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng tăng tiết mồ hôi nách. Ảnh: BVCC.
Nỗi khốn khổ khó nói
Anh N.T.Đ là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn tại Hà Nội. Công việc đòi hỏi anh phải giao tiếp rất nhiều nhưng cứ tới mùa hè là anh lại có nỗi khổ khó nói. “Cả vùng dưới cánh tay lúc nào cũng ướt đẫm, lại còn có mùi, thay mấy lần áo vẫn không ăn thua. Tôi khó chịu và mất tự tin kinh khủng”, anh Đ nói.
Chung nỗi khổ với anh Đ là chị Q.H. Bất kể mùa đông hay hè, ngày nào chị cũng tắm hai lần để trị bệnh ra mồ hôi nách và khử mùi nhưng mọi cố gắng của chị đều không đem lại hiệu quả. Chị cũng tìm đủ mọi cách, tìm kiếm trên mạng chia sẻ của những người “đồng cảnh ngộ”, người hướng dẫn dùng đường phèn, chanh, người hướng dẫn các loại lăn nách đặc trị… Đến mức, trong túi chị lúc nào cũng có quả chanh tươi để trưa nào cũng chui vào nhà vệ sinh cơ quan để “tự xử”.
Được bạn bè mách, lại nghe lời quảng cáo “nội soi cắt tuyến mồ hôi”, anh Đ tới một phòng mạch tư nhân thực hiện biện pháp này. Tuy nhiên, bệnh chẳng những không hết, mùi vẫn mùi, vẫn đẫm mồ hôi mà vùng nách của anh càng nhăn dúm vào nhau, sẹo chằng chịt. Còn chị Q.H càng khốn khổ. Chị nghe lời bạn đi chiếu lazer đốt bề mặt tuyến mồ hôi. “Đốt lên thấy mùi khét lắm”, chị nhớ lại. Cũng như anh Đ, kết quả, toàn bộ cùng da này của chị H nhăn nheo, sẹo chằng đụp...
TS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, tăng tiết mồ hôi là bệnh rất phổ biến, ước tính có đến 20% dân số bị tăng tiết mồ hôi và hôi nách. Trong mùa hè, nhiệt độ cơ thể tăng, lượng mồ hôi tăng lên nên vùng nách cũng không ngoại lệ. Một số người tăng mồ hôi quá mức, có thể toàn thân, hay cục bộ. Có người tăng ở tay, chân, mặt, thân, nách.
“Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, hàng ngày đều có bệnh nhân đến khám, chữa bệnh này. Không chỉ thế, số bệnh nhân gọi điện đến tổ chăm sóc khách hàng của viện để xin tư vấn cũng không hề ít”, TS Phạm Cao Kiêm nói.
Khi tăng tiết mồ hôi nhiều sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển và là căn nguyên gây mùi. Vì thế, có những người tắm suốt ngày nhưng vẫn có “mùi”, ảnh hưởng đến xung quanh. TS Phạm Cao Kiêm chia sẻ: “Nhiều người dân mắc bệnh đã dùng các biện pháp như chà xát chanh tươi, tắm lá trầu không. Những cách này dù không có tác dụng vào trong tuyến mồ hôi, nhưng giúp làm sạch, trung hòa chất tiết ở vùng nách để giảm mồ hôi. Những biện pháp bôi hay điều trị ngoài da chỉ mang tính tạm thời, tức khắc. Vì tuyến mồ hôi nằm sâu ở dưới da tiết ra, nên việc bôi ngoài da chỉ giải quyết được phần ngọn, mồ hôi vẫn ra nhiều, mùi vẫn hoàn mùi”.
Cũng theo TS Phạm Cao Kiêm, từ cách đây 20 năm, Viện Da liễu Trung ương đã không còn áp dụng biện pháp nội soi điều trị tuyến mồ hôi nách vì không đem lại hiệu quả lâu dài, cứ 3-6 tháng, bệnh nhân bị tái diễn tình trạng ra mồ hôi.
“Quảng cáo là nội soi hút tuyến mồ hôi nhưng thực ra là hút mỡ, đưa dụng cụ vào chỉ chạm vào các dây thần kinh đến tuyến mồ hôi, sau 3 - 6 tháng thì dây thần kinh đến tuyến mồ hôi lại phát triển. Thêm vào đó, tuyến mồ hôi dưới da, phải nhìn dưới kính hiển vi chứ không nhìn thấy bằng mắt thường”, TS Phạm Cao Kiêm nói.
Trị một lần không cần phẫu thuật
Theo các bác sĩ, để điều trị tăng tiết mồ hôi, có thể tiến hành phương pháp phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi dưới da. Phương pháp này giúp cắt toàn bộ tuyến mồ hôi, mang lại hiệu quả giảm tiết mồ hôi, giảm mùi đến 70 – 80%, với chi phí khá mềm khoảng 7 triệu đồng/ca. Tuy nhiên, là phẫu thuật nên cũng có những nhược điểm không mong muốn như nhiễm khuẩn, lâu lành vết thương dù tỉ lệ này không nhiều. Nhưng vết sẹo vùng nách chắc chắn là có. Hàng năm, Viện Da liễu điều trị cho khoảng vài trăm ca bằng phương pháp này.
Mới đây, Viện Da liễu Trung ương đã đưa vào ứng dụng phương pháp mới điều trị dứt điểm tăng tiết mồ hôi, hôi nách đến 80 - 90% mà không xâm lấn, không phẫu thuật, đó là kỹ thuật miraDry. TS Phạm Cao Kiêm cho biết, đây là phương pháp mới, nguyên lý của máy này là sử dụng năng lượng vi sóng với nhiệt độ lên tới 70 độ C, tiêu huỷ hoàn toàn tuyến mồ hôi và tuyến mồ hôi dưới da, trong khi bề mặt trên da vẫn được làm lạnh. Vì thế, dù tiêu diệt tuyến mồ hôi dưới da nhưng bề mặt da không bị ảnh hưởng, không để lại sẹo hay vết thâm. Cơ chế vi sóng này giúp người bệnh không phải can thiệp xâm lấn.
Với phương pháp này, người bệnh trải qua quá trình 60 - 75 phút trị liệu bằng máy. Trước khi tiến hành, bệnh nhân sẽ được gây tê cục bộ tại các điểm định vị ở vùng nách trước khi tiến hành. Nhờ vậy, trong quá trình trị liệu, người bệnh không cảm nhận bất cứ sự khó chịu, đau đớn nào, không phải nghỉ dưỡng.
“Tuy nhiên, nó cũng có một số tác dụng không mong muốn nhưng mức độ nhẹ như hơi bầm tím dưới da, hơi sưng nề sau khi làm. Có người bị tê nhẹ tay đến 2 - 3 ngày sau làm và các triệu chứng này sẽ dần hết hoàn toàn sau 1 tuần điều trị. Ngoài ra, chi phí điều trị cũng là một nhược điểm, giá thành cao gấp 5 lần phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi”, TS Phạm Cao Kiêm thông tin.
Trên thế giới, hệ thống máy này đã được sử dụng vài năm nay ở hơn 50 quốc gia. Các đánh giá tại Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Nhật cho thấy hiệu quả cao đến 90% cho lần trị liệu đầu tiên. TS Phạm Cao Kiêm nói: “Người bệnh có thể làm lần 2, lần 3 để tiếp tục trị liệu nhưng mồ hôi là sinh lý của cơ thể, do vậy không nên và không thể tiêu diệt vĩnh viễn những tuyến này bởi làm vậy có thể dễ mắc các bệnh lý về khô da như viêm da, nứt nẻ, các bệnh nhiễm khuẩn...”.
TS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết: “Cũng như với bất kỳ các phương pháp điều trị khác, kết quả sau khi áp dụng miraDry sẽ khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa của từng người và không phải ai cũng có đáp ứng tốt với phương pháp này. Có một số trường hợp mồ hôi vẫn bị ra trở lại. Đôi khi giảm tiết mồ hôi một chỗ nhưng rất có thể các tuyến mồ hôi còn lại sẽ tăng sản xuất để "bù" ngược trở lại cho những tuyến đã bị phá hủy. Do vậy, người bệnh cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn bất kỳ phương pháp tác động nào đối với tình trạng bệnh của mình”.
Thu Nguyên
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 1 ngày trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 1 ngày trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.