Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội

Thứ năm, 19:41 10/09/2020 | Y tế

GiadinhNet – 5 ca bệnh đang được điều trị tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) và các tỉnh Yên Bái, Quảng Nam, Lạng Sơn, Lai Châu... vừa được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn trực tuyến từ “điểm cầu” Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.


Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 1.

Tại buổi hội chẩn từ xa do GS.TS Nguyễn Gia Bình - Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), Chủ tịch Hội Hồi sức Chống độc Việt Nam chủ trì (9/9), 5 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện, TTYT tuyến huyện, tỉnh đã được hội chẩn trực tuyến bởi các chuyên gia đầu ngành, tại "điểm cầu" Bệnh viện Bạch Mai.

Mở đầu buổi hội chẩn từ xa, TTYT huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) đã báo cáo và xin ý kiến hội chẩn, điều trị cho nam bệnh nhân 4 tuổi nhập viện do tràn dịch màng phổi, viêm phổi.

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.

TTYT huyện Chiêm Hóa cho biết, bệnh nhân P.V.Q (4 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa) nhập viện ngày 7/9/2020, do đau ngực trái. Bệnh nhân được chẩn đoán tràn dịch màng phổi, viêm phổi.

Mặc dù bệnh nhân chưa mắc các triệu chứng tương tự trước đó, tuy nhiên, bệnh nhân có anh con nhà bác họ ở cùng thôn đã điều trị tràn dịch màng phổi không rõ nguyên nhân, từ tháng 10/2019, tại TTYT huyện Chiêm Hóa.

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 3.

TTYT huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) báo cáo hội chứng lâm sàng của bệnh nhân có sự chứng kiến của các điểm cầu BVĐK tỉnh Lạng Sơn, BVĐK tỉnh Lai Châu, BVĐK tỉnh Yên Bái... Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng theo TTYT huyện Chiêm Hóa, cách ngày vào viện khoảng 20 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau tức ngực trái, đau âm ỉ liên tục, đau tăng lên khi vận động kèm theo khó thở nhẹ, sốt nhẹ 3 ngày theo từng cơn với nhiệt độ là 38 độ C, sút cân nhanh... Bệnh nhân có sử dụng thực phẩm chưa thực sự chín trước đó.

Đặc biệt, tại địa bàn xã Trung Hòa, đơn vị đã ghi nhận nhiều trường hợp bị tràn dịch màng phổi ở lứa tuổi trẻ chưa rõ nguyên nhân, trong vòng 2 – 3 năm trở lại đây.

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 4.

Cận cảnh dịch phổi của bệnh nhân 4 tuổi ở Chiêm Hóa sau khi được bác sĩ hút ra. Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.

Tại buổi hội chẩn trực tuyến, căn cứ vào những thông tin từ TTYT huyện Chiêm Hóa cùng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, TS Nguyễn Thành Nam - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), PGS.TS Đỗ Duy Cường – Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), PGS.TS Phan Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai)... đã trực tiếp hội chẩn cho bệnh nhân.

Với các triệu chứng lâm sàn trên, TS Nguyễn Thành Nam - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã đề nghị TTYT huyện Chiêm Hóa thực hiện thêm các xét nghiệm loại trừ lao màng phổi.

Tuy nhiên, do lo ngại tập quán sinh hoạt tại địa phương và trước đó, bệnh nhân đã sử dụng cua đá nên PGS.TS Đỗ Duy Cường – Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đề nghị sàng lọc thêm các bệnh khác như ký sinh trùng, vi khuẩn.

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 5.

PGS.TS Đỗ Duy Cường – Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) tham gia hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân nam 4 tuổi ở Chiêm Hóa. Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đỗ Duy Cường cho biết: "Về dịch tễ học nói chung ở vùng miền núi phía Bắc thì không chỉ riêng các cháu nhỏ, kể cả người lớn đều có thói quen hay ăn cua nướng, hoặc các đồ thực phẩm chưa thực sự chín nên không loại trừ trường hợp bị sán lá phổi xâm nhập rồi gây nên tình trạng xuất hiện nhiều dịch mủ trong khu vực phổi. Vì vậy, tôi đề nghị TTYT huyện Chiêm Hóa thực hiện thêm các xét nghiệm, soi chiếu về ký sinh trùng, vi khuẩn... ở khu vực phổi".

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh siêu âm khu vực phổi của bệnh nhân 4 tuổi ở Chiêm Hóa. Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng quan điểm với các ý kiến trên, PGS.TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai), cùng các chuyên gia khác tại buổi hội chẩn đề nghị TTYT huyện Chiêm Hóa dẫn lưu dịch màng phổi, thực hiện xét nghiệm soi trực tiếp về ký sinh trùng, vi khuẩn, nấm.

Đồng thời, tạm thời điều trị theo hướng viêm màng phổi mủ chưa rõ căn nguyên. Bổ sung thuốc điều trị và tiếp tục thực hiện ca xét nghiệm để tìm thêm nguyên nhân và điều trị theo căn nguyên.

Tại buổi hội chẩn, 4 bệnh nhân khác tại các điểm cầu cũng được hội chẩn trực tuyến từ xa, gồm:

BN nữ 36 tuổi, được BVĐK tỉnh Lai Châu chẩn đoán rau thai 8 tháng bong non lần 3 sau mổ cắt tử cung bán phần do đờ tử cung.

BN 35 tuổi được chẩn đoán viêm não, viêm màng não, viêm đa dễ dây thần kinh ngoại biên và suy thận, đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Lạng Sơn.

BN nam 41 tuổi được chẩn đoán viêm da mủ, hội chứng Sweet đang được điều trị tại BVĐK khu vực miền núi phía Bắc (Quảng Nam).

BN 60 tuổi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não mủ do E.Coli kèm bệnh lý nền viêm phổi, tăng huyết áp và đái tháo đường. BN đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Yên Bái.

Bảo Loan

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội - Ảnh 8.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 18 giờ trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top