Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cánh diều vàng: Không tránh khỏi giám khảo thiếu vô tư!

Thứ ba, 09:24 19/02/2008 | Giải trí

Giám khảo được mời là những người có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp. Nhưng trong thực tế, không tránh khỏi có vị do thiên lệch, thiếu vô tư và trách nhiệm, cố ý làm lệch kết quả.

>> Bi hài quanh Cánh diều vàng
>> Những "xen" đặc biệt Cánh diều Vàng 2006

Trước ngày diễn ra lễ trao giải Cánh diều vàng 2007 (ngày 9/3/2008), chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, về các vấn đề xoay quanh giải thưởng điện ảnh thường niên vốn tạo nhiều dư luận này.

Sẽ "bày hết ra trên bàn" với báo giới

Giải thưởng Cánh diều vàng 2007 diễn ra tại TP.HCM có gì mới đáng để nói so với các lần tổ chức trước, thưa ông?

- Thứ nhất, sẽ có một cuộc tọa đàm về xây dựng nhân vật trong phim ảnh Việt Nam, vào ngày 3/3. Thứ hai, sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa những người làm phim với báo giới, vào ngày 4/3.

Mong muốn của Hội ở hai sự kiện này là sẽ đưa ra được vấn đề, thẳng thắn, cởi mở, bày hết ra trên bàn với nhau, không che đậy gì cả, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người làm nghề, thúc đẩy công việc làm phim tốt hơn.

Chỉ đưa ra một vấn đề để tọa đàm liệu có quá ít giữa tình hình thực tế làm phim khá sôi động như hiện nay?

- Nếu ở cấp quản lý cao hơn thì có thể đưa ra vấn đề rộng hơn, còn đây là hội nghề nghiệp nên chúng tôi muốn đi vào những vấn đề cụ thể, sâu về chuyên môn sáng tác. Xây dựng nhân vật là một vấn đề lớn. Sở dĩ phim ta kém, do một phần quan trọng là xây dựng nhân vật chưa tới. Thật ra, riêng vấn đề xây dựng nhân vật nếu đào sâu cũng phải mất rất nhiều thời gian.

Ông Trần Luân Kim.

Với tiêu chí đề cao những tìm tòi sáng tạo và có tác động tích cực đến với công chúng, thì việc vắng mặt một số hãng phim tư nhân - nơi mà luồng gió mới trong sáng tác lẫn ảnh hưởng công chúng hầu như đến từ họ - thì sức nặng của giải liệu có giảm?

- Xét cho cùng thì việc tham dự giải có lợi cho họ. Nếu đoạt giải thì không nói đã đành, còn nếu không, thì coi như họ đã tham gia một hoạt động nghề nghiệp chung để cọ xát, rút kinh nghiệm, cũng tốt cho họ. Nhưng một, hai hãng không đưa phim đến thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giải cả, các giải thưởng điện ảnh trên thế giới cũng vậy thôi.

Không tránh khỏi giám khảo thiếu vô tư!

Việc đưa ông Chánh văn phòng Hội Điện ảnh ra làm người phát ngôn chính thức có phải là động thái nhằm tránh những chuyện ồn ào như lâu nay, và nhằm ngăn ngừa các thành viên ban giám khảo phát biểu sai quan điểm của Ban tổ chức?

- Quy định của nhà nước, các cơ quan có quan hệ giao tiếp với bên ngoài thì có người phát ngôn. Sau khi chấm giải, từng ban giám khảo các hạng mục phim đều phải có bảng nhận xét, tổng kết, thể hiện quan điểm của ban giám khảo đó. Người phát ngôn có trách nhiệm phản ánh đúng ý kiến chính thức của ban giám khảo. Còn từng giám khảo có thể nói khác, đó là việc của họ.

Vậy là dù có người phát ngôn nhưng Ban tổ chức vẫn không chắc các giám khảo sẽ tự do phát ngôn như thế nào. Những chuyện bức xúc bên lề này có khả năng tái diễn và được công chúng quan tâm còn nồng nhiệt hơn bản thân giải thưởng Cánh diều vàng.

"Chuyện hai đồng giải vàng giải Cánh diều năm ngoái, phim Hà Nội, Hà Nội đoạt giải vàng thì giữ nguyên, còn Áo lụa Hà Đông do đạt chất lượng cao và cần khuyến khích phim thuần Việt Nam nên cũng được trao đồng giải là hợp tình hợp lý. Sự việc là vậy nhưng một số vị lại cứ ầm ĩ lên.

Lại còn có tin đồn rằng có âm mưu phá giải thưởng Cánh diều vàng được triển khai từ trước khi giải diễn ra, và những chuyện lùng nhùng sau giải chính là hệ quả dắt dây của quá trình đó"  (Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Trần Luân Kim}

- Quá trình bàn thảo của các giám khảo sau khi xem phim là nhằm bổ sung cho nhau. Cũng có lúc xảy ra tình trạng vị giám khảo nào đó có cảm tình riêng với tác giả nào đó mà tìm cách làm lệch kết quả chấm giải. Chuyện này xảy ra không nhiều nhưng đã có và làm khó cho Ban tổ chức. Nên việc chọn thành viên Ban giám khảo luôn là việc quan trọng và khó khăn.

Giám khảo được mời là những người có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp. Nhưng trong thực tế, không tránh khỏi có vị do thiên lệch, thiếu vô tư và trách nhiệm, cố ý làm lệch kết quả. Và khi không đạt được ý muốn của mình, họ phản ứng thiếu kiềm chế, phát biểu chủ quan, làm cho sự việc rối lên không đúng với thực tế.

Tìm giám khảo mà không tránh được những vị thiếu vô tư như ông nói đã khó, tìm giám khảo có tầm vượt lên trên đồng nghiệp nhưng vẫn đang làm nghề, để chấm giải chính xác còn khó hơn.

- Số nghệ sĩ đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn uy tín trong ngành thì có tầm đấy, nhưng không thể dựa mãi vào họ được, mà phải mời anh em đang làm nghề. Anh em đang làm nghề thì trình độ không đồng đều và chưa nhiều. Ta làm việc phải theo thực tế phù hợp với điều kiện và thực lực đang có. Mong rằng trong tương lai gần sẽ xuất hiện nhiều hơn các nghệ sĩ có tầm, xứng với đòi hỏi to lớn và cấp bách hiện nay.

Giải Cánh diều bị thờ ơ, ai chịu trách nhiệm?

Không thể đùng một cái chuyên nghiệp được ngay, nhưng cũng nên bỏ đi quan niệm Cánh diều vàng cũng chỉ là giải thưởng của một hội nghề nghiệp...

- Do đặc thù riêng, điện ảnh là môn nghệ thuật có tính quần chúng rộng rãi, đặc biệt  đối với giới trẻ. Việc đưa giải thưởng của điện ảnh ra với công chúng là rất cần thiết. Nếu có chỗ nào chưa làm được tốt thì do chưa đủ điều kiện, còn khi đã làm được thì phải cố mà làm với tinh thần trách nhiệm cao để đạt kết quả tốt. Nếu... trốn không làm thì Ban tổ chức sẽ khỏe, nhưng sẽ không thúc đẩy công việc và phong trào chung phát triển được.

Giải thưởng của một bộ môn nghệ thuật được nhiều người quan tâm, nếu nó bị thờ ơ thì người trong cuộc, từ nghệ sĩ đến người quản lý đều phải chịu trách nhiệm chứ?

- Tất nhiên. Tất cả phải cùng chịu trách nhiệm, từ khâu sáng tác đến sản xuất, từ đào tạo đến quản lý. Về giải Cánh diều, tôi được biết là cả ở nhiều vùng xa xôi, nhiều người dân đều biết qua báo chí, truyền hình. Ở thành phố, có thể do có quá nhiều hoạt động giải trí khác nên một bộ phận công chúng ít quan tâm. Nếu các tác phẩm được công chúng quan tâm thì giải thưởng trao cho các tác phẩm ấy cũng sẽ được họ chú ý.

Đúng như ông nói, chất lượng của tác phẩm cộng với việc trao giải chính xác sẽ nâng chất lượng giải thưởng lên. Ngược lại, giải thưởng uy tín hơn sẽ thu hút người làm phim phấn đấu có phim hay để dự. Nhưng chừng... mấy kỳ Cánh diều vàng nữa thì chúng ta làm được điều này?

- Kết quả tại giải Cánh diều là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự thăng tiến nghề nghiệp của nghệ sĩ và người làm điện ảnh truyền hình, là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để bình chọn các loại danh hiệu nghệ sĩ. Đó cũng là cơ sở để chọn phim đi dự các liên hoan phim và giao lưu điện ảnh trên thế giới. Do đó, trên thực tế, các nghệ sĩ nghiêm túc đều quan tâm đến giải.

Với công chúng, giải Cánh diều là một hoạt động bề nổi, tuyên truyền, thu hút họ đến với điện ảnh nước nhà. Điều kiện để tổ chức giải tốt hơn, thực chất là việc sáng tác - sản xuất phim phải nhiều và tốt hơn, trong đó phải có những tác phẩm xuất sắc, có sức thu hút mạnh mẽ đối với khán giả. Trong điều kiện hiện có, chúng tôi cố gắng hết sức và mong được mọi người ủng hộ, giúp đỡ.

Lễ trao giải năm nay tổ chức tại TP.HCM, thị trường điện ảnh lớn nhất nước, cứ theo quyết tâm của Hội thì giải sẽ thành công hơn những lần trước?

- Nhà nước cấp cho các hội nghệ thuật chuyên ngành mỗi năm trên 400 triệu đồng để làm giải thưởng. Giải thì nhiều nên số tiền thành ra ít. Do đó phải xin thêm tài trợ bên ngoài. Đó cũng là một khó khăn. Năm nay tổ chức tại TP.HCM, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một lễ trao giải đậm chất điện ảnh, kết cấu nhanh, tận dụng ưu thế của điện ảnh vào chương trình, với mong muốn có thể đem đến cho nghệ sĩ điện ảnh và người yêu phim một buổi tối vui vẻ, bổ ích.

Theo Võ Tiến
(Vietnamnet)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 45 phút trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 3 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 7 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 9 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh tin đồn hẹn hò, nhan sắc hiện tại của Trúc Anh sau 3 năm kể từ thành công của 'Mắt biếc' cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Top