Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức tuyển nhà phân phối online

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi chị T. chuyển tiền mua hàng qua hệ thống banking của ngân hàng thì đối tượng lừa đảo đã khóa các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đã liên lạc và chiếm đoạt số tiền nạn nhân...

Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển nhà phân phối online. Sau khi các nạn nhân sập bẫy và phát hiện bị lừa đã làm đơn trình báo đến Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, vì thường xuyên vào mạng xã hội Facebook, Zalo, chị N.T.T, trú tại TP. Hạ Long đã truy cập vào một số trang quảng cáo tuyển nhà phân phối bán hàng online cho một số sản phẩm (chủ yếu tập trung vào mỹ phẩm cho phụ nữ).

Với những lời quảng cáo, đây là các dòng sản phẩm mới của các nhãn hàng nổi tiếng đến từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm như: Pháp, Hàn Quốc… và hiện chưa có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Nếu chị T. muốn bán hàng thì các đối tượng sẽ giao cho chị độc quyền phân phối sản phẩm và giá bán sẽ cao gấp từ 2 đến 3 lần giá nhập vào.

Do chưa có việc làm và thu nhập, chị T. đồng ý. Lúc này, các đối tượng yêu cầu nạn nhân để lại số điện thoại liên lạc, địa chỉ để gửi hàng, cung cấp toàn bộ các tài khoản trang cá nhân trên mạng xã hội của chị như: Facebook; Zalo; Instagram….

Sau khi nạn nhân cung cấp thì các đối tượng hướng dẫn chị đăng thông tin sản phẩm, giá bán trên trang tài khoản mạng xã hội. Làm theo hướng dẫn, chị T. nhận được rất nhiều đơn đặt mua hàng với số lượng lớn hoặc rất lớn. Nhưng thực tế tài khoản vào đặt hàng của nạn nhân là các tài khoản ảo do chính các đối tượng lừa đảo lập ra để vào đặt mua hàng.

Thấy lợi nhuận lớn và có nhiều đơn đặt hàng ngay nên chị T. chốt đơn, đặt các đối tượng mua toàn bộ hàng hóa theo đơn đã chốt với người đặt mua. Sau đó chị chuyển tiền mua hàng qua hệ thống banking của ngân hàng thì đối tượng lừa đảo đã khóa các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đã liên lạc và chiếm đoạt số tiền chị T. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, vì số điện thoại, tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các trang mạng xã hội mà các đối tượng dùng để lừa đảo được mua hoặc mở từ các thông tin cá nhân khác nên không thể xác minh, thu hồi tiền. Do đó, người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy, TS. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời

Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời

Pháp luật -

GĐXH - Trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp có hành vi chèo kéo, thu gom và bán lại 30 cặp vé nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Pháp luật -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền cầm đầu, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư là nạn nhân đến trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.