Bán hàng online
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sốngGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Từ 1/7, hộ cá nhân bán hàng online phải nộp thuế qua sàn thương mại điện tử
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, các sàn thương mại điện tử sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân có hoạt động bán hàng online. Đây là bước thay đổi lớn trong quản lý thuế đối với kinh doanh số tại Việt Nam.
Cái kết không ngờ của tôi khi lấy người mình từng ghét cay ghét đắng
Tâm sựGĐXH - Thật sự khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng của tôi vô cùng rối bời!
Giữa ồn ào bán hàng online, Chu Thanh Huyền lại gây tranh cãi khi diện set đồ bạc tỷ đi Hàn Quốc
Giải tríGĐXH - Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải gây chú ý khi diện set đồ tiền tỷ khi gặp gỡ đối tác tại Hàn Quốc mới đây.
Vì sao chợ Nhà Xanh điểm mua sắm sầm uất một thời giờ ở Hà Nội giờ đìu hiu vắng khách?
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường, Cầu Giấy (Hà Nội) đang đối mặt với tình trạng vắng khách, ế ẩm kéo dài, nhiều tiểu thương lo lắng vì doanh thu sụt giảm, buộc phải đóng quầy hàng.
Doanh thu bán hàng online bao nhiêu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Người bán hàng online có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm có nghĩa vụ phải nộp 1,5% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập trên tổng doanh thu.
Hơn 300.000 hộ, cá nhân bán hàng online chưa nộp thuế
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Gần tới thời hạn quyết toán thuế năm 2024, vậy mà hiện nay vẫn còn nhiều hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online chưa thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.
Dùng chiêu 've sầu thoát xác', bán hàng online nguy cơ bị phạt nặng tiền thuế
Sản phẩm - Dịch vụCó chủ hộ bán hàng online sử dụng chiêu “ve sầu thoát xác” để trốn nghĩa vụ khai nộp thuế. Chiêu "khôn lỏi" này rủi ro cao, có thể phải chịu mất 4 lần tiền thuế.
Chương trình khuyến mại triển khai rầm rộ, siêu thị, trung tâm thương mại vắng khách, người tiêu dùng ngồi nhà canh giờ vàng 'săn' sale
Giá cả thị trườngGĐXH - Dù mức khuyến mại lên đến 50%, không ít quầy hàng tại các trung tâm thương mại, siêu thị… vẫn vắng khách, còn người tiêu dùng lại canh giờ vàng để "săn sale".
Bị lừa gần 500 triệu đồng khi tham gia bán hàng qua website giả mạo
Pháp luậtGĐXH – Được đối tượng lạ gọi điện mời đầu tư bán hàng quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng Walmartagent, một người phụ nữ đã tin lời, nạp gần 500 triệu đồng. Đến khi nhận ra mình bị lừa thì toàn bộ số tiền đầu tư đã “bốc hơi” hoàn toàn.
Trường hợp nào người bán hàng online phải nộp thuế?
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Bán hàng online, hiện nay với nhiều người là nguồn thu nhập chính, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được nghĩa vụ thuế để tuân thủ.
Tham gia mô hình kinh doanh mới, người phụ nữ bị lừa gần 900 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Sau khi được một người bạn quen qua mạng giới thiệu, chị C. tham gia phân phối đơn hàng theo hình thức Dropshipping trên trang thương mại điện tử. Tuy nhiên, nạn nhân không thể ngờ đây chính là cái bẫy lừa đảo khiến chị mất gần 900 triệu đồng.
Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt
Pháp luậtGĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ (SN 1986, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người bán hàng online chưa đăng ký thuế sẽ bị xử lý thế nào?
Pháp luậtGĐXH - Theo luật sư, hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế đầy đủ, chính xác và trung thực, nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ thuế theo quy định.
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Cuối năm tranh thủ bán hàng Tết, vợ đau đớn phát hiện vị 'khách sộp' có quan hệ 'đặc biệt' với chồng
Tâm sựGĐXH – Trong suốt mấy tháng qua, trong lúc tôi quay cuồng vừa đi làm vừa bán hàng online, ki cóp từng đồng để lo sinh hoạt trong gia đình thì chồng vô tư lừa dối, mang tiền cho kẻ khác tiêu…
Bắt nữ quái lừa vay tiền để đảo khế ngân hàng chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để "đảo khế" sau đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.