Cao Bằng: Khởi tố nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ

| Pháp luật

GĐXH - Bị lực lượng chức năng cấm xâm nhập trái phép vào khu khai thác quặng vàng, các đối tượng không chấp hành mà còn ném đá, dùng gậy chống đối quyết liệt, tấn công khiến hai chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm bị thương.

Ngày 2/2, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 31/1, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can liên quan đến vụ án “Chống người thi hành công vụ” vừa xảy ra tại xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông về việc, một nhóm đối tượng cùng trú tại xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang tụ tập đông người, xâm nhập vào khu vực khai thác khoáng sản của doanh nghiệp này để đào bới quặng vàng gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Cao Bằng: Khởi tố nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ - Ảnh 1.

Các đối tượng từ trái sang phải lần lượt là Hoàng Văn Pá, Lầu Văn Mái và Vương Văn Sùng.

Ngày sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã lập kế hoạch, cử một tổ công tác đến đảm bảo ANTT và vận động, yêu cầu nhóm người trên giải tán, không được xâm nhập trái phép vào khu khai thác quặng. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà còn ném đá, dùng gậy tấn công lực lượng chức năng khiến hai đồng chí Công an huyện Bảo Lâm bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ Lầu Văn Mái (SN 1990) là đối tượng chống trả quyết liệt. Ngày 23 và 24/1, các đối tượng khác thuộc nhóm người trên, đã lần lượt tới trụ sở Công an huyện đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Lầu Văn Mái (SN 1990), Hoàng Văn Pá (SN 1979), Lầu Văn Lành (SN 1984), Lầu Văn Sự (SN 1994), Lầu Văn Cậu (SN 2001), Lầu Văn Vàng, Vương Văn Đức (SN 1992), Vương Văn Sùng (SN 1989), Hoàng Văn Sơn (SN 2002), Hoàng Văn Phụ (SN 2004), Hầu Văn Nội (SN 1994). 3 bị can cầm, chủ mưu, kích động các đối tượng khác là Lầu Văn Mái, Vương Văn Sùng, Hoàng Văn Pá bị tạm giam. Còn các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đồng Diệm
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.