Bắt người phụ nữ dùng lá chuối che đậy, đưa hàng chục hộp pháo lậu qua biên giới

| Pháp luật

GiadinhNet - Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển pháo từ Lào về Việt Nam.

Ngày 1/11, tin từ BĐBP Quảng Trị, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Trước đó, lúc 17h ngày 31/10, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an xã Tân Thành tổ chức tuần tra tại khu vực đường mòn thuộc thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).
Tại đây, tổ công tác phát hiện một đối tượng chở theo lô hàng phía sau xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng và tang vật. Ảnh BĐBP

Tiến hành kiểm tra, người điều khiển xe máy là Bùi Thị Lân (38 tuổi, trú tại thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), sau xe, có 2 túi đen gồm 38 hộp giấy. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đó là pháo.
Theo lực lượng BĐBP, trước đó, đối tượng nhận được điện thoại của một người đàn ông, hướng dẫn qua bên kia biên giới nhận pháo.
Pháo được chất lên xe, phủ nhiều lớp lá chuối rồi buộc chặt bằng dây. Nếu vận chuyển số pháo lậu này đến địa điểm mà người đàn ông yêu cầu, đối tượng sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền công.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.