Cắt bỏ khối u nặng hơn 1kg trong bụng bé trai 6 tuổi

| Y tế

GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện khối u lớn nặng hơn 1kg chiếm toàn bộ ổ bụng trái vượt qua đường giữa, nằm sát cột sống, có mạch nuôi xuất phát từ động mạch chậu...

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật nội soi cắt khối u có kích thước lớn, nặng hơn 1kg chèn ép gần hết khoang ổ bụng cho bé trai 6 tuổi.  

Theo đó, cách đây 4 tháng, cháu B.M.Đ. (6 tuổi, trú tại ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện đau bụng âm ỉ từng đợt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tần suất đau không giảm, bụng to lên nhanh và được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thăm khám. 

Cắt bỏ khối u nặng hơn 1kg trong bụng bé trai 6 tuổi - Ảnh 1.

Bệnh nhi 6 tuổi sau khi được phẫu thuật sức khỏe ổn định và đã xuất viện về nhà. Ảnh: BVCC

Qua siêu âm và chụp CT ổ bụng, bác sĩ xác định bệnh nhi có khối u kích thước 10x15cm vùng bụng và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt khối u. 

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện khối u lớn nặng hơn 1kg chiếm toàn bộ ổ bụng trái vượt qua đường giữa, nằm sát cột sống, có mạch nuôi xuất phát từ động mạch chậu. Sau đó, các bác sĩ tiến hành cắt toàn bộ khối u giải phóng không gian vùng khoang bụng. Hiện tại sức khỏe cháu Đ. đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện - Khoa Ngoại chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh khuyến cáo: Trường hợp trẻ xuất hiện tình trạng đau bụng từng đợt kéo dài, bụng to lên nhanh hơn bình thường, người thân cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám sớm tránh bỏ xót bệnh hoặc các biến chứng bất lợi, khó khăn trong điều trị khi tình trạng bệnh để lâu kéo dài.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.