Cắt khối u hiếm gặp ở thành họng

| Thành tựu y học

Ngày 27/7, bác sĩ Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hàm mặt – tạo hình - Bệnh viện 108, cho biết vừa cắt bỏ thành công khối u lớn cho hai trường hợp bị u thành họng.

Khối u của bệnh nhân sau khi được cắt bỏ. Ảnh bác sĩ cung cấp.
Bệnh nhân là V.V.N (SN 1962) và N.V.S (SN 1967), nhập viện với các triệu chứng khó nuốt, cảm giác đầy trong họng, khàn tiếng, khó thở mỗi khi nằm... 
 
Qua thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán cả hai bệnh nhân bị u thành họng. Trong đó, bệnh nhân N. có khối u lớn 6 cm, còn bệnh nhân S. có u nang, trong chứa dịch nhầy, kích thước 2,5 cm.
 
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Phẫu thuật hàm mặt – tạo hình quyết định mở đường mổ ở cổ, cắt bỏ tuyến dưới hàm bên phải, đồng thời mượn đường ô dưới hàm để đi trực tiếp vào thành bên họng, cắt gọn toàn bộ khối u.
 
Hiện sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đã bình phục. Theo bác sĩ Thọ, u thành họng là một loại u hiếm gặp. Khoảng 20- 30% các trường hợp bị u thành họng là ác tính.
 
Tuy nhiên, ngay cả khối u lành tính nếu để lâu, kích thước khối u phát triển to sẽ gây hẹp đường thở, thậm chí tử vong do ngừng thở đột ngột.
 
Theo D.Thu
NLĐ
thanhloan
Ý kiến của bạn
Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế -

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế -

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.