Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung những gã đàn ông máu lạnh đánh tử vong con riêng của nhân tình

Thứ bảy, 19:33 15/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Dù là với lý do gì thì những gã đàn ông này đáng phải trả giá do những hành vi vô lương tâm của mình gây ra.

Vụ bé 2 tuổi bị người tình của mẹ dùng chân đạp chết: Căn cứ để khởi tố đối tượng tội 'giết người'Vụ bé 2 tuổi bị người tình của mẹ dùng chân đạp chết: Căn cứ để khởi tố đối tượng tội "giết người"

GiadinhNet - Chỉ vì kiểu "giận cá chém thớt", Quân đã nhẫn tâm xuống tay tước đi mạng sống của bé trai 2 tuổi (con của người tình).

Thấy con riêng của người tình như "con nghiện" nên đánh chết

Ngày 12/1/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nông Xuân Luân (SN 1989) trú tại xóm 4, xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội "Giết người".

Chân dung những gã đàn ông máu lạnh đánh tử vong con riêng của nhân tình - Ảnh 1.

Bị cáo Nông Xuân Luân.

Đây chính là nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại Tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng gây xôn xao dư luận cuối năm 2020, nạn nhân là cháu D. (SN 2006) cùng trú tại địa chỉ trên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, năm 2013 Nông Xuân Luân và mẹ của cháu D. có tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình sinh sống Luân thường xuyên có mâu thuẫn và đánh cháu D.

Khoảng 16h ngày 30/12/2020, sau khi ngủ dậy, nhìn thấy cháu D. có biểu hiện của người sử dụng ma túy, Luân dùng tay, chân, ghế nhựa đánh, đá nhiều lần vào mặt, đầu và bụng của cháu. Tiếp đó, Luân lôi cháu D. vào nhà vệ sinh và lấy vòi nước xịt vào người khiến cháu D. ướt sũng. Do sợ bị Luân đánh tiếp nên cháu D. đã chốt cửa nhà vệ sinh lại. Mặc dù đã được mẹ cháu D. và một số người khác can ngăn, nhưng "kẻ máu lạnh" này vẫn tiếp tục tìm cách hành hung cháu bé. Luân đã dùng gạch và tua – vít để cậy cửa, yêu cầu cháu D. tự đập đầu vào tường 10 cái rồi mới tha cho.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu D. có dấu hiệu bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại bản giám định pháp y về thử thi của Trung tâm pháp y Sở Y tế kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D. là do mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải.

Hành vi kể trên của đối tượng Nông Xuân Luân bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người" theo điểm b, n khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự và bồi thường cho gia đình bị hại trên 182 triệu đồng.

Bé 2 tuổi bị người tình của mẹ đạp chết

Ngày 11/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn) để điều tra về tội "Giết người".

Chân dung những gã đàn ông máu lạnh đánh tử vong con riêng của nhân tình - Ảnh 2.

Quân khai do lên cơn ghiền ma túy, không kiềm chế được cơn giận nên gây ra cái chết cho bé trai 2 tuổi.

Quân chung sống như vợ chồng với N.T.H.N. (22 tuổi) và bé trai 2 tuổi (con riêng của N.). 1h ngày 30/11/2021, Quân bắt được một con rắn. Quân về nhà gọi N. lấy đồ đựng rắn. N. đặt con trai xuống nền để đi lấy đồ thì bé quấy khóc. Quân tức giận dùng chân đạp vào đầu và chân bé trai. Nạn nhân bất tỉnh, Quân cùng N. đưa bé đi cấp cứu. Đến 17h cùng ngày, bé trai tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Quân thừa nhận hành vi, khai do lên cơn ghiền ma túy, không kiềm chế được cơn giận và gây ra cái chết cho bé trai.

Nhiều lần đánh đập con riêng 3 tuổi của  vợ "hờ" dẫn đến tử vong

Sáng 3/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi (SN 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Giết người". Nạn nhân của Khởi là cháu L.T.T.V (SN 2018) con riêng của vợ "hờ" đối tượng.

Chân dung những gã đàn ông máu lạnh đánh tử vong con riêng của nhân tình - Ảnh 3.

Bị can Trần Văn Khởi.

Từ tháng 8/2021, Khởi và Nguyễn Thị Hà (SN 1998) chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 người con riêng, trong đó bé V. sống cùng với Hà và Khởi. Trong thời gian sống chung, mỗi lần thấy bé V. tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội, nhiều lần đánh đập bé. Thậm chí, gã cha dượng còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng, dùng kìm nhổ răng của bé…

Khởi khai nhận, vào khoảng 6h, sáng 18/11/2021, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, đối tượng đã đánh đập làm cháu bé V. bị thương nặng. Sau khi thấy bé V. có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Lo lắng sự việc bị phát hiện, Khởi và Hà mang thi thể cháu V. về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang).


TA (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top