Châu Á qua mặt phương Tây về năng lượng xanh
Giadinh.net - Từng bị coi là những kẻ gây ô nhiễm hàng đầu thế giới, giờ đây Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia lớn ở châu Á, đang khiến phương Tây "lác mắt" vì những chương trình năng lượng xanh đầy tham vọng.
Khi triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu vào tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã nói rằng: “Viễn cảnh của chúng ta là giúp hoạt động phát triển kinh tế của Ấn Độ tiêu thụ năng lượng có hiệu quả. Trong một thời gian nữa, chúng ta phải đi tiên phong trong việc chuyển đổi các hoạt động kinh tế vốn dựa vào nguyên liệu hóa thạch sang nguyên liệu phi hóa thạch.
Đó không phải là những tuyên bố suông. Hôm 3/8 vừa qua, sau cuộc họp kéo dài 2 giờ với Hội đồng giải quyết tình trạng thay đổi khí hậu (CCC), ông Singh đã thông qua về nguyên tắc một kế hoạch tham vọng, trong đó quốc gia Nam Á này sẽ tạo nên nguồn điện khổng lồ từ Mặt trời.

Để làm được việc trên, kế hoạch đề ra 3 giai đoạn phát triển, trong đó riêng giai đoạn 1 kéo dài từ nay tới 2012 sẽ giúp phổ biến hoạt động tạo điện từ năng lượng Mặt trời ở Ấn Độ. Riêng giai đoạn 1 kéo dài từ 2009 tới 2012, trong đó đặt mục tiêu phổ biến nhanh việc tạo ra điện từ quang năng.

Sức mạnh phong điện của Trung Quốc
Tương tự như Ấn Độ, Trung Quốc cũng đã công bố các chương trình năng lượng xanh tham vọng. Hồi đầu tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy phong điện quy mô lớn ở tỉnh Cam Túc. Đây sẽ là nhà máy phong điện lớn nhất thế giới với công suất lắp đặt 5GW vào cuối năm 2010, 12GW vào cuối năm 2015 và 20GW vào cuối năm 2020.

Theo thống kê của Tân Hoa Xã hôm 4/8, chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, lượng điện tạo ra từ việc lắp đặt thêm các trạm phong điện mới ở Trung Quốc đã đạt mức 11,81 GW, tức gần gấp đôi tổng sản lượng phong điện tạo ra cách đó một năm. Trong năm 2008, Trung Quốc đã tạo được 12 GW phong điện, khiến nước này trở thành quốc gia sản xuất phong điện lớn thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha. Trung Quốc đã đặt mục tiêu tạo nên 100GW phong điện vào năm 2020.
Vài năm lại đây, ngành công nghiệp phong điện ở Trung quốc đã tăng mạnh, chủ yếu do các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Tới cuối năm 2008, hơn một chục công ty đã sản xuất ở quy mô thương mại các turbine phong điện ở Trung Quốc và thêm vài chục công ty khác sản xuất các linh kiện. Hiện nay các công ty phong điện hàng đầu trong nước là Goldwind, Dongfang và Sinovel.
Tân Hoa Xã cho rằng Trung Quốc sẽ sớm đứng đầu thế giới về phong điện do nhiều dự án lớn ở nước này đang được triển khai. Ngoài dự án ở Cam Túc, hôm 3/8, Trung Quốc đã thông qua dự án xây dựng một nhà máy phong điện công suất 200 MW ngoài biển Hong Kong với tổng chi phí đầu tư khoảng 903 triệu USD. Đây cũng sẽ là nhà máy phong điện ngoài khơi lớn nhất châu Á, tính về công suất.
Nhiều năm trời, Trung Quốc và Ấn Độ đã bị phương Tây coi là trở ngại lớn cho các thỏa thuận quốc tế liên quan tới tình trạng thay đổi khí hậu. Trung Quốc bị xem là quốc gia thải nhiều khí nhà kính vào bầu khí quyển nhất thế giới và Ấn Độ đứng thứ 4. Nhưng giờ cả hai nước đã đều có những chương trình năng lượng xanh tham vọng. Ấn Độ hiện đã đặt mục tiêu tạo ra 10% điện năng từ nguồn năng lượng có thể tái tạo vào năm 2020 trong khi Trung Quốc đặt mục tiêu tới 20%. Trung Quốc hiện còn là quốc gia sản xuất một nửa các panel quang điện trên toàn thế giới và đang xem xét lại kế hoạch nâng công suất điện tạo ra từ nguồn năng lượng mặt trời lên 20GW vào năm 2020.
Trong khi đó Tổng thống Mỹ Barack Obama mới chỉ đặt mục tiêu sẽ tạo ra 10% điện năng từ nguồn năng lượng thay thế vào năm 2012 và 25% vào năm 2025. Quan trọng là ông chưa có một kế hoạch cụ thể nào để đạt các mục tiêu đó, vốn đã gặp nhiều sự công kích từ Quốc hội. Đó là lý do để tờ Washington Post số ra ngày 4/8 đánh giá Mỹ đang tụt hậu trong cuộc đua công nghệ xanh. Tờ báo viết : “Nước Mỹ đang đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng một lúc, gồm khủng hoảng kinh tế, khí hậu và an ninh năng lượng. Giờ nước Mỹ có thể còn đối diện cả với một cuộc khủng hoảng cạnh tranh, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ xanh”.

Theo Washington Post, Mỹ không còn dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh mà đã nhường chỗ cho Trung Quốc. Khoản tiền đầu tư vào năng lượng sạch của nước này lớn gấp 10 lần Mỹ. Trung Quốc đang có kế hoạch tạo 150.000 việc làm và tạo ra 120 GW điện vào năm 2020, một con số tương đương với tổng lượng phong năng toàn cầu hiện nay và gần gấp 5 lần nước Mỹ. Kết quả là Trung Quốc đã cắt giảm đáng kể lượng khí nhà kính, riêng trong năm nay đã là gần 350 triệu tấn CO2, bằng tổng lượng khí cả nước Argentina thải ra.
Trong 5 nhà sản xuất turbine phong năng lớn (Vestas, GE, Gamesa, Enercon và Suzlon), chỉ có 1 là của Mỹ. Mỹ cũng chỉ có 1/10 nhà sản xuất panel năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới và 2/10 công ty sản xuất pin lớn nhất. Washington Post đặt câu hỏi: “Làm sao để chúng ta bắt kịp thế giới?”. Tương tự, Liên minh châu Âu cũng cam kết sẽ tạo ra 20% điện năng từ nguồn năng lượng tái sinh vào năm 2020, nhưng các nước thành viên rất chậm chạp trong việc công bố chi tiết lộ trình của họ. Hậu quả của việc này là giờ Trung Quốc và Ấn Độ lại trở thành những tấm gương mới về sự bảo vệ môi trường.
Theo các chuyên gia, có thể những kế hoạch năng lượng xanh của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không chấm dứt các cuộc tranh cãi xung quanh việc ai cần phải cắt giảm lượng khí thải nhà kính, nhưng có điều rõ ràng rằng nó sẽ buộc phương Tây phải chứng tỏ họ không phải chỉ là những tay chỉ biết ba hoa, khoác lác khi bàn tới vấn đề năng lượng sạch.
Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạch
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcNhững dấu vết mong manh trên bùn đất lẽ ra phải biến mất sau một cơn mưa, nhưng tại sao chúng lại hóa đá và tồn tại trường tồn cùng thời gian? Câu trả lời nằm ở một quy trình địa chất tình cờ nhưng vô cùng kỳ diệu của tự nhiên.
10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcNăm 2026, cuộc đua giành danh hiệu tòa nhà cao nhất được dự báo vẫn tiếp diễn, với sự cạnh tranh của nhiều tòa cao ốc nổi tiếng.
Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sáng
Tiêu điểm - 19 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới có khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống được, cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái Đất
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".
Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐây có phải "cú lừa" lớn nhất lịch sử?
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ đã rẽ sang 1 hướng khác khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ sự định hướng đúng đắn từ gia đình.
Khoa học viễn tưởng âm thầm thành sự thật sau cánh cửa nhà máy Trung Quốc khiến thế giới phải ngỡ ngàng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTừng sai sót, từng bài học, Trung Quốc đang quyết tâm thống lĩnh công nghệ trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.
Lộ bí mật của người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin có tài sản hơn 20 tỷ đồng, sở hữu nhiều khoản đầu tư
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin ở Ấn Độ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.
Phát hiện kim loại lạ đến từ bên ngoài hành tinh bên trong kho báu 3.000 năm tuổi
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGiữa những món đồ trang sức bằng vàng rực rỡ của thời đại đồ đồng tại Tây Ban Nha, các nhà khoa học đã tìm thấy thứ quý giá hơn cả vàng: những hiện vật được rèn từ "đá trời".
Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcHình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"
Tiêu điểmLoài động vật có vú "xây đập" tưởng tuyệt chủng 400 năm bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng một lần nữa tái xuất và lập tức gây “sốt” dư luận.