Hà Nội
23°C / 22-25°C

Châu Âu có nước đầu tiên công bố hết dịch, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng mạnh

GiadinhNet - Đến sáng nay 17/5, nước Mỹ tiếp tục có thêm hơn 20.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người tử vong. Dịch bệnh vẫn tiếp tục leo thang tại Mỹ, Nga. Brazil, trong khi nhiều nước ở châu Âu đang mở cửa trở lại nền kinh tế và nới lỏng việc đi lại trong nước và cả từ nước ngoài đến.

Châu Âu có nước đầu tiên công bố hết dịch, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng mạnh - Ảnh 1.

Tính đến 8h45 ngày 17/5 (giờ Việt Nam), thế giới có 4.719.812 ca nhiễm, 313.215 người tử vong vì COVID-19. Hiện có hơn 1,8 triệu người đã hồi phục, song vẫn còn 44.828 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nước Mỹ đứng đầu thế giới với tổng cộng 1.507.773 ca mắc COVID-19, trong đó có 90.113 người tử vong. Đến sáng nay, Mỹ ghi nhận thêm 23.488 trường hợp nhiễm mới, thêm 1.606 người thiệt mạng vì dịch bệnh. Đây là ngày thứ 44, Mỹ liên tục có số người nhiễm tăng trên 20.000 và trên 1.000 người tử vong. 

Châu Âu có nước đầu tiên công bố hết dịch, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng mạnh - Ảnh 3.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong diễn biến dịch bệnh gia tăng, New York và các bang gần kề gồm Connecticut, New Jersey và Delaware vẫn quyết định cho phép các bãi biển và khu vực ven hồ được mở lại bắt đầu từ ngày 22/5 tới, trong mức hạn chế.

Do ảnh hưởng của COVID-19, Hạ viện Mỹ lần đầu tiên trong 200 năm qua cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu từ xa. Theo đó, các nghị sĩ có thể chọn 1 người ủy nhiệm và cung cấp cho người này những chỉ dẫn chính xác về việc bỏ phiếu bầu. Cũng do dịch bệnh, Hạ viện Mỹ cũng cho phép các ủy ban họp trực tuyến, thay vì phải gặp mặt trực tiếp như trước đây.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.138 ca nhiễm mới, 104 ca tử vong. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất từ giữa tháng 3 tại Tây Ban Nha. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 276.505 trong đó có 27.563 người tử vong.

Ông Pedro Sanchez, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, chính phủ nước này sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến khi hoàn tất giai đoạn chuyển tiếp dỡ bỏ phong tỏa. 

Nước Nga vẫn trong tình trạng dịch bệnh gia tăng căng thẳng. Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 9.200 ca nhiễm mới, 119 người tử vong. Số người tử vong này được ghi nhận là cao nhất tại quốc gia này vì dịch bệnh. Đến sáng nay, tổng số người nhiễm COVID-19 tại Nga là 272.043 và có tổng số 2.537 trường hợp tử vong.

Châu Âu có nước đầu tiên công bố hết dịch, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng mạnh - Ảnh 4.

Nga đang tăng cường các biện pháp cách ly phòng dịch. Trong ảnh là một người dân được giới chức đưa trở lại khu cách ly, sau khi trốn khỏi bệnh viện.

Nước Anh cũng ghi nhận thêm 3.450 người mắc bệnh và 468 người thiệt mạng do COVID-19. Đến thời điểm này, Anh có tổng cộng 240.161 người nhiễm và 34.466 người tử vong.

Brazil, quốc gia vùng châu Mỹ Latinh đang đứng thứ 5 thế giới với 233.142 người nhiễm và 15.633 người chết vì dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới của Brazil vẫn ở mức cao là 14.919 và thêm 816 ca tử vong.

Trong khi đó, Italy, nơi từng là tâm dịch của châu Âu đã kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh. Đến sáng nay, quốc gia này có thêm 875 người nhiễm mới, 153 người tử vong. Italy đang dần mở cửa trở lại nền kinh tế sau thời gian phong tỏa và cho phép các du khách từ các quốc gia khác trong EU và Khu vực Schengen đến nước mình từ ngày 3/6. Các du khách sẽ không phải tự cách ly khi đến Italy. Tại thời điểm này cũng đã có lệnh dỡ bỏ những hạn chế đi lại giữa các vùng của Italy từ ngày 18/5. 

Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu bắt đầu mở cửa biên giới hoặc nới lỏng hạn chế đi lại, Slovenia đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19 sau khi ghi nhận dưới 7 ca mắc mỗi ngày trong 2 tuần qua. Hiện tại, Slovenia có 1.465 ca nhiễm và 103 người tử vong. Trong 24 giờ qua quốc gia này không ghi nhận thêm ca mắc mới hay ca tử vong nào do COVID-19.

Tại Đông Nam Á, trong 24 giờ qua ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Riêng Thái Lan có một ngày không ghi nhận ca mắc mới hay tử vong nào do dịch bệnh. Từ ngày hôm nay 17/5, Thái Lan sẽ cho phép các trung tâm thương mại và cửa hàng mua sắm được hoạt động trở lại. Hiện số người mắc tại Thái Lan là 3.025, số người tử vong do dịch COVID-19 là 56.

Châu Âu có nước đầu tiên công bố hết dịch, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng mạnh - Ảnh 5.

Người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia đã có thông báo bệnh nhânCOVID-19 cuối cùng của nước này đã hồi phục và xuất viện. Tuy nhiên, Bộ Y tế Campuchia vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thận trọng dù hiện tại không có ca nhiễm mới nào. Đến nay, Campuchia có 122 ca nhiễm và không có ca tử vong nào. 

Tại các quốc gia khác trong khu vực như Singapore, Indonesia, Philippines và Malaysia vẫn ghi nhận những ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 465 trường hợp nhiễm virus, đưa tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 27.356 ca. Ngày hôm qua Singapore cũng không ghi nhận trường hợp tử vong nào. 

Số ca mắc và tử vong tại Indonesia hiện đang là 17.025 (tăng 529) và 1.089 ca tử vong (tăng 13). Các số liệu nhiễm và tử vong tại Malaysia lần lượt  là 6.872 và 113 ca, tại Philippines là 12.305 và 817 ca.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang tìm hiểu mối liên hệ giữa hội chứng viêm đa hệ thống hiếm gặp ở trẻ em với đại dịch COVID-19. Hội chứng này đang ảnh hưởng đến 230 trẻ em ở châu Âu và Mỹ đổ bệnh, thậm chí tử vong. 

Giới khoa học đang đau đầu khi các ca có hội chứng viêm đa hệ thống tử vong có dương tính với virus SARS-CoV-2, song nhiều trẻ em khác mắc hội chứng này lại không dương tính với virus.

Việc trẻ nhỏ mắc hội chứng trên đã làm dấy lên lo ngại bởi trước đây, giới nghiên cứu cho rằng COVID-19 chỉ ảnh hưởng tới người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. WHO đang nhanh chóng và cẩn trọng tìm hiểu hội chứng lâm sàng, nguyên nhân, hậu quả của bệnh này cũng như các biện pháp can thiệp điều trị.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top