Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19

GiadinhNet - Đến sáng nay 16/5, Mỹ tiếp tục có số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh. Dịch bệnh không có dấu hiệu giảm tại quốc gia này, khi kéo dài liên tiếp 43 ngày có số người nhiễm trên 20.000 người và trên 1.000 ca tử vong. Hiện dịch COVID-19 đang nóng tại Nga, Brazil và Mexico.

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 1.

Đến 8h15 sáng nay 16/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 4.624.034 ca nhiễm, 308.450 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện có hơn gần 1,8 triệu người đã hồi phục, vẫn còn hơn 45.008 người trong tình trạng nguy kịch.

Nước Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với tổng số ca nhiễm là 1.484.285, trong đó có 88.507 người thiệt mạng. Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 26.692 ca nhiễm mới, 1.595 ca tử vong. 

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 3.

Khử trùng tàu điện ngầm tại nhà ga ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đến sáng 16/5, Mỹ đã có 43 ngày liên tiếp có số ca nhiễm trên 20.000 người và tử vong trên 1.000 người. Theo Giáo sư Y khoa và lão khoa Thomas Perls tại Đại học Y Boston, tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể tăng gấp đôi so với số liệu được công bố.

Tại thành phố New York (Mỹ), các biện pháp phong tỏa sẽ được gia hạn đến ngày 13/6. Nền kinh tế gần như tê liệt đang được chính quyền bang này có lộ trình để vực dậy từng bước. 

Tây Ban Nha có một ngày ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 1.721 người, đưa tổng số ca nhiễm lên 274.367. Số người tử vong được cho là thấp nhất từ ngày 11/5 đến nay, với 138 ca. Hiện số người tử vong tại quốc gia này là 27.459. Dù tổng số người nhiễm tại Tây Ban Nha đang đứng thứ hai sau Mỹ, nhưng số ca tử vong của nước này đang đứng thứ 5, sau Mỹ, Italy, Anh và Pháp. 

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, bắt đầu từ ngày 11/5 theo giai đoạn 1 mở cửa trở lại, có tới 70% người dân nước này sẽ được nới lỏng nhiều hạn chế. 

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 4.

Cấp cứu bệnh nhân COVID-19 ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Bloomberg)

Nước Anh, quốc gia có số người tử vong cao thứ hai thế giới tiếp tục có thêm 3.560 ca nhiễm mới và 384 người chết vì COVID-19. Hiện Anh có 236.711 người nhiễm bệnh, trong đó có 33.998 người tử vong. Nước Nga, quốc gia có số người nhiễm đứng thứ 3 trên thế giới tiếp tục gia tăng số ca nhiễm mới trên 1 vạn người. Đã có thêm 10.598 nhiễm mới và 113 người tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm của Nga là 262.843, trong đó có 2.418 người thiệt mạng do COVID-19.

Theo cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) của Anh, số ca tử vong tại các nhà dưỡng lão có thể còn cao hơn nhiều so với con số đã được thống kê. Trong 2 tháng qua, vùng England và Wales đã ghi nhận 12.526 trường hợp người cao tuổi tử vong do COVID-19. Ông Matt Hancock, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, bắt đầu từ nay đến đầu tháng 6, toàn bộ nhân viên và những người sống tại các nhà dưỡng lão ở nước này sẽ được xét nghiệm.

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 5.

Hiện nước Anh có 236.711 người nhiễm bệnh, trong đó có 33.998 người tử vong. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận 789 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 223.885 trường hợp. Trong đó, tổng số người tử vong vì dịch bệnh là 31.610 ca (tăng 242 ca). 

Từ ngày 18/5, các cửa hàng, trung tâm thương mại, quán bar, nhà hàng, cửa hiệu làm đẹp, cắt tóc, viện bảo tàng được phép hoạt động trở lại. Dự kiến, Italy sẽ bắt đầu mở cửa đi lại tự do từ ngày 3/6 tới. 

Tại châu Âu, nhiều nước đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại, mở cửa các trung tâm thương mại, mở cửa biên giới. Trong ngày hôm qua (15/5), Đức thông báo sẽ nới lỏng các quy định cách ly đối với những người đến từ Liên minh châu Âu (EU), khu vực Schengen và Anh. 

Mexico và Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng đột biến trong 24 giờ qua tại khu vực Mỹ Latinh. Trong 24 giờ qua Brazil ghi nhận thêm 15.305 ca nhiễm mới và 824 ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Brazil là 218.223, trong đó có 14.817 người chết.

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 6.

Phun thuốc khử trùng tại một bến xe buýt ở Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mexico có thêm 2.409 ca mắc COVID-19 và 257 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm tại nước này lên đến 42.595 người, trong đó có 4.477 người tử vong.

Tại châu Á, Nhật Bản cho biết sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát sẽ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn. Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các hạn chế du lịch với một số nước, những người đầu tiên được phép nhập cảnh sau khi Nhật Bản mở cửa biên giới sẽ là các doanh nhân.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Singapore ghi nhận thêm 753 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 26.891 ca.

Philippines có thêm 215 ca mắc và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 12.091 trong đó có 806 người tử vong. Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới và không có ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. 

Lào đã cho phép các công sở, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường song song với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch. Kể từ ngày 18/5, Lào sẽ mở lại các lớp học cuối cấp như lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Đứng trước hàng loạt trẻ em ở châu Âu và Mỹ mắc hội chứng viêm hiếm gặp, đã có ca tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang nhanh chóng tìm hiểu hội chứng lâm sàng của bệnh có mối liên hệ như thế nào với COVID-19 nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp, điều trị.

Mỹ có 43 ngày liên tiếp số ca nhiễm và tử vong tăng cao, WHO nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 - Ảnh 7.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đã có thêm 1 trẻ em ở Anh và 1 trẻ em ở Pháp tử vong vì hội chứng này. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn đang thận trọng xác định mối liên hệ giữa dịch COVID-19 với hội chứng mới, bởi trong số các trẻ em mắc hội chứng này lại không tìm thấy virus SARS-CoV-2.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 3 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 4 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 4 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Top