Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy kho số, “sim rác” vẫn tràn lan

Thứ sáu, 16:10 06/11/2009

Giadinh.net - Trong khi chưa khống chế được tình trạng “thuê bao ảo”, “sim rác” thì các doanh nghiệp viễn thông vẫn không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mại để phát triển thuê bao mới bằng mọi giá.

 
Nỗ lực quản lý thuê bao trả trước của Bộ Thông tin và Truyền thông dường như đang bị các doanh nghiệp viễn thông phớt lờ, thậm chí họ vẫn tiếp tục đòi mở rộng kho số của mình để chiếm thị phần.
 
Thả nổi?

Vẫn chưa thể hạn chế được tình trạng thuê bao ảo trên thị trường viễn thông di động. Ảnh: CH

 
Chiều 5/11, PV Báo GĐ&XH đến cửa hàng điện thoại 151, đường La Thành (Hà Nội) hỏi mua sim điện thoại. Chủ cửa hàng cho biết, các sim đều đã kích hoạt sẵn, sim Viettel 47.000 đồng tài khoản 160.000 đồng; sim VinaPhone 42.000 đồng tài khoản 155.000 đồng, sim MobiFone 42.000 đồng tài khoản 147.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc, bây giờ Nhà nước quy định phải đăng ký mới dùng được thì chị chủ cửa hàng cười: “Quy định là thế, nhưng trước giờ tôi vẫn bán có khác gì đâu. Không tin anh cứ lắp vào máy luôn đi, nếu không đúng tôi đền gấp đôi tiền”. Quả nhiên lắp sim vào máy kiểm tra tài khoản chính có ngay 50.000 đồng, tại khoản khuyến mại 110.000 đồng và thực hiện ngay được cuộc gọi mà không hề qua bất cứ thủ tục đăng ký nào.
 
Dọc đường La Thành có hàng chục cửa hàng trưng biển bán sim thẻ như thế. Vào bất cứ cửa hàng nào bạn cũng có thể mua được một chiếc sim đã được kích hoạt, chỉ cần lắp vào máy là có thể dùng ngay. Trong khi đó, theo Thông tư 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ 10/8/2009, “việc đăng ký thông tin thuê bao được chủ thuê bao thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch được ủy quyền, thông qua “Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước” theo mẫu thống nhất do doanh nghiệp ban hành”. Vậy phải chăng quy định này chỉ làm ra để cho có?

Tìm hiểu thêm được biết, chủ cửa hàng này lấy sim kích hoạt sẵn tại phố Kim Mã. Chị cho biết, ở Kim Mã họ bán buôn, bán lẻ rất nhiều. Mỗi chiếc sim, thẻ cào bán ra chị lãi được 3.000 – 4.000 đồng. Trong Điều 5, Thông tư 22 cũng quy định, nghiêm cấm việc “Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định” và “Lưu thông trên thị trường những sim đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước”. Còn theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mới đây, 3 mạng di động là VinaPhone, MobiFone và Viettel có khoảng 50% số thuê bao trả trước đã đăng ký thông tin “ma”, người sử dụng di động không phải là chủ thuê bao thật. Cơ quan này đã phát hiện một lượng lớn sim đã được kích hoạt sẵn rồi bán ra thị trường. Các đại lý thường sử dụng ngay thông tin cá nhân của mình hoặc của người khác để tiến hành đăng ký cho hàng loạt sim trả trước rồi bán ra hàng loạt. Thế nhưng điều đáng nói là đến nay vẫn chưa có một chế tài hay biện pháp nào đưa ra để xử lý sai phạm này.

Thách thức cơ quan quản lý?

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông nỗ lực để hạn chế tình trạng “sim rác” tràn lan tránh lãng phí tài nguyên số thì dường như các doanh nghiệp viễn thông lại đang cố tình phớt lờ quy định này. Sau 10/8, quy định về đăng ký, lưu thông sim số của Thông tư 22 đã có hiệu lực, thế nhưng để phát triển thuê bao, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì chính sách tặng tiền hoa hồng cho các đại lý. Với mỗi sim kích hoạt mới, đại lý lại được hưởng 12.000 - 16.000 đồng hoa hồng từ doanh nghiệp viễn thông. Với hình thức này thì chẳng khác nào các doan nghiệp viễn thông đang khuyến khích cái đại lý kích hoạt càng nhiều sim càng tốt.

Thông tư 22 quy định, doanh nghiệp thông tin di động chỉ ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đối với các chủ điểm giao dịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tư cách pháp nhân. Có đầy đủ trang thiết bị máy tính kết nối viễn thông để đảm bảo cập nhật số liệu thông tin thuê bao đăng ký vào cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp thông tin di động chậm nhất là 48 giờ kể từ khi tiếp nhận. Thế nhưng, việc để cho đại lý dùng sim đa năng và thông tin khống để kích hoạt sim rồi bán tràn lan phải chăng các doanh nghiệp đang cố tình phớt lờ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Như Báo GĐ&XH đã từng phản ánh, trường hợp anh Lê Sơn Tùng, chủ một thuê bao của Viettel đã đứng tên đến 6 số thuê bao, trong đó có 2 số thuê bao được kích hoạt bằng cùng một sim đa năng trong ngày 19/10/2009. Chính một nhân viên của Viettel đã thừa nhận, nhiều đại lý dùng sim đa năng kích hoạt nhiều sim mới để kiếm hoa hồng của công ty 15.000 đồng/ sim.

Trong khi các doanh nghiệp viễn thông chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý các đại lý của mình, ngăn chặn tình trạng đại lý dùng sim đa năng để đăng ký và kích hoạt hàng loạt sim rồi tung ra bán cho khách hàng, chỉ với một vài số chứng minh nhân dân, thì thời điểm này họ còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại cuối năm, đặc biệt hướng vào các thuê bao mới. Trong khi “kêu ca” quản lý thuê bao “ảo” khó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông lùi thời hạn cắt thuê bao thừa so với quy định thì mới đây 3 nhà khai thác di động Viettel, MobiFone, VinaPhone lại đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thêm đầu số. Trong đó, Viettel xin thêm đầu số 0164, MobiFone xin đầu số 0120, còn VinaPhone xin 4 triệu số còn lại trong dải 0129. 4 triệu số trước đó, Bộ đã cấp cho VinaPhone để phát triển mạng 3G.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú khỉ con ở Thảo Cầm Viên có gì đặc biệt mà gây 'sốt' mạng xã hội?

Chú khỉ con ở Thảo Cầm Viên có gì đặc biệt mà gây 'sốt' mạng xã hội?

Xã hội - 7 phút trước

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục có những chia sẻ về hình ảnh gia đình khỉ bạc nhưng lại sinh ra một chú khỉ con có bộ lông màu vàng tại Thảo Cầm Viên (TPHCM).

Lý do Meghan luôn chọn những chiếc váy và mẫu quần dài quét đất che kín chân dù khá bất tiện

Lý do Meghan luôn chọn những chiếc váy và mẫu quần dài quét đất che kín chân dù khá bất tiện

Bốn phương - 13 phút trước

Qua nhiều năm, người hâm mộ hoàng gia nhận ra Meghan rất chuộng những mẫu quần và váy dài quét đất dù chúng có vẻ khá luộm thuộm và khó di chuyển.

Vợ trang điểm, nói là đến bệnh viện: Chồng lần theo định vị, "nóng mắt" khi thấy cảnh trong khách sạn

Vợ trang điểm, nói là đến bệnh viện: Chồng lần theo định vị, "nóng mắt" khi thấy cảnh trong khách sạn

Gia đình - 15 phút trước

Vốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.

Máy bay rơi gần thủ đô của Indonesia, không ai sống sót

Máy bay rơi gần thủ đô của Indonesia, không ai sống sót

Xã hội - 17 phút trước

Một chiếc máy bay nhỏ đã rơi ở thành phố Tanggerang giáp thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 19/5, khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Pháp luật - 20 phút trước

Một cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi mất, Đức Tiến vẫn chăm chỉ chạy show và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Nam diễn viên cập nhật nhiều hình ảnh trong cuộc sống, công việc trên trang cá nhân.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Về quê thăm mẹ chồng ốm, tôi run rẩy khi chạm mặt người yêu của em chồng

Về quê thăm mẹ chồng ốm, tôi run rẩy khi chạm mặt người yêu của em chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Cứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.

Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thời thanh xuân

Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thời thanh xuân

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Elaine Hall hạnh phúc trong lần đầu tiên mặc váy cưới ở tuổi 88. Bà kết hôn cùng mối tình thời thanh xuân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Top