Chỉ một tin nhắn 'cô đơn quá', sinh viên sập bẫy lừa đảo
Một tin nhắn tưởng chừng vô hại như "mình mới lên thành phố, cô đơn quá, mình có thể làm quen không?" lại trở thành cái bẫy tinh vi khiến nhiều sinh viên mắc lừa.
Sinh viên dính nhiều vụ lừa đảo
Cách đây chưa lâu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) nhận được đơn trình báo của gia đình một sinh viên năm thứ sáu về việc bị lừa mất gần 7 tỷ đồng chỉ trong vài ngày.
Theo trình báo, trưa 23/5, sinh viên gọi điện cho mẹ, nói được chọn tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và cần sao kê tài khoản chứng minh năng lực tài chính. Tin tưởng con, gia đình liên tục chuyển tiền, tổng gần 7 tỷ đồng.
Ban đầu, sinh viên gửi bản sao kê cho thấy mình nằm trong danh sách 10 sinh viên được xét học bổng, nhưng chưa lọt vào nhóm 5 người có điểm tài chính cao nhất. Cha mẹ tiếp tục gửi thêm tiền để con “đủ điều kiện du học”. Đến khi kiểm tra lại, toàn bộ số tiền trong tài khoản của sinh viên đã biến mất. Gia đình không thể liên lạc, sinh viên này cũng không còn ở nơi trọ hay đến bệnh viện thực tập như kế hoạch.
Câu chuyện gây chấn động cộng đồng sinh viên y khoa - nơi nhiều bạn trẻ vốn tập trung học hành, ít cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng.
Không chỉ mất tiền, nhiều vụ việc gần đây còn có dấu hiệu dụ dỗ sinh viên rời khỏi nơi cư trú, tiềm ẩn nguy cơ bị đưa ra nước ngoài. Chỉ trong ba ngày, từ 17 đến 20/9, hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam mất liên lạc với gia đình và được phát hiện tại Tây Ninh - khu vực giáp biên giới Campuchia - trong tình trạng hoang mang, bị người lạ ép di chuyển. May mắn, nhờ sự phối hợp nhanh giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình, các em đã được tìm thấy an toàn.
Trước đó, hồi tháng 2, một sinh viên năm 3 của học viện cũng bị lừa mất 500 triệu đồng khi tham gia “chương trình học bổng giao lưu do Australia cấp năm 2025”. Toàn bộ giấy tờ, thư mời, con dấu đều được làm giả tinh vi với ngôn ngữ hành chính chuẩn, khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM), cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi đang nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là sinh viên.
Ngay sau đó, Học viện Hàng không Việt Nam đã phát cảnh báo khẩn cấp đến toàn thể sinh viên và phụ huynh, khuyến nghị tuyệt đối không tin các “chương trình quốc tế” không được xác thực. Mọi thông tin học bổng, du học, việc làm chỉ được đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc thông qua cố vấn học tập. Trường cũng đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm và kênh hỗ trợ trực tuyến để bảo vệ sinh viên.
Thao túng cảm xúc để chiếm đoạt tài sản
Tại tọa đàm “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI” diễn ra mới đây tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM), cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi đang nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là sinh viên.
“Kẻ gian thường bắt đầu bằng những tin nhắn cảm động như: ‘Mình mới lên thành phố, cô đơn quá, có thể làm quen không'. Từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại, chúng dần chiếm lòng tin của nạn nhân, gửi hình ảnh, video, rồi gợi ý chuyển tiền, mua thẻ, đầu tư hoặc tham gia các chương trình học bổng, việc làm hấp dẫn”, Đại úy Thịnh cho biết.
Theo Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, điểm chung của các vụ việc là khai thác yếu tố tâm lý xã hội - nhu cầu được yêu thương, được công nhận, hoặc khát vọng đổi đời. Một khi niềm tin bị chiếm đoạt, kẻ lừa đảo dễ dàng thao túng cảm xúc và dẫn dắt nạn nhân vào bẫy tài chính.
Ngoài các hình thức giả danh học bổng, các nhóm lừa đảo còn mạo danh tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, phát tán đường link chứa mã độc hoặc tin nhắn cờ bạc, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và dữ liệu cá nhân để tiếp tục lừa những người khác trong danh bạ.
Trước làn sóng lừa đảo lan nhanh, nhiều trường đại học tại TPHCM như Đại học Y Dược TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM), Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Giao thông Vận tải TPHCM… đã đồng loạt phát cảnh báo đến sinh viên về chiêu trò học bổng giả và các chương trình quốc tế không có thật.
Các đối tượng thường mạo danh cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế hoặc giả mạo văn bản của trường, gửi email, tin nhắn mời gọi tham gia “chương trình học bổng du học”, “giao lưu quốc tế”, yêu cầu người nhận nộp lệ phí, cung cấp thông tin cá nhân hoặc sao kê tài chính, rồi chiếm đoạt tiền.
Ông Nguyễn Đức Chiến, Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết nhà trường từng ghi nhận một vụ giả mạo công văn học bổng được trình bày chuyên nghiệp, có logo và ngôn ngữ hành chính chuẩn, khiến nhiều sinh viên tưởng thật. “Ngay khi phát hiện, trường đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh và phát cảnh báo khẩn. Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng tải trên website và kênh nội bộ của nhà trường”, ông Chiến nhấn mạnh.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh khuyến nghị sinh viên nên tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống, tránh lệ thuộc mạng xã hội - nơi lan truyền nhiều tin giả, đặc biệt là từ các nền tảng video ngắn. Việc xem quá nhiều video ngắn khiến người dùng suy nghĩ nhanh nhưng nông, dễ bị thao túng cảm xúc và mất khả năng phản biện.
Ông Thịnh cảnh báo trong không gian mạng không có khái niệm “xóa hoàn toàn”. Khi người dùng xóa bài viết hay hình ảnh, dữ liệu chỉ được xóa trên trang cá nhân, còn vẫn lưu trong hệ thống của nền tảng. Các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao, hoàn toàn có thể truy xuất và khôi phục thông tin.
“Người dùng thường nghĩ rằng xóa bài đăng là kết thúc vấn đề, nhưng một khi thông tin đã lan truyền thì càng tồn tại lâu, càng khó kiểm soát và dễ gây hậu quả”, Đại úy Thịnh lưu ý.
Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người
Giáo dục - 18 phút trướcNam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.
Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội
Giáo dục - 19 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.
Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'
Giáo dục - 20 giờ trướcGĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10
Giáo dục - 1 ngày trướcLịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.
Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.
Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'
Giáo dục - 2 ngày trướcChị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.
Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học
Giáo dục - 2 ngày trướcGiành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.
43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.
Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.
Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025
Giáo dục - 3 ngày trướcLà gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.
Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'
Giáo dụcGĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.