Cô gái bức xúc vì bạn trai mặc định mình phải chi tiền, trả nợ cho anh ta

| Tâm sự

GĐXH - Tôi mệt mỏi khi phải xin lại số tiền mình làm ra, mệt mỏi khi phải lo lắng cho người khác tới mức quên cả bản thân.

Tôi 22 tuổi có người yêu bằng tuổi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc trước khi nhiều chuyện ập đến. Chúng tôi quen nhau năm 2023, trong nhiều khoản cũng thấy hợp nhau nên quyết định gắn bó.

Chuyện kể ra cũng dài khi trong thời gian quen tôi, bạn trai có chơi cá cược và số tiền nợ nần lên đến gần 100 triệu. Ban đầu, bạn giấu tôi và giấu gia đình, cứ xoay chỗ nọ bù chỗ kia. Rồi đến khi mọi chuyện phát giác ra, gia đình bạn vẫn hỗ trợ trả nợ cho bạn và tôi cũng ở bên động viên, đồng hành cùng bạn trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Kể từ lúc bạn nợ nần, tôi luôn cố gắng lo cho bạn và chi trả nhiều khoản trong khả năng của tôi. Đi ăn, đi chơi, tôi cũng không để bạn phải thiếu thốn điều gì. Khi thì đi ăn hàng quán, khi thì mua cho bạn vài món đồ, thỉnh thoảng cho bạn tiền ăn sáng, đi chơi với bạn bè. Dù thời điểm đó tôi cũng chỉ là sinh viên làm tự do trên mạng xã hội, cũng có khoản thu nhập cao hơn so với bạn bè thời điểm đó nhưng cũng không phải là dư dả gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là lần lầm lỡ của bạn, chứ bạn không phải người ăn chơi sa đọa. Rồi tôi lại đặt niềm tin rằng sau khi hết nợ nần, bạn sẽ bù đắp lại cho những thiệt thòi thời gian qua và sẽ chú tâm học và làm.

Nhưng đúng là khó có thể thay đổi bản chất của một người. Mọi chuyện cứ kéo dài như thế trong 10 tháng, tôi thật sự mệt mỏi và kiệt sức trong mối quan hệ này. Bạn nhiều lần vay tiền, đòi hỏi sự giúp đỡ từ tôi, nhiều lần dựa vào tôi. Và có lẽ bạn mặc định trong đầu rằng tôi phải có nghĩa vụ đáp ứng mọi mong muốn từ bạn. Tôi yêu bạn ấy nhưng bạn ấy toàn mang lại cho tôi sự tiêu cực...

Chia tay vì tiền, tôi có phải là người thực dụng? - Ảnh 1.

Tôi mệt mỏi khi phải xin lại số tiền tôi làm ra. Mệt mỏi khi phải lo lắng cho người khác tới mức quên cả bản thân. Mệt mỏi khi bạn không có sự thay đổi. Trước khi quen tôi, bạn ấy có gặp tai nạn phải bỏ đi một phần của ngón tay, nên từ đó bạn quen thói được người khác chăm sóc, đâm ra lười biếng và ỷ lại.

Cuối cùng đỉnh điểm là bạn ấy tiếp tục vay tiền tôi với số tiền 3 triệu. Sau đó bạn lại muốn vay tiếp 1,5 triệu với mục đích trả góp điện thoại hàng tháng... Tôi có tiền nhưng tôi không muốn cho bạn vay, đơn giản vì tôi không muốn tiếp tục cho bạn mượn nữa, tiền cũ chưa trả mà đã vay tiền mới.

Thái độ của bạn là quay ra trách móc tôi, bảo tôi khó khăn với bạn, bảo tôi nhai lại chuyện cũ và trong hàm ý bạn cho rằng tôi là người thực dụng. Dù lúc đó lòng tôi có lay động nhưng vẫn hạ quyết tâm phải cứng rắn hơn. Tôi và bạn kết thúc như vậy, không phải vì hết tình cảm mà là vì tôi cảm thấy tôi cần tập trung cho bản thân hơn thay vì chạy theo một người khác.

Đã 4 tháng kể từ lúc chia tay, thỉnh thoảng tôi rất nhớ bạn, nhiều lúc muốn trò chuyện lại. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu quay lại, tôi sẽ lại khổ và sẽ phải quay lại khoảng thời gian khó khăn, áp lực, tức tối,...

Bản thân tôi cũng chấp nhận coi như bỏ số tiền cho vay đó, giải thoát cho chính mình để tìm kiếm năng lượng tích cực hơn. Tôi đã đi làm và làm thêm để có thêm thu nhập. Tháng nào ít thì tầm 10 triệu, tháng nào năng suất hơn thì 15 – 18 triệu. Tôi hài lòng với hiện tại, đầu tư nhiều hơn cho bản thân, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi có cơ hội để phát triển và tìm kiếm nhiều môi trường hơn.

Có thể nói là dù thời gian đầu mọi thứ thật sự khó khăn với tôi khi từ bỏ một người. Nhưng nếu nhìn xa hơn thì từ bỏ đôi khi lại là điểm khởi đầu mới cho mình, nhất là khi mối quan hệ đó chỉ đem lại sự mệt mỏi mà không thể thay đổi được. 

Bị lộ chuyện ngoại tình, chồng xin lỗi nhưng dứt khoát không chịu chia tay bồBị lộ chuyện ngoại tình, chồng xin lỗi nhưng dứt khoát không chịu chia tay bồ

GĐXH - Anh không hề chối cãi, chỉ có một câu xin lỗi, nhưng không hề có lời hứa sẽ chấm dứt với cô ấy.

Vy An
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.