Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính quyền thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động từ ngày 22/1

Thứ sáu, 12:55 22/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 22/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì họp báo thông tin về tình hình tổ chức bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức.

Ông Võ Văn Hoan cho biết, từ ngày 22/1 chính quyền mới của thành phố Thủ Đức bắt đầu đi vào hoạt động, các hoạt động của lãnh đạo chính quyền cũ cũng sẽ chấm dứt. Trong giai đoạn chuyển giao, các thông tin giữa chính quyền cũ và chính quyền mới sẽ không tránh khỏi có những vấn đề phát sinh.

Chính quyền TP Thủ Đức đi vào hoạt động từ ngày 22/1 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao đổi với các cơ quan báo chí. Ảnh: TTBC HCM.

"Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ sẽ không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính và các nhu cầu chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn", ông Võ Văn Hoan cho biết thêm.

Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra hoạt động bầu ban lãnh đạo của thành phố Thủ Đức, các hoạt động khác tại 3 quận vẫn diễn ra bình thường. Cụ thể, đối với các yêu cầu của người dân, cán bộ các quận, phòng ban vẫn phải xử lý bình thường như ngày thường, không từ chối bất cứ nhu cầu, yêu cầu nào của người dân.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, đối với sắp xếp lại các phòng ban của 3 quận, lãnh đạo thành phố sẽ gom lại thành một phòng. Hiện nay, công việc các phòng ban vẫn tiến hành bình thường, các phòng sẽ có một trưởng phòng và có các phó phòng. Sau đó, các phòng, ban thành phố Thủ Đức sẽ dần dần từng bước hoàn thiện các phòng, ban theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại 3 quận, huyện trong quá trình chuyển giao, hiện nay Viện kiểm soát nhân dân thành phố Thủ Đức đã được hoàn thiện và có lãnh đạo mới, còn lãnh đạo công an thành phố thì đang chờ ý kiến của Bộ Công an để thành lập…

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định, mục tiêu cuối cùng là có một bộ máy thống nhất, vận hành tốt theo quy định pháp luật. UBND TP Thủ Đức phải ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công, phân cấp cụ thể để hoạt động trơn tru hơn trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc vận hành cơ chế mới, bộ máy mới thì vấn đề sử dụng con dấu ra sao để nhanh chóng, kịp thời trong công việc là bài toán đang đặt ra. Phó Chủ tịch UBND TP thông tin thêm, trong ngày hôm nay, HĐND TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức, các phường sẽ có con dấu hoạt động. Riêng các phòng thuộc UBND TP Thủ Đức thì vẫn chưa có con dấu do chưa bổ nhiệm lãnh đạo các phòng.

Do đó TP Thủ Đức sẽ song song vừa sử dụng con dấu mới, vừa sử dụng con dấu cũ để đảm bảo xử lý công việc cho người dân và doanh nghiệp. Con dấu cũ được sử dụng nhưng có kiểm soát để tránh trường hợp bị lạm dụng, lợi dụng sử dụng những việc không đúng quy định pháp luật.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top