Hà Nội
23°C / 22-25°C
Những điều cần chú ý khi chuẩn bị thực hiện cấp sổ đỏ online

Những điều cần chú ý khi chuẩn bị thực hiện cấp sổ đỏ online

Media

GĐXH - Từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý để thực hiện như trước.

Người dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin cư trú ở bất kỳ địa phương nào

Người dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin cư trú ở bất kỳ địa phương nào

Media

GĐXH - Đây là quyền lợi của công dân đã được quy định tại Điều 17 của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 hướng dẫn thi hành Luật Cư trú 2020.

Đề xuất chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng đến hết năm 2024

Đề xuất chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng đến hết năm 2024

Media

GĐXH - Với đề xuất mới này của Bộ Công an, thời hạn sử dụng chứng minh nhân dân sẽ bị rút ngắn còn khoảng 2 năm nữa, thay vì có thể dùng đến hết thời hạn kể từ thời điểm được cấp.

Quy trình điện tử để bãi bỏ nộp, trình sổ hộ khẩu giấy, xác nhận cư trú phải hoàn thiện trước 20/3

Quy trình điện tử để bãi bỏ nộp, trình sổ hộ khẩu giấy, xác nhận cư trú phải hoàn thiện trước 20/3

Media

GĐXH - Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, hiện có 48 thông tư, quyết định cần rà soát, sửa đổi liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Những công dân Lào sinh sống trên vùng biên đất Việt được cấp CCCD gắn chip

Những công dân Lào sinh sống trên vùng biên đất Việt được cấp CCCD gắn chip

Xã hội

GiadinhNet - Những cư dân người Lào sinh sống lâu dài trên đất Việt ở vùng biên giới đã được nhập quốc tịch Việt Nam. Họ càng vui mừng khi được lực lượng chức năng hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chip để quá trình thực hiện các thủ tục hành chính sau này được thuận lợi hơn.

Cảnh báo giả mạo con dấu của Sở TN&MT Quảng Trị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo giả mạo con dấu của Sở TN&MT Quảng Trị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

GiadinhNet - Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, trong trường hợp người dân hoặc các tổ chức, cá nhân phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bất thường liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đề nghị cung cấp thông tin để xác minh.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Thừa Thiên Huế bị phê bình vì "ngâm" hồ sơ

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Thừa Thiên Huế bị phê bình vì "ngâm" hồ sơ

Xã hội

GiadinhNet - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bị phê bình với lý do tham mưu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân đã quá thời hạn giải quyết nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình mắc sai phạm trước khi về hưu

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình mắc sai phạm trước khi về hưu

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/12, trong Kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét kỷ luật khi có kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình trong tuyển dụng viên chức.

Quảng Ninh: Người mẹ viết thư gửi nhờ nuôi giúp con trai 2 ngày tuổi

Quảng Ninh: Người mẹ viết thư gửi nhờ nuôi giúp con trai 2 ngày tuổi

Xã hội

GiadinhNet - Trong lá thư viết để lại trong thùng carton cùng bé sơ sinh 2 ngày tuổi, người mẹ mong cầu mọi người nuôi giúp. Bé sơ sinh may mắn được người dân thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện và báo chính quyền địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương

Cải cách thủ tục hành chính nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương

Xã hội

GiadinhNet - Việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử để cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho doanh nghiệp không còn là một ưu tiên cần cân nhắc mà đã là một nhiệm vụ cấp bách, được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ

Xã hội

GiadinhNet – Theo luật sư, Hải Phòng đòi hỏi giấy xác nhận địa phương nơi người đến là không đảm bảo tính hợp lý, tính đơn giản, dễ hiểu, hợp pháp, tính khả thi, thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác và không đúng với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về chống dịch.

Chính quyền thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động từ ngày 22/1

Chính quyền thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động từ ngày 22/1

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 22/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì họp báo thông tin về tình hình tổ chức bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức.

Doanh nghiệp do nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ tối đa theo “mô hình phễu”?

Doanh nghiệp do nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ tối đa theo “mô hình phễu”?

Xã hội

GiadinhNet – Tại buổi họp thứ 3, Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khoá XV, các đại biểu đã có đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Nếu tách Luật Giao thông, Bộ Công an khẳng định không tăng biên chế, chi phí, thủ tục hành chính

Nếu tách Luật Giao thông, Bộ Công an khẳng định không tăng biên chế, chi phí, thủ tục hành chính

Xã hội

GiadinhNet - Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, nếu Quốc hội đồng ý ban hành Luật và giao trách nhiệm cho Bộ thì lực lượng công an sẽ không tăng biên chế, cùng với đó là chi phí, thủ tục hành chính… cũng giữ nguyên như cũ.

Liên thông các thủ tục hành chính chấm dứt việc người chết vẫn đi bầu trưởng thôn

Liên thông các thủ tục hành chính chấm dứt việc người chết vẫn đi bầu trưởng thôn

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nêu lên bất cập trước khi triển khai Đề án liên thông các thủ tục hành chính xảy ra tình trạng khi người dân đến kê khai khai tử, có người quên đăng xóa đăng ký thường trú nên từ đó xảy ra việc người đã chết rồi vẫn có tên trong cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm.

Đưa nông sản về Hà Nội tiêu thụ, nông dân được hỗ trợ kết nối cung cầu

Đưa nông sản về Hà Nội tiêu thụ, nông dân được hỗ trợ kết nối cung cầu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Theo Sở Công thương Hà Nội, để đạt được mức tăng trưởng đã đề ra, từ nay đến hết năm 2020, đơn vị triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung của thành phố…

Top