Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

| Thời sự

"Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo", Chủ tịch nước viết trong sổ tang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Sẽ là Họa nếu cứ mãi lạm dụng PhúcTrưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Sẽ là Họa nếu cứ mãi lạm dụng Phúc

GiadinhNet - Trong một ngôi chùa nhỏ mà không có hòm công đức, Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ cùng sư tăng làm ruộng, trồng rau, trồng cây ăn quả tại vườn để tự nuôi sống mình và tu tập, hành đạo, không hề phiền lụy đến chúng sinh. Ngài thường nói với các đệ tử: “Trong chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được”.

 Sáng 22/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đại diện các ban, ngành đến viếng lễ tang đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 2.

7h sáng 22/10, lễ viếng cố Đức trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra tại chùa Ráng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ông viên tịch vào 3h22 ngày 21/10 tại Tổ đình Viên Minh. Lễ nhập kim quan đã được cử hành lúc 13h cùng ngày.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 3.

Dẫn đầu đoàn viếng của lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, tín đồ Phật giáo.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 4.

“Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng thanh trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Cuộc đời Hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội”, Chủ tịch nước viết trong sổ tang.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 5.

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã được Nhà nước ghi nhận và trao trặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, bằng khen của Thủ tướng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 6.

Do bận công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa đến viếng. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng. "Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời. Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội và đất nước", Phó thủ tướng viết trong sổ tang.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 7.

Chia sẻ với Zing, ông Trần Khánh Dư, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ), cho biết ông từng có nhiều thời gian tiếp xúc với Hòa thượng Thích Phổ Tuệ từ trước khi nhà sư trở thành người đứng đầu Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông ngưỡng mộ sự uyên bác, khiêm nhường của Đức Pháp chủ.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 8.

Các đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ đến đặt vòng hoa, thắp hương kính viếng.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 9.

Nhiều người dân xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, bày tỏ sự xúc động khi đến viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ông là Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng). Sau khi có giới pháp đầy đủ, ông luôn chọn nơi thôn dã để ẩn cư tu hành.

Chủ tịch nước viếng cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ảnh 10.

Lễ viếng của cố Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tổ chức hai ngày, từ 7h sáng 22/10 đến hết ngày 23/10.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ giải giải câu -Phật tại tâm-

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Xã hội -

GĐXH - Theo Nghị định 238/2026 và 301/2026/NĐ-CP, từ 15/8 phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi (cao dưới 1,35m) không có thiết bị an toàn; Chính thức bổ sung thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.