Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch phường ở Hải Dương bị chém khi nhắc người dân đeo khẩu trang

Chủ nhật, 13:27 05/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở người dân địa phương đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, vị lãnh đạo phường bất ngờ bị 1 đối tượng cầm dao bầu lao ra chém thẳng vào cổ.

Xác nhận sự việc với PV vào trưa nay (5/4), đại diện UBND phường Nhị Châu, TP. Hải Dương cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, khi đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và trật tự lòng đường, vỉa hè thì 1 đối tượng cầm dao lao vào chém vào Chủ tịch phường. Rất may vết chém của đối tượng chưa gây ra thương tích.

Trước khi xảy ra sự việc, ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu dẫn đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân địa phương thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và đảm bảo trật từ lòng đường, hè phố.

Hải Dương: Chủ tịch phường bị đối tượng cầm dao bầu chém khi nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Đối tượng Sơn hiện đang được cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: Đ.Tâm

Khi đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư số 3 thì bất ngờ Trần Văn Sơn (SN1981, cùng phường) ở trong nhà cầm theo con dao bầu lao ra chém thẳng vào phía cổ Chủ tịch UBND phường Nhị Châu. Ngay lập tức, các thành viên trong đoàn đi cùng đã ngăn cản kịp thời và khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an. 

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP. Hải Dương, tiến hành lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Được biết, Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hải Dương: Chủ tịch phường bị đối tượng cầm dao bầu chém khi nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Sự việc xảy ra chiều 3/4 khi người đàn ông tên Xoan có hành vi, lời nói, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Hải Dương cho biết, hiện tại sự việc trên thành phố đã nắm được, đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan công an và quan điểm của Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm.

Cũng vào trưa 3/4, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3, thuộc xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh Hải Dương), thành viên của chốt phát hiện Phạm Văn Xoan, trú tại thôn Tây An (cùng xã) không đeo khẩu trang. Khi được nhắc nhở, Xoan không chấp hành, có lời nói hành vi lăng mạ xúc phạm và dọa đánh thành viên của chốt kiểm dịch. Sau đó, vụ việc được Công an xã Chí Minh thụ lý giải quyết và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top