Chuyện của bác sỹ “nụ cười mới” Nguyễn Văn Đẩu

| Y tế

GiadinhNet - Với khả năng phẫu thuật của mình, ông cùng các cộng sự đã giúp hàng ngàn em bé không may bị sứt môi, hở hàm ếch có nụ cười tự tin, rạng rỡ. Ông là bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Nhi Đồng 1- TPHCM).

 

Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu và một bệnh nhi đã được ông phẫu thuật. 	 ảnh: T.G
Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu và một bệnh nhi đã được ông phẫu thuật. ảnh: T.G

 

Trả lại nụ cười thần tiên

Một buổi chiều năm 2013, khi đang sửa soạn rời khoa, bác sỹ Đẩu gặp một phụ nữ trẻ hớt hải đi vào, nằng nặc đòi gặp bằng được. “Tôi đây… ”, vị trưởng khoa nhẹ nhàng trả lời. Người phụ nữ mừng rỡ nắm tay ông lắc mạnh, mắt đỏ hoe: “Bác sỹ ơi, giúp em với”. Hóa ra, chị đang mang thai tháng thứ 6. Qua kết quả siêu âm, các bác sỹ phát hiện thai nhi bị dị tật bẩm sinh sứt môi. Sau một thời gian cân nhắc, sản phụ cùng gia đình đến bệnh viện sản để định bỏ thai nhi. Có một bác sỹ khoa sản vốn biết về tài năng của bác sỹ Đẩu, thấy gia đình quá đau khổ với chuyện không giữ được thai nhi đã 6 tháng tuổi bởi người mẹ rất muộn mằn mới may mắn mang bầu, nên đã lựa lời khuyên chị tìm gặp bác sỹ Đẩu, nhờ ông tham vấn thêm trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Vậy là người phụ nữ tức tốc tìm đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và may mắn gặp ngay bác sỹ Đẩu.

Sau khi xem các xét nghiệm, nhận thấy thai nhi 6 tháng tuổi khỏe mạnh, chỉ vướng duy nhất dị tật bẩm sinh ở vùng môi, trong khi người mẹ lại muộn mằn, khao khát có con, bác sỹ Đẩu khuyên chị giữ lại thai nhi, cam kết sẽ giúp em bé “trở lại bình thường” như bao đứa trẻ khác. Người phụ nữ chưa nghe rõ còn hỏi lại: “Phẫu thuật xong bé có đẹp trở lại không bác sỹ?”. Vị bác sỹ trưởng khoa gật: “Bảo đảm đẹp”. Người mẹ vẫn chưa yên tâm, còn hỏi thêm: “Lỡ trường hợp này khó quá thì sao bác sỹ?”. Bác sỹ Đẩu lại cam kết: “Nếu tôi phẫu thuật một lần chưa đẹp thì vẫn có thể chỉnh lại cơ mà. Chị yên tâm chưa?”.

Và kết quả đúng như lời hứa của bác sỹ Đẩu. Em bé đã được phẫu thuật lại vùng miệng, nụ cười “đẹp như tranh” khiến ai cũng bất ngờ thán phục! Từ đó, hai gia đình nội, ngoại em bé đều coi bác sỹ Đẩu là ân nhân. Ông không chỉ giữ được mạng sống mà còn giúp em bé có khuôn mặt đẹp trai đến nỗi người khác nhìn vào, ít ai biết bé đã từng trải qua phẫu thuật sứt môi.

Cho chúng tôi xem tấm hình ông chụp với em bé khi cả gia đình này đến bệnh viện thăm ông, bác sỹ Đẩu cười hiền: “Nhiều người trong bệnh viện khen, nhờ phẫu thuật mà bé đẹp trai quá, nhưng tôi nói bé đẹp là nhờ giống bố. Mà quả thực, bố của bé cũng cao to đẹp trai lắm…”.

Ca phẫu thuật đầu tiên

Để trả lại “nụ cười mới” cho hàng ngàn trẻ em trên cả nước như hôm nay, ít ai biết chuyên gia phẫu thuật Nguyễn Văn Đẩu đã phải trải qua không ít khó khăn. Ông kể lại, ca phẫu thuật đầu tiên của mình là vào năm 1989. Thời điểm đó, Phòng Nha (tiền thân của khoa răng- hàm –mặt ngày nay) chưa thể tiến hành phẫu thuật độc lập vì không có thiết bị và nhân lực. Bác sỹ trẻ Nguyễn Văn Đẩu vẫn luôn ôm ấp hoài bão “làm sao để mình và phòng nha có thể thực hiện được chuyên môn ngay tại đây?”. Chờ đợi mãi, cũng đến lúc lãnh đạo bệnh viện cho phép chàng bác sỹ trẻ  “phẫu thuật nhờ” tại một khoa khác.

“Mặc dù cuộc phẫu thuật ấy so với bây giờ chẳng là gì, nhưng vào thời điểm đó, tôi và các cộng sự phải chuẩn bị cả tháng đến mất ăn, mất ngủ. May mắn, mọi chuyện diễn ra thành công. Kết quả đó đã giúp chúng tôi cảm thấy tự tin hơn”, bác sỹ Đẩu cười, nhớ lại chuyện xưa. Sau thời điểm đó, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 quyết tâm đầu tư, nâng cấp phòng nha trở thành khoa răng- hàm- mặt hiện nay.

Bây giờ bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu tóc đã điểm bạc. Ở tuổi ngoài 50, ông vẫn đảm nhiệm vai trò “đầu tàu” của khoa, là chỗ dựa tinh thần, chuyên môn của biết bao sinh viên trẻ. Sự tận tụy của ông với nghề, với bệnh nhi vẫn còn nguyên vẹn. Tháng 2 vừa qua, trong một chuyến công tác chuyển giao gói kỹ thuật cho tuyến dưới tại Đà Nẵng, ông gặp một bệnh nhi bị sứt môi hở vòm rất trầm trọng, mà không thể thực hiện phẫu thuật tại địa phương. Vậy là ông tìm đến vận động các gia đình và cả địa phương hỗ trợ thêm để đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngày 23/3 vừa qua, cháu bé được phẫu thuật thành công.

 

Thực hiện hơn 2.000 ca mổ trong 5 năm

Là “đầu tàu” trong việc khám, tư vấn và điều trị (đã thực hiện hơn 2.000 ca mổ trong 5 năm), song bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu luôn khiêm nhường chia sẻ: Mình chỉ đóng góp một phần nhỏ bé trong tập thể gồm rất nhiều bác sỹ, điều dưỡng vốn yêu trẻ. Ngoài đồng nghiệp, để có được nhiều ca mổ, phải kể đến tấm lòng của các tổ chức nhân đạo. “Một vấn đề khác khiến chúng tôi quan tâm hơn cả những gì đã làm, hiện vẫn còn rất nhiều trẻ chưa được điều trị. Riêng danh sách chờ tại bệnh viện đã có đến vài trăm bé…”, bác sỹ Đẩu nói.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sau chương trình phẫu thuật miễn phí cho 2.000 trẻ sứt môi hở vòm, bệnh viện tiếp tục kêu gọi các tổ chức từ thiện tài trợ cho các bé, nhất là những em đã ngoài độ tuổi được bảo hiểm chi trả. Đã có sẵn đầy đủ trang thiết bị y tế và đội ngũ nhiều chuyên khoa kết hợp điều trị nên Bệnh viện Nhi Đồng 1 có thể tạo hình sứt môi cho cả những bé mắc bệnh tim, thiểu năng, thần kinh và phẫu thuật sớm từ khi các bé 3 tháng tuổi.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, không chỉ được phẫu thuật tạo hình, các bé còn được phối hợp điều trị cách phát âm (âm ngữ trị liệu). Trẻ bị điếc bẩm sinh liên quan đến dị tật sứt môi hở vòm cũng được tư vấn, điều trị tại khoa tai- mũi- họng.

Thanh Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.