Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia chỉ rõ 7 biến chứng đáng sợ do sốt xuất huyết gây ra

Thứ sáu, 10:20 18/11/2022 | Sống khỏe

GiadinhNet - Triệu chứng của sốt xuất huyết dễ nhầm với một số sốt vi rút thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bệnh dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thời tiết thay đổi, người bị hen phế quản lưu ý điều này để tránh bị tái phátThời tiết thay đổi, người bị hen phế quản lưu ý điều này để tránh bị tái phát

GiadinhNet - Khi thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển gây ra tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đây có thể làm khởi phát các cơn hen cấp tính, người bị nhiễm khuẩn đường hô hấp tái đi tái lại rất dễ dẫn tới hen phế quản.

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta. Nguyên nhân gây bệnh SXHD là do muỗi mang một loại vi rút có tên là Dengue đốt làm lây lan cho người.

Triệu chứng sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như cảm cúm, sốt thông thường, cảm lạnh,… Do đó, nhiều người sẽ chủ quan, không gặp bác sĩ và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Sẽ có những trường hợp, bệnh sẽ chóng khỏi nhưng cũng có trường hợp bệnh trở nên nặng nề hơn, thậm chí là xuất hiện biến chứng.

Nhiều người cho rằng, cần nhập viện ngay khi bị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải đối tượng nào cũng cần nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, để biết chính xác bản thân cần làm gì, hãy chủ động tìm gặp bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm hoặc bác sĩ gia đình đề được thăm khám và có hướng điều trị kịp thời.

Chuyên gia chỉ rõ 7 biến chứng đáng sợ do sốt xuyết huyết gây ra - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những biến chứng đáng sợ do hậu quả của sốt xuất huyết gây ra:

Tụt huyết áp

Theo các chuyên gia sức khỏe, sốt xuyết huyết dễ bị hạ huyết áp giảm đột ngột, người bị sốt xuất huyết sẽ cảm thấy khó khăn khi đứng hoặc đi bộ. Nếu không khắc phục hiệu quả, người bệnh sẽ có biểu hiện đau đầu dữ dội. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất bởi nó có thể gây xuất huyết não, rất dễ dẫn đến tử vong.

Gây mất máu

Sốt xuyết huyết khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng, bệnh nhân thường có biểu hiện xuất huyết như: chảy máu chân răng, chảy máu cam… Nguyên nhân là do virus Dengue làm tăng tính thấm mao quản, thoát huyết tương và cô đặc máu đến một ngưỡng nhất định. Điều này sẽ gây sốc và khiến máu bị đẩy ra ngoài.

Ở trường hợp này, bệnh nhân không sớm có phác đồ điều trị kịp thời có thể đối mặt với tình trạng xuất huyết nội tạng với các biểu hiện nôn ra máu, ho ra máu, rong kinh, ra máu âm đạo bất thường,…

Gây suy tim, suy thận

Tình trạng xuất huyết liên tục sẽ dẫn đến rối loạn hệ thống tuần hoàn, từ đó gây suy tim nghiêm trọng. Trường hợp này, tim sẽ không được cung cấp đủ máu, dịch huyết tương xuất hiện làm tràn dịch màng tim. Điều này sẽ khiến tim bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó dẫn đến xuất huyết cơ tim.

Song, chức năng thận cũng bị kìm hãm khi bệnh sốt xuất huyết. Hoạt động bài tiết huyết tương qua nước tiểu bị trì hoãn, điều này sẽ gây ra tình trạng suy thận cấp nghiêm trọng.

Biến chứng ở mắt

Một trong những biến chứng sốt xuất huyết không thể bỏ qua là biến chứng về mắt. Điển hình như xuất huyết võng mạc dẫn đến mù đột ngột. Điều này sẽ khiến cho mạch máu của võng mạc tổn thương dần dẫn, lâu ngày sẽ khiến thị lực bị giảm sút.

Xuất huyết trong dịch kính mắt sẽ khiến người bệnh gần như mù. Cần biết, dịch kính là một loại chất nhầy trong nhãn cầu giúp ta nhìn rõ vạn vật, khi mắc bệnh xuất huyết, lớp dịch nhầy sẽ bị hòa tan và che phủ đi tầm nhìn.

Tràn dịch màng phổi

Tràn dịch màng phổi cũng là biến chứng sốt xuất huyết nguy hiểm mà mọi người cần dè chừng. Vì không thể loại trừ khả năng huyết tương trong cơ thể bị tràn sẽ xâm nhập vào đường hô hấp, gây viêm đường hô hấp, tràn dịch màng phổi, phù phổi cấp… Đây đều là những biến chứng nguy hiểm. Không sớm kịp thời, tính mạng của người bệnh có thể bị đe dọa, nguy hiểm hơn là dẫn đến tử vong.

Hôn mê

Hôn mê là một trong những biến chứng có thể xuất hiện ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do dịch huyết tương ứ đọng ở màng não sẽ gây ra phù não hoặc các hội chứng liên quan đến thần kinh, từ đó sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê.

Nguy cơ sảy thai

Phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết có nguy cơ cao đối mặt với biến chứng nguy hiểm, nhất là bị sảy thai, đẻ non hoặc thai chết lưu. Bên cạnh đó, thai phụ còn rất có thể bị tiền sản giật, chảy máu kéo dài khi chuyển dạ hay thậm chí là tổn thương đến chức năng gan và thận.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với hành tây, đây là những người được khuyến cáo không nên ănNhững thực phẩm "đại kỵ" với hành tây, đây là những người được khuyến cáo không nên ăn

GiadinhNet - Người bị huyết áp thấp, người bị đau dạ dày, người yếu sinh lý... được khuyến cáo hạn chế ăn hành tây.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 11 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 15 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 17 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 18 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top