Chuyện lạ: Biển số xe ô tô đang nằm trong kho chờ đấu giá lại xuất hiện, lưu thông trên đường phố Hải Phòng

| Xã hội

GĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hải Phòng xác định: BKS ô tô nói trên hiện nằm trong kho dữ liệu danh mục biển số xe đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc cảnh báo có phương tiện ô tô treo biển số xe "giả" lưu thông trên địa bàn. 

Cụ thể, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, gần đây tại một số tuyến đường, phố trên địa bàn TP. Hải Phòng xuất hiện xe ô tô tham gia giao thông gắn BKS 15K-138.38 có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Sau khi tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hải Phòng xác định: BKS ô tô nói trên hiện nằm trong kho dữ liệu danh mục biển số xe đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông quản lý. 

Chuyện lạ: Biển số xe ô tô đang nằm trong kho chờ đấu giá, nhưng bất ngờ xuất hiện tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Phương tiện sử dụng biển kiểm soát "giả". Ảnh: Cơ quan Công an

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hải Phòng cho biết thêm: Theo khoản 3, điều 53, Luật giao thông đường bộ 2018, biển số cơ giới phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gồm: Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cấp tỉnh, thành phố và Công an cấp huyện. 

Cũng theo quy định, cơ quan công an có thẩm quyền xử phạt đối với người điều khiển xe gắn biển số không đúng biển đăng ký trong Giấy đăng ký xe từ 4-6 triệu đồng, hình phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng, tịch thu biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Trước sự việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân sử dụng biển số xe đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện người điều khiển xe, phương tiện gắn biển số giả, mọi người cần thông báo đến cơ quan công an để kiểm tra, xử lý theo quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký xe.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip xe ô tô lao lên vỉa hè tông cụ ông đang ngồi hóng mát

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.