Làm giả bản tin của VTV để lừa đảo
Pháp luậtGĐXH - Ổ nhóm tội phạm đã làm giả bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tạo niềm tin, từ đó dễ dàng lợi dụng để lừa đảo người dân.
GĐXH - Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.
GĐXH - Ổ nhóm tội phạm đã làm giả bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tạo niềm tin, từ đó dễ dàng lợi dụng để lừa đảo người dân.
GĐXH - Theo Sở TN&MT Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện tình trạng người tham gia đấu giá đất không có nhu cầu để ở, mà đấu giá nhằm mục đích kinh doanh, đầu cơ.
GĐXH - 144 lô đất ở xã vùng nông thôn thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An được mang ra đấu giá và có hơn 1.600 bộ hồ sơ tham gia, khiến phiên đấu giá dự kiến kéo dài từ 7h30 ngày 25/9 đến 21h cùng ngày.
GĐXH - Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, rất nhiều lô đất đấu giá nhiều năm ở trong tình trạng bị bỏ hoang, khiến hành tỷ đồng bị chôn trong đất.
GĐXH - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 4.000 căn nhà tái định cư bị bỏ hoang, trong khi đó nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất cao. Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đang đề xuất lượng nhà tái định cư dư thừa sẽ được bán đấu giá.
GĐXH - Anh Phùng Hữu Thắng, người trả mức giá cao nhất phiên đấu giá tại Phúc Thọ, Hà Nội với giá 60 triệu đồng/m2 tuyên bố chắc chắn không bỏ cọc.
GĐXH - Giá khởi điểm tại các thửa đất đấu giá ở Phúc Thọ được xác định cao hơn rất nhiều so với những phiên đấu giá trước tại Thanh Oai và Hoài Đức, khiến khách hàng phải nộp khoản cọc thương đối lớn. Giá trúng đấu giá thửa đất cao nhất chỉ 60 triệu đồng/m2.
GĐXH - Từ 1/8/2024, người dân chỉ mất phí 10.000 đồng là có thể khai thác và sử dụng thông tin về giá thửa đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Mức trúng đấu giá đất của các huyện ngoại thành Hà Nội từ 99-133 triệu đồng/m2, cao hơn so với bảng giá đất của các quận nội thành. Thậm chí còn cao hơn bảng giá đất nhiều khu vực trung tâm như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng…
GĐXH - Theo Luật Đấu giá tài sản mới, người bỏ cọc đấu giá thì sẽ bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.
GĐXH - Từ 8h30 hôm qua đến khoảng 5h sáng hôm nay phiên đấu giá 19 thửa đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức mới kết thúc. Ghi nhận mức trúng đấu giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m2 - tiếp tục thiết lập 1 kỷ lục mới cho đất đấu giá vùng ven ngoại thành.
GĐXH - Dự kiến, 13 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 27/6, giá khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2.
GĐXH - Đầu năm 2024, thị trường BĐS sôi động trở lại. Các đợt đấu giá đất tại nhiều địa phương đã diễn ra. Nhiều người thắc mắc, khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, các cá nhân muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần những điều kiện gì?
GĐXH - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, ông Đinh Ngọc Thức cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Mê Linh đã tổ chức thành công 8 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách hơn 780 tỉ đồng.
GĐXH - Khi thị trường địa ốc dần phục hồi, mấy tháng gần đây, các huyện ven Hà Nội đua nhau đấu giá đất. Các phiên đấu giá đất đều thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
GĐXH - Sau 2 lần đấu giá bất thành vì không có người tham gia, cơ quan quản lý 7 chiếc xe sang hiệu Lexus, Range Rover, Ducati... đã quyết định giảm giá khởi điểm để tìm khách hàng cho lần đấu giá tiếp theo.