Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện sáp nhập ở LHVHNT Hà Nội & Hà Tây: Sẽ có mô hình hoạt động riêng?

Thứ năm, 02:00 02/04/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Chúng tôi đã đề cập đến tình hình sáp nhập ở Liên hiệp văn học nghệ thuật (LHVHNT) Hà Nội, trong đó, Hội Mỹ thuật và Hội Nhà văn đến nay vẫn chưa bàn gì đến việc sáp nhập. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Nguyên - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội về sự chậm trễ này.

 
Ông Phạm Xuân Nguyên - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
 
Chưa họp BCH vì bận đi Pháp?

 - Xin ông cho biết vì sao cho đến nay Hội Nhà văn Hà Nội vẫn chưa sáp nhập xong với Chi hội Nhà văn Hà Tây cũ?

Họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình
Tôi rất cảm ơn phản ánh của Báo GĐ&XH, nhờ đó mà mọi người hiểu rõ hơn về việc sáp nhập của Hội Nhà văn Hà Nội là đi ngược lại với Nghị quyết của Thành uỷ và UBND Thành phố Hà Nội.
Sau khi báo ra, anh em trong chi hội rất đồng tình với quan điểm của tôi và bức xúc với cách làm của Hội Nhà văn Hà Nội. Hội Nhà văn Hà Nội không có quyền kết nạp chúng tôi, đó là vấn đề của Đại hội chứ không phải của một vài thành viên.
Vấn đề không phải là vì chúng tôi không có “chân” trong Hội mà ở đây chính là cách ứng xử với các hội viên. Đó mới là điều khiến chúng tôi bức xúc. Ở đây, LHVHNT Hà Nội cũng đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Anh Bằng Việt nói “chúng tôi chỉ không đồng tình chứ không có quyền phủ quyết với cách làm của Hội Nhà văn Hà Nội” là không đúng.
Về nguyên tắc, khi sáp nhập, LHVHNT Hà Nội phải có hệ thống văn bản và sự chỉ đạo  nhưng từ đầu cho đến nay họ có hướng dẫn gì các hội thành viên trong việc hợp nhất các chi hội ở dưới không?  Nhà văn Thanh Ứng - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Hà Tây
- Hội Nhà văn không phải như một lớp học hễ có học sinh mới thì chỉ cần cô giáo giới thiệu cho cả lớp rằng hôm nay chúng ta có học sinh mới rồi đứng lên chào là xong. Đây là một hội khá đông hội viên, gần 600 người nên việc sáp nhập có lẽ cũng cần thời gian.

- Nhưng từ ngày 1/8/2008 đến nay đã được 5 tháng rồi mà Hội Nhà văn Hà Nội vẫn chưa có buổi làm việc chính thức nào với Chi hội Nhà văn Hà Tây thì là quá muộn, trong khi các hội khác đã gần như sáp nhập xong?

-  Đúng là 2 hội vẫn chưa có một buổi làm việc nào về vấn đề này. Bản thân BCH Hội Nhà văn Hà Nội cũng vậy, vì các thành viên trong BCH luôn tản mát, người thì đi Pháp, người thì công tác liên miên... Một số vấn đề có lẽ phải chờ đến kỳ đại hội tới may ra mới giải quyết hết được.
 
Trong lần tổ chức đi xem kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ, anh Hồ Anh Thái đi vắng, đáng lẽ hôm đó tôi chủ trì và sẽ có một vài lời với các anh em hội viên của cả 2 hội rằng đây là một sinh hoạt thường kỳ của Hội Nhà văn Hà Nội và chúng ta là người một nhà. Nhưng tiếc là hôm đó tôi cũng đi công tác nên không thực hiện được. Từ giờ đến tháng 6 sẽ có cuộc họp giữa BCH Hội Nhà văn Hà Nội với BCH Chi hội Nhà văn Hà Tây.

- Ông nói một số vấn đề phải chờ đến đại hội mới giải quyết hết được, vậy đó là vấn đề gì?

- Chẳng hạn như việc bổ sung vào BCH hội. Bình thường thì khi sáp nhập, Chủ tịch của hội địa phương sẽ là Phó của hội Hà Nội nhưng theo tôi biết thì BCH hiện nay sẽ không bổ sung thêm thành viên mà chờ đến Đại hội tới để bầu lại vì cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi. Rồi có nên để 2 trụ sở Hội, 2 tạp chí Người Hà Nội và Tản Viên Sơn như hiện nay không...

- Như vậy là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Hà Tây khi sáp nhập cũng chỉ là hội viên của hội?

-  Đúng vậy.

Sáp nhập nhưng sẽ có mô hình hoạt động riêng?

- Các hội viên của Hà Tây cho biết, những hoạt động của Hội nhà văn Hà Nội họ không được biết, không được tham gia. Điều này có đúng không?

- Ngày thơ Việt Nam năm nay Hà Nội không tổ chức vì Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu rồi, nếu làm nữa thì trùng lặp nên để cho các địa phương tự làm. Vì thế không thể nói là Hà Nội tổ chức mà không mời được. Còn trại sáng tác mới tổ chức hôm 25/3 thì đúng là chúng tôi không mời Hà Tây vì vẫn còn nhập nhằng trong việc sáp nhập. Tuy nhiên, việc tổ chức trại sáng tác cũng được luân phiên giữa các hội viên với nhau, người này được mời rồi thì lần tới sẽ là cơ hội cho các hội viên khác.

- Trao đổi với nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch LHVHNT Hà Nội cho biết, Hội Nhà văn Hà Nội có mong muốn nâng cao chất lượng hội viên bằng các tên tuổi hội viên. Ông có đồng tình với quan điểm này?

- Tôi cũng đồng tình với quan điểm đó của anh Hồ Anh Thái, vì hàng năm hội nhận được rất nhiều đơn xin kết nạp và rất chặt chẽ trong việc xét chọn. Vì thế nên khi sáp nhập chúng tôi cũng có chút băn khoăn. Tuy nhiên, việc sáp nhập các hội viên của Hà Tây cũ vào Hà Nội là việc làm đương nhiên nhưng có lẽ nên tổ chức một mô hình hoạt động như thế nào đó để vừa chấp hành chủ trương của Nhà nước, vừa bảo đảm được với điều lệ hiện nay của Hội. Đáng lẽ ra vấn đề này LHVHNT Hà Nội phải triệu tập toàn bộ BCH của 2 hội, các chủ tịch chuyên ngành trực thuộc hội để chính thức công bố hai hội thành một. LHVHNT Hà Nội cũng không có thông tư chỉ thị gì để hướng dẫn các chuyên ngành ở dưới  làm như thế nào, nên bức xúc là dễ hiểu.

-  Xin cảm ơn ông!
 

Đã 3 lần Hà Tây bị “bỏ rơi”

Theo tôi được biết thì từ khi có chủ trương sáp nhập, anh em ở Hà Tây cũ cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Theo thông lệ, cuối năm bao giờ cũng có cuộc gặp mặt và kết nạp hội viên mới nhưng không hề có sự tham gia của Hà Tây.
 
Cuộc thứ 2 mà tôi biết Hà Tây bị bỏ rơi là Ngày thơ Việt Nam. Đó là ngày trọng đại của văn nghệ sĩ, dù không gửi giấy mời thì cũng phải có một thông báo cho các hội viên để họ biết mà tham gia. Đằng này ai cũng ngơ ngác thắc mắc không biết có được tham gia hay không.
 
Cuộc thứ 3 nữa là vừa rồi Hà Nội có mở trại sáng tác cho các hội viên ở Tam Đảo nhưng cũng để Hà Tây đứng ngoài. Điều đó là không thể chấp nhận được. Nếu nói rằng họ là những nhà văn không có tên tuổi thì cơ sở nào để khẳng định điều đó? Văn học nó có ý nghĩa vùng miền, vùng quê nào thì con người ấy, tác phẩm ấy và họ cũng có sự tự hào về văn hoá xứ Đoài lâu đời chẳng kém gì của Hà Nội - Nhà thơ Nguyễn Thị Mai - Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (Hội viên Chi hội Nhà văn Hà Tây cũ)

Thanh Hà

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Nhung Kate chính là mỹ nhân màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm chiếu rạp ấn tượng. Về đời tư, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Johnny Trí Nguyễn, cô ở đâu và ra sao?

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 9 giờ trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 12 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 16 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 18 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 20 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Top