Chuyện tình có thật của công nữ thời Nguyễn và thương nhân Nhật Bản 350 năm trước được dựng Opera
GiadinhNet - Câu chuyện có thật của con gái chúa Nguyễn - công nữ Ngọc Hoa làm dâu sứ hoa anh đào sẽ được tái hiện sinh động qua vở Opera Công nữ Anio.
Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố vở Opera Công nữ Anio. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản vào năm 2023. Dự kiến, vở Opera sẽ được công diễn vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Dự án Opera này được khởi xướng bởi những người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam và nhận được sự hợp tác tích cực cho sự phát triển của mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, trong đó có Giám đốc âm nhạc kiêm Chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam HONNA Tetsuji, nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ sáng tác lời gồm ông OYAMA Daisuke và ông Hà Quang Minh, các nhà nghiên cứu lịch sử.

Opera Công nữ Anio là câu chuyện lịch sử có thật vô cùng cảm động diễn ra cách đây 350 năm ở Việt Nam. Araki Sotaro khi đó là một thương nhân Châu Ấn thuyền (là loại thuyền thương mại của Nhật Bản được các chính khách đương thời cấp giấy phép thông hành cho phép tàu thuyền ra ngoại quốc vào khoảng cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17) từ thời đại Azuchi Momoyama đến thời Edo. Anh đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong (nay là miền Trung Việt Nam).
Chúa Nguyễn dù ra sức phản đối việc phải gả con gái Ngọc Hoa đến một đất nước xa lạ, nhưng trước quyết ý một lòng không thay đổi và tình yêu sâu đậm của cả hai đã khiến chúa lay động. Cuối cùng, chúa cũng đã ban hôn cho hai người và tiễn họ đến Nagasaki, Nhật Bản. Công nữ được người dân tại Nagasaki yêu mến gọi với cái tên "Anio san". Họ sinh được một cô con gái và sinh sống suốt quãng đời còn lại tại Nagasaki. Ngày nay, lễ rước kiệu đón công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh "Châu Ấn thuyền" 7 năm một lần, tại lễ hội "Nagasaki Kunchi" ở Nagasaki (tổ chức vào ngày 7,8,9/10 hằng năm).

Poster vở diễn
Thế nhưng, "cơn sóng của thời đại" bất ngờ ập đến khiến cả hai không thể nào kháng cự lại được. Họ đã nhận được lệnh thông báo bế quan tỏa cảng từ viên quan bugyo của Nagasaki. Và rồi vận mệnh của hai người sẽ ra sao? Câu chuyện sẽ được chuyển tải sinh động dưới sự hợp tác của ê kíp và các nghệ sĩ hàng đầu hai nước.
Đây được coi là dấu ấn đặt nền móng cho tình giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản có từ thời đại này. Và dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, vở Opera Công nữ Anio sẽ giúp người dân hai nước hồi tưởng về quá khứ, qua đó thấy được "mối lương duyên" sâu nặng của hai nước vẫn còn được tiếp diễn ở hiện tại và trong tương lai.
Với ý nghĩa ấy, vở Opera không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà được sản xuất trên tinh thần "trở thành biểu tượng thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Nhật". Nó sẽ được truyền bá ra thế giới với mục đích lưu truyền câu chuyện đến thế hệ mai sau như một minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ông Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Ông Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, với vai trò là người Đại diện Dự án phát biểu tại buổi lễ họp báo: "Giữa thời điểm các hoạt động quốc tế bị "chia cắt" vì đại dịch covid-19, thật không may sự giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn đang tiếp tục rơi vào tình trạng bị gián đoạn. Và tình trạng hiện nay hoàn toàn giống với thời điểm mà nhân vật chính trong câu chuyện đã phải đối mặt.
Giống với những suy nghĩ của nhân vật chính lúc bấy giờ, chúng tôi tin tưởng vào tương lai của Việt Nam và Nhật Bản, từ đó hướng đến việc tạo nên một tác phẩm có thể giúp hỗ trợ mối giao lưu giữa hai quốc gia trở lại như thường ngày, đồng thời có thể giúp thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương".

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện, đạo diễn âm nhạc Trần Mạnh Hùng cho biết: "Do hoàn cảnh dịch covid-19 nên các hoạt động gần như chỉ diễn ra online. Chúng tôi phải họp rất nhiều và phát huy tinh thần làm việc nhóm chặt chẽ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cái khó là kịch bản hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Dù được chuyển thể nhưng nhiều cảnh phải viết nhạc bằng tiếng Nhật, lời thoại và lời ca cũng bằng tiếng Nhật. Đây là lần đầu tiên tôi làm một dự án nghệ thuật bằng online, khó khăn nhưng tôi tin tưởng thành công vì đây là ê kíp rất chuyên nghiệp, lựa chọn được những nghệ sĩ hàng đầu của hai nước".

Vở diễn sẽ được biểu diễn bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Nghệ sĩ hai nước sẽ phải học ngôn ngữ của nước bạn để thể hiện nên đây cũng là thách thức không nhỏ cho ê kíp.
Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặt
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.
Thương (Quỳnh Kool) phũ phàng không đến gặp bạn trai cũ
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Thương đã không đến gặp người yêu cũ lần cuối, để mặc Quân chờ đợi cả buổi trong tâm trạng ngổn ngang.
Người dân, du khách nô nức 'chạm vào ký ức' với chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt nhân dịp 30/4-1/5
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra từ 27/4 đến 03/5/2026.
Thiếu gia Quân muốn gặp bạn gái cũ lần cuối trước khi đi du học
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Quân rất mong ngóng gặp người yêu cũ trước khi lên đường đi du học, nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến.
Ngọc Huyền bị yêu cầu 'buông tha' cho Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Bà Diện cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác và yêu cầu cô "buông tha" cho Trung.
'Người thừa kế không danh phận' đi đến chặng cuối, khán giả mong cái kết
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu hàng chục năm bị bóc trần.
Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnh
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.
Hoa hậu Vi Minh dùng mẹ đơn thân làm hình ảnh
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Quang Lee khuyên Hoa hậu Vi Minh chủ động làm lành để tận dụng tình trạng mẹ đơn thân của Ngân Khánh làm hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng.
Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽ
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trở về quê hương để xây dựng hình ảnh, Hoa hậu Vi Minh sớm vướng phải rào cản bởi bố của cô đã công khai không ủng hộ.
Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhau
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Tin đồn Mai và Trung “qua đêm” với nhau khiến hai gia đình bất an, ông Phúc cũng nghiêm khắc nhắc nhở con gái cần dứt điểm với Trung.
Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế
Xem - nghe - đọcGĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty quản lý và trực tiếp trao đổi về việc muốn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế.