Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chuyện tình gậy tre” của cặp đôi U80 nổi danh thế giới

Thứ bảy, 08:30 23/05/2015 | Bốn phương

GiadinhNet - Với cặp đôi U80 này, tình yêu chính là “phương thuốc trường xuân” giúp họ sống vui khỏe, hạnh phúc, tránh xa căn bệnh suy giảm trí nhớ mà đa số người già đều mắc phải.

 

Tình yêu chính là “phương thuốc trường thọ” của cặp đôi U80.

 

Hơn 30 năm qua, đôi mắt của ông Hoàng Phúc Năng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã không còn nhìn thấy gì. Người phụ nữ ngày đêm đầu ấp tay gối đã nguyện trở thành “đôi mắt”, giúp chồng đi khắp nơi, làm mọi việc ông thích bằng một chiếc gậy tre. Với cặp đôi U80 này, tình yêu chính là “phương thuốc trường xuân” giúp họ sống vui khỏe, hạnh phúc, tránh xa căn bệnh suy giảm trí nhớ mà đa số người già đều mắc phải.

Tình yêu giúp vượt qua biến cố

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học tại London (Anh), tỷ lệ tử vong ở những người đang yêu ít hơn 30%. Tình yêu giúp hệ tim mạch của con người luôn được khỏe mạnh, giúp con người tránh căng thẳng, trẻ ra và luôn cảm thấy yêu cuộc sống. Nhiều nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng, tình yêu giúp kéo dài tuổi thọ của mỗi người trung bình là 5 năm. Hơn nữa, các nhà khoa học còn phát hiện ra hiện tượng thú vị, những người đàn ông yêu vợ ít khi bị viêm họng và đau tim so với những người đàn ông khác có vấn đề với vợ.

Cách đây hơn 50 năm, ông Hoàng Phúc Năng đem lòng yêu thương bà Vi Quế Nghĩa. Năm bà Nghĩa 21 tuổi, hai người quyết định nên duyên vợ chồng. Trong ngày cưới, cặp đôi đã thề ước với nhau sẽ giữ trọn niềm tin vào tình yêu, cùng sống đến lúc đầu bạc răng long. Trong đêm tân hôn, ông Năng cầm tay vợ và nói: “Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời”. Cảm động và hạnh phúc trước lời yêu thương của tân lang, bà Nghĩa cũng thẹn thùng đáp: “Đời này em trông cậy vào anh”. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông Hoàng Phúc Năng bị căn bệnh thoái hóa mắt và cứ thế hai mắt cứ thế mờ dần rồi mù hẳn. Thời gian này, tinh thần ông vô cùng suy sụp, kéo theo sức khỏe giảm sút. Ông buồn và ít nói hơn trước. Để giảm bớt đau thương về mặt tinh thần cho chồng, bà Nghĩa nguyện trở thành đôi mắt dẫn ông đi khắp nơi. Với một chiếc gậy, hễ ông muốn đi đâu là bà lại cầm một đầu dẫn đi.

Hơn 30 năm qua, bà Nghĩa không chỉ là “đôi mắt thứ hai” mà còn là sức mạnh tinh thần giúp chồng vượt qua đau ốm, buồn phiền. Bà tích cực động viên, làm mọi việc để ông vừa lòng. Hiện, hai ông bà đang sinh sống trong khu vực núi sâu Đại Thạch của tỉnh Quảng Tây. Ngày ngày, bà vẫn dẫn ông đi đến một số địa điểm mà ông yêu cầu bằng chiếc gậy tre. Suốt dọc đường, bà luôn kể chuyện cho chồng nghe để ông có thể tưởng tượng mọi thứ xung quanh mình. Khi bà đã mệt, ông lại kể những câu chuyện cười để tạo thêm niềm vui, xua tan mệt mỏi cho vợ. Bởi sự xuất hiện thường xuyên như vậy mà hình ảnh của cặp đôi này đã không còn xa lại với người dân tỉnh Quảng Tây và họ đặt cho ông bà là “chuyện tình gậy tre”. Ông bà còn nổi tiếng đến mức được các báo trong và ngoài nước thường xuyên đến viết, phỏng vấn.

Bà Nghĩa từng chia sẻ trên trang báo nước ngoài: “Tôi là đôi mắt của ông ấy, còn chồng là tất cả với tôi. Chính tình yêu thương, trân trọng nhau đã giúp chúng tôi gắn bó đến ngày hôm nay. Bí quyết để tôi chăm sóc sức khỏe cho ông xã cũng như cho mình là luôn tạo nên sự thoải mái, vui vẻ mỗi ngày. Tiếng cười, tinh thần sảng khoái giúp xua tan đi mệt mỏi, lo nghĩ cuộc sống. Chính bởi vậy, vợ chồng tôi rất thích kể chuyện cười cho nhau nghe”. Dù đã đến tuổi gần đất xa trời, ông 80, bà cũng đã 76 nhưng cặp vợ chồng này vẫn tích cực trồng trọt, chăn nuôi. Ông Năng thường giúp vợ tỉa cây, làm cỏ, tưới nước, nấu cơm. Nhưng bất cứ lúc nào, họ cũng ở bên nhau, cùng trò chuyện và sẻ chia. Sau mấy chục năm gắn bó, cụ bà tự hào kể rằng tình yêu của vợ chồng mình gắn với bao “thế hệ gậy tre”. Gậy tre đã thay nhiều lần nhưng tình yêu của họ thì chỉ có một. Và nó đã trở thành câu chuyện được hàng chục tờ báo trên khắp thế giới ghi lại, được viết thành sách và dịch ra nhiều thứ tiếng.

Tình yêu làm con người trẻ lại

“Chuyện tình gậy tre” của cặp đôi nổi tiếng trên chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan trọng của tình yêu thương trong đời sống của con người. Chính tình yêu là động lực giúp đôi lứa luôn sống mạnh khỏe, hạnh phúc, tránh xa được căn bệnh suy giảm trí nhớ của tuổi già, đồng thời tăng cường tuổi thọ. Theo Thạc sĩ - Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung (Giảng viên kỹ năng sống Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống Ý tưởng Việt) thì cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, sống trong tình yêu thương là niềm khát khao của bất cứ ai trong cuộc sống. Nếu đạt được trạng thái này, cơ thể con người sẽ sản xuất nhiều loại hóc-môn mà các nhà khoa học gọi với một cái tên rất dễ thương là hóc-môn hạnh phúc. “Khi chúng ta tràn ngập trong cảm xúc của tình yêu thương, hóc-môn hạnh phúc được tiết ra sẽ làm cho các tế bào, nhất là các tế bào thần kinh được trẻ hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp con người chống lại bệnh tật và kéo dài tuổi thọ”, chị Nhung cho biết.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Trang Nhung, ngày nay có không ít những trường hợp dù tuổi tác đã cao, điều kiện khó khăn vẫn trường thọ và hạnh phúc. Đó mới là là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. “Trước đây, chúng ta thường nghe câu “một túp lều tranh hai trái tim vàng” – vàng ở đây chính là chất lượng của hạnh phúc, của tình yêu. Chính tình yêu, sự hài hòa về mặt xúc cảm là liều thuốc hiệu quả cho sức khỏe và dĩ nhiên không giới hạn về tuổi tác, điều kiện sinh sống. Tinh thần khỏe mạnh với sự hỗ trợ từ “thần dược” tình yêu sẽ khiến chất lượng cuộc sống của chúng ta cải thiện rất nhiều. Chính “vị ngọt của tình yêu” giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giấc ngủ ngon sâu hơn, tâm trạng nhẹ nhõm hơn, từ đó sức khỏe cũng tốt hơn. Khi hạnh phúc trong tình yêu, người ta không chỉ có trách nhiệm với người yêu mà còn tăng cao hơn nữa tính trách nhiệm cho bản thân để có thể kéo dài thời gian hưởng thụ. Một người biết trân trọng, biết chăm sóc cho mình thì chắc chắn tuổi thọ sẽ kéo dài hơn những người bỏ bê, hủy hoại bản thân”, chị Nhung cho hay.

Theo Th.S Nguyễn Thị Trang Nhung, dù quan niệm xã hội đã có nhiều thay đổi nhưng tình yêu ở lứa tuổi già ở nước ta vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều người cao tuổi, đặc biệt là nam giới đang phải chịu cảnh cô đơn khi người bạn đời bận bịu với con cháu. Có bà ở quê ra thành phố trông cháu tới mấy tháng mới về một lần. Cũng nhiều cặp vợ chồng đến độ tuổi 50 đã ngủ riêng vì sợ con cháu chê cười. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người già đang phải chịu cảnh “chăn đơn gối chiếc” khi người bạn đời “ra đi” trước. Bản thân họ đôi khi muốn đi bước nữa để có người bầu bạn nhưng lại bị con cháu ngăn cản hoặc không đủ dũng khí để bước qua sự bàn tán của dư luận. Tuy nhiên ở hoàn cảnh nào thì cảm giác cô đơn, nhất là cô đơn kinh niên sẽ tạo ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới thể chất lẫn tinh thần, làm rút ngắn tuổi thọ và nhiều tác hại khôn lường khác. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý ở ĐH Chicago (Mỹ) thì cô đơn gây ra rất nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Theo đó, cô đơn tác động trực tiếp đến sức khỏe tim mạch bởi nó có mối quan hệ rất mật thiết với bệnh tăng huyết áp. Đây chính là thủ phạm làm gia tăng các cơn đau tim, đột quỵ và chứng bệnh về thận. Cô đơn còn có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe tâm thần. Nó làm cho con người có cảm giác lúc nào cũng bị cách ly khỏi xã hội nên lại càng tăng stress và nhiều nỗi lo vô cớ khác. Cô đơn và trầm cảm được xem là cặp bài trùng, trầm cảm càng cao thì ảnh hưởng đến sức khỏe thần kinh càng lớn. Trường hợp mạn tính, thể nặng có thể làm tăng bệnh Alzheimer (sa sút trí tuệ) và làm tăng tỷ lệ tự tử. Người cô đơn thường có ý nghĩ cho rằng bản thân không còn giá trị, cuộc sống trở nên vô nghĩa, thiếu tự tin, mất lòng tin, giảm trí nhớ, tính cách thay đổi sang chiều tiêu cực và cuối cùng dễ mắc bệnh tâm thần, thần kinh, làm giảm chất lượng cuộc sống, giảm tính ngon miệng, mất ngủ và lâu ngày sức khỏe sẽ xuống cấp trầm trọng. Nhìn chung, cô đơn phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực cho sức khỏe như stress, trầm cảm, kém ăn, kém ngủ... và đây là những yếu tố làm cho người ta chóng già, chóng lão hoá. Hiện tượng thường gặp là mắt thâm, da xấu, tóc bạc, cơ thể thiếu sinh lực.

Như vậy có thể thấy, tình yêu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe người cao tuổi, giúp họ sống vui vẻ, hạnh phúc và tất nhiên là gia tăng tuổi thọ. “Các cặp đôi khi đã về già càng nên dành nhiều thời gian để bầu bạn, chăm sóc nhau hơn. Với các cụ đang phải sống cảnh cô đơn cũng không nên ngần ngại tìm kiếm cho mình một tình yêu tuổi xế chiều. Bởi đây chính là phương thuốc trường thọ dễ tìm nhưng cũng hữu hiệu nhất đối với con người”, Th.S Nhung cho biết.     

Hồng Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 5 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 7 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Top