Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 18 tuổi hỗ trợ người yêu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Thứ tư, 11:55 15/06/2022 | Pháp luật

Biết người yêu chiếm dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nhàn vẫn cung cấp số tài khoản giúp người yêu thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 15/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Kim Nhàn (18 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cô gái 18 tuổi hỗ trợ người yêu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Kim Nhàn đã đưa số tài khoản giúp người yêu thực hiện các phi vụ lừa đảo (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo đó, Nhàn là người yêu của Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) - hiện đã bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ, khởi tố cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 30/10/2021, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của một nạn nhân về việc bị kẻ xấu "hack" tài khoản Facebook rồi nhắn tin lừa mượn tiền, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ, gần 2 tháng sau, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên là Phạm Vũ Quang Trường và tiến hành bắt giữ.

Cô gái 18 tuổi hỗ trợ người yêu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Trường đã chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook để lừa đảo trên 10 tỷ đồng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận bản thân tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như quảng cáo bán hàng; hỗ trợ tăng Like, Follow, lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu tiền phí.

Khi khách hàng có nhu cầu, Trường liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân. Từ đó, Trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng Facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2019 đến 31/12/2021, Trường đã chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Trường, Công an đã thu giữ trên 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định Huỳnh Thị Kim Nhàn là người yêu của Trường. Dù biết Trường thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng nhưng Nhàn đã giúp sức và cung cấp cho Trường số tài khoản ngân hàng của mình để Trường thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Giả danh cán bộ Tòa án, nữ quái 30 tuổi lừa hàng trăm triệu đồngGiả danh cán bộ Tòa án, nữ quái 30 tuổi lừa hàng trăm triệu đồng

GiadinhNet - Sau khi Huệ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của mình với lý do, đóng tiền án phí, đút lót cho thẩm phán, viện kiểm sát hay làm thủ tục xét xử vắng mặt…rồi chiếm đoạt tiền nạn nhân.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong: Có căn cứ khởi tố tội giết người?Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong: Có căn cứ khởi tố tội giết người?

Luật sư nhận định với các vết thương gây ra ở vùng đầu bé trai, Ninh có khả năng bị chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top